tonny_thuong
04-23-2012, 00:50
- Trung Quốc cho rằng chính Philippines chứ không phải Trung Quốc đă làm gia tăng căng thẳng trong khu vực băi đá ngầm Scarborough trên biển Đông.
Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila, chính Philippines chứ không phải Trung Quốc đă làm gia tăng căng thẳng trong khu vực băi đá ngầm Scarborough trên Biển Đông.
Nhật báo Philippine Daily Inquirer ngày 22/4 dẫn lời ông Zhang Hua, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc, bác bỏ lời buộc tội của Malacañang (Phủ Tổng thống Philippines) rằng Bắc Kinh đă làm leo thang căng thẳng trong khu vực, cho hay Trung Quốc đă rất kiềm chế cho đến thời điểm này.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/nguyenhuyen/2012_04_23/tau-hai-giam-Trung-Quoc-giaoduc.net.vn.jpg
Tàu hải giám Trung Quốc.
Ông Zhang khẳng định Trung Quốc đă không làm trầm trọng thêm t́nh h́nh như một số người đă nói, đồng thời tuyên bố trước tiên đảo Hoàng Nham (băi đá ngầm Scarborough) là một phần lănh thổ của Trung Quốc; thứ hai, chính Hải quân Philippines đă chĩa súng vào các ngư dân của Trung Quốc trước.
Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc cũng chỉ ra rằng Bắc Kinh không điều tàu hải quân đến vùng tranh chấp nói trên mà đó chỉ là các tàu dân sự.
Ông này xác nhận các báo cáo rằng một tàu thực thi luật biển và đánh bắt cá lớn của Trung Quốc đă đến băi đá ngầm Scarborough và liên kết với một tàu Trung Quốc khác liên quan đến cuộc đụng độ với một tàu t́m kiếm và cứu hộ của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines.
Tuy nhiên, ông Zhang nói rơ tàu mới được triển khai đến vùng tranh chấp nhằm quản lư đánh bắt cá, đồng thời khẳng định "cánh cửa của Trung Quốc luôn mở rộng" cho cái được ông gọi là "những cuộc tham vấn hữu nghị" với Philippines về tranh chấp.
Theo VietnamPlus
Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila, chính Philippines chứ không phải Trung Quốc đă làm gia tăng căng thẳng trong khu vực băi đá ngầm Scarborough trên Biển Đông.
Nhật báo Philippine Daily Inquirer ngày 22/4 dẫn lời ông Zhang Hua, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc, bác bỏ lời buộc tội của Malacañang (Phủ Tổng thống Philippines) rằng Bắc Kinh đă làm leo thang căng thẳng trong khu vực, cho hay Trung Quốc đă rất kiềm chế cho đến thời điểm này.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/nguyenhuyen/2012_04_23/tau-hai-giam-Trung-Quoc-giaoduc.net.vn.jpg
Tàu hải giám Trung Quốc.
Ông Zhang khẳng định Trung Quốc đă không làm trầm trọng thêm t́nh h́nh như một số người đă nói, đồng thời tuyên bố trước tiên đảo Hoàng Nham (băi đá ngầm Scarborough) là một phần lănh thổ của Trung Quốc; thứ hai, chính Hải quân Philippines đă chĩa súng vào các ngư dân của Trung Quốc trước.
Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc cũng chỉ ra rằng Bắc Kinh không điều tàu hải quân đến vùng tranh chấp nói trên mà đó chỉ là các tàu dân sự.
Ông này xác nhận các báo cáo rằng một tàu thực thi luật biển và đánh bắt cá lớn của Trung Quốc đă đến băi đá ngầm Scarborough và liên kết với một tàu Trung Quốc khác liên quan đến cuộc đụng độ với một tàu t́m kiếm và cứu hộ của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines.
Tuy nhiên, ông Zhang nói rơ tàu mới được triển khai đến vùng tranh chấp nhằm quản lư đánh bắt cá, đồng thời khẳng định "cánh cửa của Trung Quốc luôn mở rộng" cho cái được ông gọi là "những cuộc tham vấn hữu nghị" với Philippines về tranh chấp.
Theo VietnamPlus