johnnydan9
05-05-2012, 17:58
Dùng hợp đồng góp vốn, phiếu thu tiền và con dấu "ma", Dung đã qua mặt các bị hại và nẫng hơn 42 tỷ đồng từ việc bán đất ảo. Dung thực hiện được ý đồ nhờ sự tiếp tay của cô đồng nghiệp - một họa sỹ thiết kế…
Trình bày trước tòa, hai nữ bị cáo tỏ ra nhỏ nhẹ. Họ thừa nhận, đã thực hiện những phi vụ lừa bạc tỷ. Đặng Thị Kim Dung, SN 1983, trú tại phố Định Công, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội; nguyên nhân viên Hiệp hội chế biến XNK thủy sản, khai: Tháng 4-2010, Dung bàn chuyện "đi đêm" với Đặng Thị Thiên Hương, SN 1975, nguyên họa sĩ thiết kế của Hiệp hội chế biến XNK. Dung đã đưa cô bạn bản photocopy hợp đồng góp vốn của Cty CP Tasco (Cty Tasco), ký bán cho ông Vũ Quang Lâm, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội 19 lô đất tại khu liền kề thuộc dự án Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội và 1 phiếu thu 14 tỷ đồng làm mẫu để Hương "chế" lại. Được hứa trả công 300 triệu đồng, Hương đồng ý.
Như lời Hương, bị cáo đã chụp con dấu của Cty Tasco và dấu tên ông Vũ Văn Lương, Tổng Giám đốc Cty Tasco rồi chèn ảnh con dấu vào hợp đồng góp vốn, phiếu thu (kể cả dấu giáp lai) vào danh sách cổ đông góp vốn mà Dung cung cấp. Cầm những tài liệu giả, Dung giao cho Hương 300 triệu đồng.
http://plxh.vcmedia.vn/3NCUx6SWmxMOl0W3fVRq KDA4wvoAn/Image/2012/05/cac-bi-cao-nghe-toa-tuyen-an_73d29.JPG
Hai bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Hoa Đỗ
Coi đống giấy tờ "ma" như một bảo bối, tháng 5-2010, biết vợ chồng chị Trần Thanh Vân, anh Nguyễn Tuấn Anh, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội; chị Hà Tuyết Hằng, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, muốn "tậu" đất, Dung đã dùng 2 bản hợp đồng góp vốn và phiếu thu tiền của Cty Tasco có nội dung chuyển nhượng cho chị Vân, chị Hằng 2 lô đất (1,55 tỷ/lô) tại khu liền kề 22 thuộc Dự án khu đô thị mới Vân Canh và 2 bản danh sách cổ đông góp vốn của Cty Tasco, trong đó có tên chị Vân, Hằng. "Giấy trắng, mực đen", hai người phụ nữ này tin tưởng nên nhiều lần giao tiền cho Dung, tổng số 3,1 tỷ đồng.
Phi vụ đầu tay trót lọt, tiếp đó, Dung nhờ anh Nguyễn Tuấn Anh tìm người mua 10 lô đất tại Dự án khu đô thị mới Vân Canh. Khi trao đổi với anh Tuấn Anh, Dung "bịa" rằng, đây là các lô đất của Cty Tasco đã được bán cho ông Vũ Quang Lâm, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội; ông Lâm nhờ Dung bán giúp, giá 22 triệu đồng/m2. Dung hứa thưởng ½ số tiền chênh lệch (rao bán 27 triệu đồng/m2) nên anh Tuấn Anh đã rất sốt sắng.
Qua anh Tuấn Anh, bà Nguyễn Thị Thành, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã mua 10 lô đất "ảo" trên. Bà Thành không đủ tiền nên rủ anh Hoàng Quốc Sơn, trú tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội góp chung. Anh Sơn chỉ góp được 5 tỷ đồng và đã gọi chị Hoàng Phương Thảo, trú tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội "đầu tư". Gặp và tìm hiểu 10 lô đất từ bà Thành, chị Thảo đã đồng ý một mình mua tất cả, giá 43 triệu đồng/m2. Chị Thảo đã thanh toán trước cho bà Thành 34 tỷ đồng và bà Thành đã chuyển 39 tỷ đồng cho Dung. Chị Thảo còn chi thêm 250 triệu đồng để Dung làm thủ tục chuyển tên từ bà Thành sang chị. Dung cũng dùng hợp đồng góp vốn giả có nội dung góp vốn giữa chị Thảo với Cty Tasco để "lòe" bị hại. Cầm bản hợp đồng này, chị Thảo nghi giả nên đã tố với CQCA.
