PDA

View Full Version : Mỹ đưa vệ tinh quân sự tối tân lên quỹ đạo


tonny_thuong
05-06-2012, 01:28
- Mỹ vừa phóng lên quỹ đạo vệ tinh liên lạc quân sự thế hệ mới AEHF (Advanced Extremely High Frequency) bằng tên lửa đẩy Atlas 5. Hăng Reuters ngày 5/5 dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết.

Vụ phóng được thực hiện vào lúc 14:24 ngày 4/5 theo giờ Bắc Mỹ từ một sân bay vũ trụ ở mũi Canaveral. Đây là vệ tinh AEHF thứ hai được Mỹ đưa lên quỹ đạo. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ phóng tổng cộng 4 vệ tinh loại này.

Vệ tinh AEHF do tập đoàn Lockheed Martin nghiên cứu chế tạo. Mỗi chiếc có giá thành trên một tỷ USD và thời gian phục vụ là 14 năm.

http://phunutoday.vn/dataimages/201205/original/images684825_AEHF2_M y_phunutoday.vn.jpg

Vệ tinh AEHF-2 được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Atlas 5 hôm 4/5

Chiếc AEHF đầu tiên được Mỹ đưa lên quỹ đạo từ ngày 14/8/2010. Tuy nhiên, do trục trặc kỹ thuật nên phải mất 14 tháng sau khi phóng lên, vệ tinh này mới đi vào hoạt động. Phải tới tận cuối tháng tư vừa qua, Lockheed Martin mới chuyển giao vệ tinh AEHF đầu tiên này cho Bộ Quốc pḥng Mỹ.

Các vệ tinh AEHF sẽ thay thế hoàn toàn các vệ tinh Milstar đă lạc hậu. Tuy nhiên, AEHF vẫn hoàn toàn tương thích với các vệ tinh cũ và các thiết bị liên lạc mặt đất hiện có của Mỹ. Nhưng các vệ tinh mới này sẽ cho phép Mỹ từng bước chuyển sang sử dụng công nghệ tiên tiến hơn.

http://phunutoday.vn/dataimages/201205/original/images684827_Ve_tinh _AEHF_My_phunutoday. vn.jpg

Vệ tinh liên lạc quân sự AEHF của Mỹ

Điểm nổi bật của AEHF là sử dụng tần số siêu cao. Điều này cho phép vệ tinh AEHF chuyển tại dữ liệu với tốc độ nhanh gấp 6 lần và dung lượng gấp 10 lần so với các vệ tinh cũ Milstar.

Ngoài ra, các vệ tinh AEHF có khả năng chống nhiễu cực tốt và bảo đảm bí mật thông tin một cách tối đa.

Vệ tinh AEHF thứ hai của Mỹ được đưa lên quỹ đạo trong bối cảnh Trung Quốc hồi cuối tháng tư vừa qua cũng vừa thực hiện thành công vụ phóng cùng lúc 2 vệ tinh định vị lên quỹ đạo. Giới chuyên gia đánh giá đây là một phần trong việc thực hiện tham vọng xây dựng hệ thống định vị toàn cầu riêng của Trung Quốc.

http://phunutoday.vn/dataimages/201205/original/images684828_Ten_lua _Truong_Chinh_phunut oday.vn.jpg

Vệ tinh Bắc Đẩu thứ 12 và 13 đă được Trung Quốc đưa vào quỹ đạo hôm 30/4 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-3B

Hôm 30/4, Trung Quốc đă sử dụng tên lửa đẩy Trường Chinh-3B để phóng cùng lúc 2 vệ tinh Bắc Đẩu 12 và 13 lên quỹ đạo. Vụ phóng kép này giúp Trung Quốc tiết kiệm tên lửa và chi phí. Trong năm nay, Trung Quốc sẽ phóng thêm 3 vệ tinh định vị nữa, nâng tổng số vệ tinh thuộc hệ thống Bắc Đẩu lên con số 16.

Trung Quốc dự kiến đến năm 2020 sẽ hoàn thành hệ thống định vị toàn cầu Bắc Đẩu với tổng cộng 30 vệ tinh được đưa lên quỹ đạo. Hệ thống này được cho là nhằm cạnh tranh với các hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ, Glonass của Nga và Galileo của châu Âu.

Đông Triều
theo PN

woaini1982
05-08-2012, 02:05
Tên lửa Atlas 5 vừa đưa một vệ tinh trị giá 1 tỷ USD lên quỹ đạo từ Trạm vũ trụ quân sự Mũi Canaveral, nằm ở phía đông Trung tâm Vũ trụ Kennedy.

Tên lửa đẩy cao 60m được phát triển bởi tập đoàn United Launch Alliance đă rời bệ phóng lúc 2h42 ngày 4/5 (giờ địa phương), đưa vệ tinh AEHF thứ hai của quân đội Hoa Kỳ lên quỹ đạo.

Được phát triển bởi tập đoàn sản xuất khí tài quân sự Lockheed Martin, vệ tinh mới được phóng nằm trong dự án 4 vệ tinh cung cấp thông tin liên lạc toàn cầu tốc độ cao mà quân đội Mỹ đang triển khai. Không những vậy, chùm 4 vệ tinh trị giá 4 tỷ USD này của Mỹ c̣n giúp cung cấp thông tin liên lạc cho các đối tác là Anh, Canada và Hà Lan.

http://img2.news.zing.vn/2012/05/07/ve-1.jpg

Vệ tinh thông tin liên lạc tần số cực cao AEHF của quân đội Mỹ.

Vệ tinh AEHF đầu tiên được phóng vào ngày 14/8/2010 nhưng sau đó phải mất tới 13 tháng để các chuyên gia có thể đưa nó vào đúng quỹ đạo đă định bởi hệ thống đẩy ban đầu gặp sự cố. Quá tŕnh nỗ lực kéo dài hơn một năm của các chuyên gia đă đưa vệ tinh di chuyển khoảng cách 35.890km nhờ hệ thống đẩy nhỏ hơn của nó.

Vệ tinh thứ nhất đă đi vào hoạt động và chuyển những dữ liệu đầu tiên cho quân đội hai tuần trước vụ phóng vệ tinh thứ hai.

Phát biểu tại khu vực phóng, Trung tá không quân Kristin Hoover, một trong những thành viên của dự án AEHF cho biết, những vệ tinh này sẽ làm thay đổi việc truyền dữ liệu của quân đội Mỹ trên toàn thế giới. Nó mạnh gấp 10 lần so với công suất của những loại vệ tinh hiện đang được sử dụng.

http://img2.news.zing.vn/2012/05/07/ve-2.jpg

Chùm 4 vệ tinh AEHF của Mỹ sẽ tạo ra đường truyền thông tin liên lạc cực nhanh cho quân đội Mỹ.

Các vệ tinh AEHF có giá trị lên tới 1 tỷ USD mỗi chiếc, được thiết kế để hoạt động trong khoảng thời gian 14 năm. Tên lửa Atlas 5 vừa đưa vệ tinh vào quỹ đạo thành công chính là phiên bản cải tiến để phục vụ việc đưa các phi hành gia vào vũ trụ sau khi phi đội con thoi của Mỹ nghỉ hưu.

Hồng Duy
Theo Infonet

TOMMY8462
05-08-2012, 02:26
thanks.