PDA

View Full Version : Mỹ vũ trang cho 45% UAV trong 10 năm tới


tonny_thuong
04-25-2012, 06:29
Lầu Năm Góc lên kế hoạch vũ trang cho những phi đội máy bay không người lái do thám tầm xa lên ít nhất 45% trong 10 năm tới.

Theo đó, số lượng máy bay không người lái (UAV) sẽ được tăng lần lượt 445 máy bay (tài khóa năm 2013) và 645 máy bay (tới 2020).

Các máy bay không người lái làm nhiệm vụ do thám và tấn công sẽ gồm RQ-4 Global Hawk, UAV MQ-9 Reaper và MQ-1 Predator.

Trong giai đoạn năm 2013 - 2022, Quân đội Mỹ muốn mua 164 máy bay không người lái MQ-1C Gray Eagle để "trực tiếp hỗ trợ lực lượng mặt đất".

http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20120413/UAV_qp_thai_450.jpg

Máy bay không người lái đang đóng vai trò ngày càng tăng trong quân đội và Lầu Năm Góc đang yêu cầu lực lượng này sẽ "nhỏ gọn hơn và linh hoạt hơn". Ngoài ra, các UAV được đặt mua mới sẽ phải được tăng cường thêm các công nghệ hàng không tiên tiến nhất.

Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch chi 770 tỷ USD đầu tư vào lực lượng không quân trong giai đoạn năm 2013 - 2022.

Trong đó, gồm việc mua các chiến đấu cơ phản lực, trực thăng tấn công, máy bay vận tải hàng hóa và máy bay chở quân, máy bay tìm kiếm cứu nạn, máy bay cảnh báo sớm, máy bay tiếp dầu, ném bom, máy bay chống tàu nổi/tàu ngầm, máy bay không người lái, máy bay huấn luyện và các loại máy bay khác (không được đề cập) để sử dụng trong các hoạt động của Lực lượng đặc biệt.

Trong kế hoạch này của Lầu Năm Góc, mức tài trợ ngân sách hàng năm sẽ đạt tới mức đỉnh là 80 tỷ USD vào năm 2022.

Báo cáo mới đây của Không quân Mỹ cũng cho biết, họ tiếp tục xin thêm ngân sách tài trợ cho các kế hoạch tác chiến trên toàn thế giới. Cụ thể, ngân sách tăng cường sẽ được sử dụng để phát triển máy bay ném bom tàng hình tầm xa mới, có khả năng tấn công bằng vũ khí hạt nhân.

Theo chiến lược mới của Quân đội Mỹ, các lực lượng, đặc biệt là Hải quân sẽ dịch chuyển về châu Á - Thái Bình Dương để đối phó với sự lớn mạnh không ngừng của Hải quân Trung Quốc. Trong đó, Mỹ tính đến vai trò của các máy bay tàng hình tối tân nhất như F-22, F-35 và B-2 trong việc làm thay đổi cán cân sức mạnh chiến lược trên biển Thái Bình Dương.

Ngoài ra, Mỹ cũng đang tiếp tục đẩy nhanh quá trình nâng cấp, hiện đại hóa cho các phi đội máy bay của Không quân như F-22 (chuẩn Increment 3.1/3.2/3.3 có khả năng chiến đấu mạnh và đa năng hơn), nâng cấp các máy bay đánh bom chiến lược như B-2 Spirit và B-1B Lancer.

Phạm Thái (theo Bloomberg)