Hòng nhẹ tội, Dung cho rằng, mình cũng chỉ bị người khác "giật dây". Đó là vào tháng 4-2010, anh Nguyễn Mạnh Cường, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, nhân viên tuyển dụng của Cty Tasco cho hay, Cty đang có Dự án xây dựng khu đô thị mới tại Vân Canh và anh Cường cho Dung xem bản photocopy Hợp đồng góp vốn số 112 ngày 3-6-2000 của Cty Tasco ký bán cho ông Vũ Quang Lâm 19 lô đất tại khu liền kề 22 thuộc Dự án khu đô thị mới Vân Canh; 1 phiếu thu 14 tỷ đồng. Anh Cường bàn với Dung sử dụng bản hợp đồng và phiếu thu này để lừa gạt. Vì lẽ đó, Dung đã đặt vấn đề với Hương làm giấy tờ giả.
CQĐT làm rõ, Dung đã gian dối, chiếm đoạt của các bị hại hơn 42 tỷ đồng. Món tiền kếch xù chiếm đoạt được, Dung khai, đã đưa cho anh Cường 9,1 tỷ đồng; trả Hương 300 triệu đồng; công môi giới cho anh Tuấn Anh 400 triệu đồng và 25 triệu đồng "chạy" thủ tục sang tên ở vụ mua bán của chị Thảo. Bị cáo đã gửi tiết kiệm 19,4 tỷ đồng và tiêu xài hơn 3 tỷ đồng.
Trong khi đó, ông Lâm cho hay, không ký bất kỳ hợp đồng góp vốn nào với Cty Tasco, không ký ủy quyền cho bất kỳ ai trong việc mua bán hay chuyển nhượng đất thuộc Dự án khu đô thị mới Vân Canh.
Dung, Hương bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Anh Nguyễn Tuấn Anh và một số đối tượng khác liên quan được xác định chỉ là người môi giới ăn tiền chênh lệch, không biết việc Dung dùng hợp đồng, giấy tờ giả để bán 10 lô đất cho những bị hại khác nên không bị truy cứu trách nhiệm; anh Cường cũng "thoát" tội vì Dung không đưa ra được bằng chứng.
TAND TP Hà Nội ngày 4-5-2012 đã tuyên phạt Đặng Thị Kim Dung 15 năm tù, Đặng Thị Thiên Hương 7 năm tù.
Hoa Đỗ
Trình bày trước tòa, hai nữ bị cáo tỏ ra nhỏ nhẹ. Họ thừa nhận, đã thực hiện những phi vụ lừa bạc tỷ. Đặng Thị Kim Dung, SN 1983, trú tại phố Định Công, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội; nguyên nhân viên Hiệp hội chế biến XNK thủy sản, khai: Tháng 4-2010, Dung bàn chuyện "đi đêm" với Đặng Thị Thiên Hương, SN 1975, nguyên họa sĩ thiết kế của Hiệp hội chế biến XNK. Dung đã đưa cô bạn bản photocopy hợp đồng góp vốn của Cty CP Tasco (Cty Tasco), ký bán cho ông Vũ Quang Lâm, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội 19 lô đất tại khu liền kề thuộc dự án Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội và 1 phiếu thu 14 tỷ đồng làm mẫu để Hương "chế" lại. Được hứa trả công 300 triệu đồng, Hương đồng ý.
Như lời Hương, bị cáo đã chụp con dấu của Cty Tasco và dấu tên ông Vũ Văn Lương, Tổng Giám đốc Cty Tasco rồi chèn ảnh con dấu vào hợp đồng góp vốn, phiếu thu (kể cả dấu giáp lai) vào danh sách cổ đông góp vốn mà Dung cung cấp. Cầm những tài liệu giả, Dung giao cho Hương 300 triệu đồng.
http://plxh.vcmedia.vn/3NCUx6SWmxMOl0W3fVRq KDA4wvoAn/Image/2012/05/cac-bi-cao-nghe-toa-tuyen-an_73d29.JPG
Hai bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Hoa Đỗ
Coi đống giấy tờ "ma" như một bảo bối, tháng 5-2010, biết vợ chồng chị Trần Thanh Vân, anh Nguyễn Tuấn Anh, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội; chị Hà Tuyết Hằng, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, muốn "tậu" đất, Dung đã dùng 2 bản hợp đồng góp vốn và phiếu thu tiền của Cty Tasco có nội dung chuyển nhượng cho chị Vân, chị Hằng 2 lô đất (1,55 tỷ/lô) tại khu liền kề 22 thuộc Dự án khu đô thị mới Vân Canh và 2 bản danh sách cổ đông góp vốn của Cty Tasco, trong đó có tên chị Vân, Hằng. "Giấy trắng, mực đen", hai người phụ nữ này tin tưởng nên nhiều lần giao tiền cho Dung, tổng số 3,1 tỷ đồng.
