tonny_thuong
05-05-2012, 08:51
Tàu chiến Ấn Độ sẽ cập cảng Trung Quốc vào cuối tháng Năm này nhằm duy tŕ quan hệ hàng hải giữa hai “người khổng lồ” châu Á.
Tàu chiến Ấn Độ sẽ cập cảng Trung Quốc vào cuối tháng Năm này nhằm duy tŕ quan hệ hàng hải giữa hai “người khổng lồ” châu Á. Đây là một động thái chuẩn bị cho cuộc đối thoại về hàng hải đầu tiên giữa hai nước nhằm tránh căng thẳng trên các vùng biển “nóng”.
Dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng hải quân P Ajithkumar, bốn tàu chiến thuộc Tư lệnh hải quân phương Đông sẽ rời cảng Ấn Độ vào thứ hai tuần sau bắt đầu chuyến đi kéo dài 2 tháng đến vùng Viễn Đông tới tận Nhật Bản. Nhóm tàu chiến này của Ấn Độ sẽ ghé qua Thượng Hải, Trung Quốc.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhung/2012_05_05/doi-tau-chien-an-do-di-qua-bien-dong-giaoduc.net.vn.jpg
Tàu khu trục loại Rajput của Ấn Độ.
Đội tàu chiến Ấn Độ bao gồm 1 tàu khu trục loại Rajput, một tàu tuần dương loại Shivalik, một tàu hộ tống tên lửa loại Kora và một tàu chở nhiên liệu.
Đội tàu sẽ tiến hành chuyến đi trong 2 tháng, đi qua eo Malacca và Biển Đông, ghé qua Malaysia, Philippines, Singapore, Trung Quốc và Nhật Bản.
Chuyến ghé thăm của tàu chiến Ấn Độ được thực hiện trong bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí tiến hành đối thoại thường xuyên nhằm tránh các t́nh huống căng thẳng nghiêm trọng tại các vùng biến “nóng”.
Thỏa thuận này giữa hai nước cũng được đưa ra trong lúc Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông từ năm ngoái, gây ra một cuộc khủng hoảng trong khu vực.
Khi các tàu của Tập đoàn Dầu và khí đốt Ấn Độ đến Biển Đông thăm ḍ dầu khí, Bắc Kinh đă phản đối và gây ra căng thẳng tại khu vực châu Á Thái B́nh Dương.
Trước đó, tàu chiến INS Airavat của Ấn Độ đă nhận lời đe dọa bằng điện đàm của một người tuyên bố Biển Đông là chủ quyền của Trung Quốc và yêu cầu tàu chiến Ấn Độ rút lui.
Vào tháng Ba năm ngoái, Ngoại trưởng Ấn Độ S M Krishna và Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Tŕ đă thống nhất rằng hai nước sẽ tiến hành đối thoại hàng hải thường xuyên để tránh bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai.
Theo Infonet
Tàu chiến Ấn Độ sẽ cập cảng Trung Quốc vào cuối tháng Năm này nhằm duy tŕ quan hệ hàng hải giữa hai “người khổng lồ” châu Á. Đây là một động thái chuẩn bị cho cuộc đối thoại về hàng hải đầu tiên giữa hai nước nhằm tránh căng thẳng trên các vùng biển “nóng”.
Dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng hải quân P Ajithkumar, bốn tàu chiến thuộc Tư lệnh hải quân phương Đông sẽ rời cảng Ấn Độ vào thứ hai tuần sau bắt đầu chuyến đi kéo dài 2 tháng đến vùng Viễn Đông tới tận Nhật Bản. Nhóm tàu chiến này của Ấn Độ sẽ ghé qua Thượng Hải, Trung Quốc.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhung/2012_05_05/doi-tau-chien-an-do-di-qua-bien-dong-giaoduc.net.vn.jpg
Tàu khu trục loại Rajput của Ấn Độ.
Đội tàu chiến Ấn Độ bao gồm 1 tàu khu trục loại Rajput, một tàu tuần dương loại Shivalik, một tàu hộ tống tên lửa loại Kora và một tàu chở nhiên liệu.
Đội tàu sẽ tiến hành chuyến đi trong 2 tháng, đi qua eo Malacca và Biển Đông, ghé qua Malaysia, Philippines, Singapore, Trung Quốc và Nhật Bản.
Chuyến ghé thăm của tàu chiến Ấn Độ được thực hiện trong bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí tiến hành đối thoại thường xuyên nhằm tránh các t́nh huống căng thẳng nghiêm trọng tại các vùng biến “nóng”.
Thỏa thuận này giữa hai nước cũng được đưa ra trong lúc Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông từ năm ngoái, gây ra một cuộc khủng hoảng trong khu vực.
Khi các tàu của Tập đoàn Dầu và khí đốt Ấn Độ đến Biển Đông thăm ḍ dầu khí, Bắc Kinh đă phản đối và gây ra căng thẳng tại khu vực châu Á Thái B́nh Dương.
Trước đó, tàu chiến INS Airavat của Ấn Độ đă nhận lời đe dọa bằng điện đàm của một người tuyên bố Biển Đông là chủ quyền của Trung Quốc và yêu cầu tàu chiến Ấn Độ rút lui.
Vào tháng Ba năm ngoái, Ngoại trưởng Ấn Độ S M Krishna và Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Tŕ đă thống nhất rằng hai nước sẽ tiến hành đối thoại hàng hải thường xuyên để tránh bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai.
Theo Infonet