Log in

View Full Version : Đối thoại Mỹ - Trung “lu mờ” v́ một luật sư khiếm thị


johnnydan9
05-03-2012, 14:32
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm qua (2/5) đă đến Trung Quốc để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán chiến lược với phía chủ nhà diễn ra trong 2 ngày 3 và 4/5. Tuy nhiên, vụ việc của một luật sư khiếm thị người Trung Quốc lại được dự đoán sẽ là chủ đề nổi trội hơn.

Hăng tin AFP dẫn lời một quan chức Mỹ và truyền thông Trung Quốc hôm qua cho hay, Trần Quang Thành – nhà hoạt động pháp lư khiếm thị người Trung Quốc, nhân vật trốn khỏi sự quản thúc tại gia ở tỉnh Sơn Đông hồi tháng trước - đă rời khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh sau khi lưu lại đó 6 ngày.
<table class="image center" align="center" width="400"> <tbody> <tr> <td>http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201205/original/images655968_4.jpg</td> </tr> <tr> <td class="image_desc">Luật sư khiếm thị Trần Quang Thành. Ảnh: AP</td> </tr> </tbody> </table>

Theo một quan chức giấu tên của Mỹ, ông Trần hiện đang ở tại một cơ sở y tế ở Bắc Kinh và sẽ được đoàn tụ với gia đ́nh trong thời gian tới. Thông tin về việc xuất hành của Trần Quang Thành được công bố vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến Bắc Kinh để tham dự các cuộc đàm phán chiến lược với các nhà chức trách Trung Quốc, vốn đang bị lu mờ bởi số phận của luật sư tự học nói trên.


Trên đường cùng Đại sứ Mỹ tới Bệnh viện Triều Dương, ông Trần đă gọi điện cho luật sư riêng của ḿnh để thông báo về việc ông đă tự do và có sự đảm bảo rơ ràng, AP cho hay. Tân Hoa xă - hăng tin chính thức của Trung Quốc trong khi đó thông báo, Trần đă “tự nguyện” rời Đại sứ quán Mỹ sau khi ở lại đó 6 ngày. Tân Hoa xă dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân nói rằng, Trung Quốc đă yêu cầu Mỹ phải “xin lỗi v́ đă đồng ư cho một công dân Trung Quốc” ở lại sứ quán.
“Cách thức của Mỹ đă can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc, và điều này hoàn toàn không thể chấp nhận đối với Trung Quốc. Trung Quốc yêu cầu Mỹ phải xin lỗi về chuyện này, điều tra thấu đáo về vụ việc, trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm và cam kết sẽ không để sự việc như vậy tái diễn” – ông Lưu Vị Dân nói trong một thông báo được Tân Hoa xă đăng tải.


Đây là những thông báo chính thức đầu tiên của cả phía Mỹ và Trung Quốc kể từ khi Trần trốn khỏi ngôi nhà ở tỉnh Sơn Đông. Ông Trần thu hút sự chú ư khi cáo buộc giới chức thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông có những sai phạm trong việc thực thi chính sách 1 con. Ông này c̣n cố vấn cho nông dân khiếu kiện đất đai và đấu tranh cho quyền của người tàn tật. Đến năm 2006, Trần bị tuyên 4 năm tù giam v́ tội “phá hoại tài sản công cộng và gây rối trật tự”. Sau khi ra tù hồi tháng 9/2010, ông bị quản thúc tại gia 20 tháng ở làng Đông Sư Cổ, tỉnh Sơn Đông.
Ngày 27/4, trên internet xuất hiện một đoạn băng trong đó Trần tuyên bố đang ở nơi an toàn và cầu cứu Thủ tướng Ôn Gia Bảo bảo vệ gia đ́nh ḿnh. Cuộc trốn chạy của vị luật sư khiếm thị đă đẩy Mỹ và Trung Quốc vào những cuộc tranh căi quanh vấn đề nhân quyền trong bối cảnh 2 nước đang nỗ lực để cải thiện mối quan hệ. Số phận của người đàn ông khiếm thị này cũng được dự đoán sẽ được đưa ra thảo luận trong 2 ngày tới.


Hồi tháng 2 vừa qua, Washington cũng từng vướng vào rắc rối trong biến cố chính trị lớn nhất trong vài thập kỷ qua tại Trung Quốc khi Vương Lập Quân – cựu giám đốc công an Trùng Khánh - cũng đă chạy trốn đến Lănh sự quán Mỹ ở Thành Đô và ở lại đó một ngày.
Vương được cho là đă đến Lănh sự quán Mỹ để tố cáo cấp trên của ḿnh – cựu Bí thư Trùng Khánh - và vợ là bà Cốc Khai Lai đă giết chết doanh nhân người Anh Neil Heywood. Ông Bạc sau đó đă bị cách chức c̣n vợ ông ta đang bị điều tra về cái chết của Heywood. Mỹ khi đó cũng đă tránh đưa ra các b́nh luận chi tiết về bê bối này.
Minh Ngọc (Theo AFP, AP)