Phi vụ đầu tay trót lọt, tiếp đó, Dung nhờ anh Nguyễn Tuấn Anh tìm người mua 10 lô đất tại Dự án khu đô thị mới Vân Canh. Khi trao đổi với anh Tuấn Anh, Dung "bịa" rằng, đây là các lô đất của Cty Tasco đã được bán cho ông Vũ Quang Lâm, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội; ông Lâm nhờ Dung bán giúp, giá 22 triệu đồng/m2. Dung hứa thưởng ½ số tiền chênh lệch (rao bán 27 triệu đồng/m2) nên anh Tuấn Anh đã rất sốt sắng.
Qua anh Tuấn Anh, bà Nguyễn Thị Thành, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã mua 10 lô đất "ảo" trên. Bà Thành không đủ tiền nên rủ anh Hoàng Quốc Sơn, trú tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội góp chung. Anh Sơn chỉ góp được 5 tỷ đồng và đã gọi chị Hoàng Phương Thảo, trú tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội "đầu tư". Gặp và tìm hiểu 10 lô đất từ bà Thành, chị Thảo đã đồng ý một mình mua tất cả, giá 43 triệu đồng/m2. Chị Thảo đã thanh toán trước cho bà Thành 34 tỷ đồng và bà Thành đã chuyển 39 tỷ đồng cho Dung. Chị Thảo còn chi thêm 250 triệu đồng để Dung làm thủ tục chuyển tên từ bà Thành sang chị. Dung cũng dùng hợp đồng góp vốn giả có nội dung góp vốn giữa chị Thảo với Cty Tasco để "lòe" bị hại. Cầm bản hợp đồng này, chị Thảo nghi giả nên đã tố với CQCA.
Hòng nhẹ tội, Dung cho rằng, mình cũng chỉ bị người khác "giật dây". Đó là vào tháng 4-2010, anh Nguyễn Mạnh Cường, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, nhân viên tuyển dụng của Cty Tasco cho hay, Cty đang có Dự án xây dựng khu đô thị mới tại Vân Canh và anh Cường cho Dung xem bản photocopy Hợp đồng góp vốn số 112 ngày 3-6-2000 của Cty Tasco ký bán cho ông Vũ Quang Lâm 19 lô đất tại khu liền kề 22 thuộc Dự án khu đô thị mới Vân Canh; 1 phiếu thu 14 tỷ đồng. Anh Cường bàn với Dung sử dụng bản hợp đồng và phiếu thu này để lừa gạt. Vì lẽ đó, Dung đã đặt vấn đề với Hương làm giấy tờ giả.
CQĐT làm rõ, Dung đã gian dối, chiếm đoạt của các bị hại hơn 42 tỷ đồng. Món tiền kếch xù chiếm đoạt được, Dung khai, đã đưa cho anh Cường 9,1 tỷ đồng; trả Hương 300 triệu đồng; công môi giới cho anh Tuấn Anh 400 triệu đồng và 25 triệu đồng "chạy" thủ tục sang tên ở vụ mua bán của chị Thảo. Bị cáo đã gửi tiết kiệm 19,4 tỷ đồng và tiêu xài hơn 3 tỷ đồng.
Trong khi đó, ông Lâm cho hay, không ký bất kỳ hợp đồng góp vốn nào với Cty Tasco, không ký ủy quyền cho bất kỳ ai trong việc mua bán hay chuyển nhượng đất thuộc Dự án khu đô thị mới Vân Canh.
Dung, Hương bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Anh Nguyễn Tuấn Anh và một số đối tượng khác liên quan được xác định chỉ là người môi giới ăn tiền chênh lệch, không biết việc Dung dùng hợp đồng, giấy tờ giả để bán 10 lô đất cho những bị hại khác nên không bị truy cứu trách nhiệm; anh Cường cũng "thoát" tội vì Dung không đưa ra được bằng chứng.
TAND TP Hà Nội ngày 4-5-2012 đã tuyên phạt Đặng Thị Kim Dung 15 năm tù, Đặng Thị Thiên Hương 7 năm tù.
Hoa Đỗ