Log in

View Full Version : Sát thủ Na Uy nghe nhân chứng kể lại vụ đánh bom


vuitoichat
04-25-2012, 09:20
Trong phiên xét xử hôm qua (24/4), sát thủ Na Uy Anders Behring Breivik yên lặng lắng nghe nhân chứng miêu tả hiện trường vụ đánh bom ở thủ đô Oslo như một “vùng chiến sự”.

Svein Olav Christensen, một chuyên gia chất nổ, đă giới thiệu h́nh ảnh hiện trường vụ đánh bom bên ngoài toà nhà chính phủ Na Uy tại Oslo. Trong ảnh, lượng thuốc nổ nặng 950kg tạo ra những chiếc hố trên nền bê tông và xuyên thủng các tầng ngầm phía dưới. Một nhân viên an ninh may mắn không bị thương kể lại rằng, hiện trường vụ nổ giống như một khu vực vừa xảy ra chiến tranh. Trước đó, Breivik cho biết hắn cảm thấy thất vọng khi quả bom không khiến ṭa nhà 17 tầng sụp đổ.

Mô tả về t́nh trạng hỗn loạn sau vụ nổ, quan chức cảnh sát Thor Langli cho hay báo cáo ban đầu ông nhận được nói rằng có 2 nghi can và 2 kẻ đánh bom liều chết khác sắp phát nổ. Langli nhớ lại lúc đó ông đứng cạnh người đứng đầu một đội chống khủng bố ở Oslo th́ nhận được cuộc gọi về vụ tấn công thứ 2 trên đảo Utoeya, cách thủ đô Na Uy khoảng 40km.

Theo Langli, một báo cáo sau đó nói có khoảng 50 người bị bắn chết trên đảo. Đơn vị chống khủng bố lập tức được cử tới đảo Utoeya. Khoảng 70 phút sau có báo cáo đầu tiên về vụ thảm sát, khi lính đặc nhiệm đến nơi th́ đă có 100 người đă bị bắn.

http://img2.news.zing.vn/2012/04/25/a79bd86e92d5b70b0d0f 6a70670.jpg
Sát thủ Na Uy Breivik lăng nghe nhân chứng miêu tả hiện trường vụ đánh bom, trong phiên xét xử hôm qua (24/4).

Langli nói rằng, ông c̣n nhận được những báo cáo khác nhau về nhận dạng của nghi can thực hiện vụ đánh bom. Một báo cáo cho rằng hung thủ không phải là người Bắc Âu, trong khi báo cáo khác lại khẳng định điều ngược lại. Ngoài ra, Langli lúc đầu nhận định kẻ đánh bom ở thủ đô Oslo và thực hiện vụ thảm sát trên đảo Utoeya là một, mặc dù không có bằng chứng rơ ràng. “Tôi không nghĩ có 2 người khác nhau thực hiện những điều điên rồ như vậy”, Langli nói khi quay sang nh́n Breivik tại ṭa.

Bên cạnh đó, các chuyên gia pháp y cũng giải thích những vết thương nặng của 4 trong số 8 nạn nhân bị giết bởi vụ đánh bom. Ole Morten Stoerseth, một cảnh sát có nhiệm vụ xác định các nạn nhân sau vụ nổ cho hay, hơn 100 phần thi thể được t́m thấy gần khu vực ṭa nhà chính phủ.

Phần thảo luận về khám nghiệm tử thi tại ṭa hôm qua khiến người thân của những người thiệt mạng bị sốc và ôm nhau khóc nức nở. H́nh ảnh vết thương của các nạn nhân không được công khai tại ṭa nhưng được gửi lên cho các thẩm phán, công tố viên, luật sư và bác sĩ tâm thần kiểm tra t́nh trạng của Breivik.

Như hầu hết trong những buổi xét xử trước, kẻ cuồng tín cực hữu không biểu nhiều lộ cảm xúc tại phiên xét xử hôm qua. Tuy nhiên, Breivik bất ngờ mỉm cười khi một nhân viên an ninh có mặt trong toà nhà chính phủ khi xảy ra vụ nổ bom gọi động cơ thực hiện vụ đánh bom của Breivik là hoàn toàn ngu ngốc.

Breivik tuần trước khai rằng hắn dự kiến sẽ bị cảnh sát bắn sau vụ đánh bom. Tuy nhiên, không ai ngăn sát thủ Na Uy khi hắn ta đi bộ tới một chiếc ô tô đậu gần hiện trường vụ đánh bom, rồi đi đến Utoeya. “Tôi tính toán cơ hội sống sót của ḿnh là dưới 5%”, Breivik nói hôm thứ năm tuần trước.

Theo AP, phiên ṭa xét xử sát thủ Na Uy dự kiến kéo dài thêm 9 tuần nữa.

B́nh An
Theo Infonet.vn