tonny_thuong
04-30-2012, 07:16
Không chỉ dừng lại ở việc cảnh báo, Mỹ sau khi tuyên bố xem xét việc bán máy bay tiêm kích F16C/D cho Đài Loan sẽ tiếp tục cung cấp cho Hàn Quốc thêm tên lửa khủng SLAM-ER, động thái này của Mỹ khiến cho Trung Quốc và Triều Tiên cảm thấy bất an thật sự.
SLAM-ER được xem là “vũ khí chiến lược” của tàu sân bay Mĩ, đây là loại tên lửa được phát triển từ loại tên lửa cận âm bay thấp GM-84 Harpoon, loại tên lửa đối hải duy nhất của Hải quân Mỹ, nếu không tính đến loại tên lửa đối hải nhỏ hơn nhiều AGM-119B Penguin chuyên dành cho trực thăng và tên lửa chống tăng Hellfire cũng hay được gắn trên các trực thăng H-60.
Được biên chế từ năm 2000, SLAM-ER là tên lửa tấn công mặt đất tầm xa chủ yếu của tiêm kích tàu sân bay F-18, ngoài ra c̣n được gắn trên F-15K Hàn Quốc và F-16 Thổ Nhĩ Ḱ.
Được trang bị 1 động cơ phản lực, tên lửa SLAM-ER nặng 635kg có thể mang đầu đạn nặng 226kg, đây là loại đầu đạn của tên lửa hành tŕnh Tomahawk Block 3 phát triển tại Trung tâm Vũ khí Hải quân.
Đầu đạn WDU-40/B sử dụng đầu xuyên titan giúp tăng khả năng xuyên và sau đó mới kích nổ, giúp tăng hiệu quả công phá và gây cháy.
http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images681449_images6 81439_SLAM_ER_15.phu nutoday.vn.jpg
Siêu tên lửa SLAM-ER của Mỹ muốn bổ sung cho Hàn Quốc
Bên cạnh đó, SLAM-ER có khả năng đi xa 241km với tốc độ cận âm. Một điểm khác là tên lửa có thể tiếp nhận dữ liệu về vị trí mục tiêu kể cả khi đă được phóng thông qua hệ thống IFFT và kết nối video.
Chỉ khi đến gần khu vực mục tiêu đă được đánh dấu, SLAM-ER mới kích hoạt cảm biến ảnh nhiệt, sử dụng thuật toán so sánh h́nh ảnh mục tiêu được cung cấp trước khi phóng với h́nh ảnh thực địa để xác định vị trí hợp lư chờ lệnh chuẩn bị công kích.
Chính lúc này, phi công có quyền thay đổi lệnh công kích nếu cảm thấy “bất ổn” hoặc chẳng làm ǵ để SLAM-ER tự động lao vào mục tiêu.
Ngoài ra, thông tin mục tiêu cũng có thể gửi lại từ SLAM-ER chia sẻ cho các máy bay khác hoặc UAV giúp tăng khả năng gây thiệt hại cho lực lượng đối phương.
Hiện tại hải quân Mĩ có dự định bổ sung cho Hàn Quốc khoảng 100 tên lửa chuẩn SLAM-ER, nếu kế hoạch này được thực hiện th́ đây quả là mối lo lớn giành cho Triều Tiên cũng như Trung Quốc. H́nh ảnh tên lửa khủng Mỹ trao cho Hàn Quốc
Thái Yên (Defence, Shephard)
SLAM-ER được xem là “vũ khí chiến lược” của tàu sân bay Mĩ, đây là loại tên lửa được phát triển từ loại tên lửa cận âm bay thấp GM-84 Harpoon, loại tên lửa đối hải duy nhất của Hải quân Mỹ, nếu không tính đến loại tên lửa đối hải nhỏ hơn nhiều AGM-119B Penguin chuyên dành cho trực thăng và tên lửa chống tăng Hellfire cũng hay được gắn trên các trực thăng H-60.
Được biên chế từ năm 2000, SLAM-ER là tên lửa tấn công mặt đất tầm xa chủ yếu của tiêm kích tàu sân bay F-18, ngoài ra c̣n được gắn trên F-15K Hàn Quốc và F-16 Thổ Nhĩ Ḱ.
Được trang bị 1 động cơ phản lực, tên lửa SLAM-ER nặng 635kg có thể mang đầu đạn nặng 226kg, đây là loại đầu đạn của tên lửa hành tŕnh Tomahawk Block 3 phát triển tại Trung tâm Vũ khí Hải quân.
Đầu đạn WDU-40/B sử dụng đầu xuyên titan giúp tăng khả năng xuyên và sau đó mới kích nổ, giúp tăng hiệu quả công phá và gây cháy.
http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images681449_images6 81439_SLAM_ER_15.phu nutoday.vn.jpg
Siêu tên lửa SLAM-ER của Mỹ muốn bổ sung cho Hàn Quốc
Bên cạnh đó, SLAM-ER có khả năng đi xa 241km với tốc độ cận âm. Một điểm khác là tên lửa có thể tiếp nhận dữ liệu về vị trí mục tiêu kể cả khi đă được phóng thông qua hệ thống IFFT và kết nối video.
Chỉ khi đến gần khu vực mục tiêu đă được đánh dấu, SLAM-ER mới kích hoạt cảm biến ảnh nhiệt, sử dụng thuật toán so sánh h́nh ảnh mục tiêu được cung cấp trước khi phóng với h́nh ảnh thực địa để xác định vị trí hợp lư chờ lệnh chuẩn bị công kích.
Chính lúc này, phi công có quyền thay đổi lệnh công kích nếu cảm thấy “bất ổn” hoặc chẳng làm ǵ để SLAM-ER tự động lao vào mục tiêu.
Ngoài ra, thông tin mục tiêu cũng có thể gửi lại từ SLAM-ER chia sẻ cho các máy bay khác hoặc UAV giúp tăng khả năng gây thiệt hại cho lực lượng đối phương.
Hiện tại hải quân Mĩ có dự định bổ sung cho Hàn Quốc khoảng 100 tên lửa chuẩn SLAM-ER, nếu kế hoạch này được thực hiện th́ đây quả là mối lo lớn giành cho Triều Tiên cũng như Trung Quốc. H́nh ảnh tên lửa khủng Mỹ trao cho Hàn Quốc
Thái Yên (Defence, Shephard)