johnnydan9
05-12-2012, 17:48
Sự bế tắc, căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines liên quan đến vùng lănh hải tranh chấp trên biển Đông đă có những dấu hiệu được “tháo ng̣i” khi Trung Quốc ngày 10/5 thông báo rằng, Bộ Ngoại giao Philippines và Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila sẽ nối lại tiếp xúc ngoại giao.
Tại Manila, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết, các nhà ngoại giao Philippines “đang cố gắng đưa ra một sáng kiến ngoại giao mới, mà chúng tôi hy vọng sẽ giúp xoa dịu t́nh h́nh”, theo CNN.
<table class="image center" align="center" width="400"> <tbody> <tr> <td>http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201205/original/images656415_ha_nhie t_dai_loan___tq.JPG</td> </tr> <tr> <td class="image_desc">Người biểu t́nh Philippines trước đại sứ quán Trung Quốc. Ảnh: AFP</td> </tr> </tbody> </table>
Tân Hoa xă cuối ngày 10/5 cũng đưa tin, tại buổi họp báo thường ḱ cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi thông báo Trung Quốc đă nhận được những tín hiệu cũng như động thái tích cực từ phía Philippines. Ông Hồng nhấn mạnh về việc nối lại các cuộc tiếp xúc giữa Bộ Ngoại giao Philippines và Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila. Thông báo trên khi được các nhà báo hỏi về h́nh h́nh căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Philippines.
Tại cuộc họp báo, ông Hồng khẳng định Trung Quốc vẫn giữ vững lập trường giải quyết các tranh chấp về đảo Hoàng Nham (mà phía Philippines gọi là cạn Scarborough) bằng biện pháp đối thoại ngoại giao. Ông Hồng cũng hối thúc Philippines không nên “có những phản ứng tích cực, tránhphức tạp hóa vấn đề hiện nay hơn nữa”.
Biểu t́nh quy mô nhỏ chống Trung Quốc
Liên quan đến những căng thẳng kéo dài suốt 1 tháng qua giữa 2 nước, người biểu t́nh Philippines hôm qua (11/5) đă tụ tập trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila, kêu gọi Trung Quốc rút tàu chiến khỏi khu vực băi cạn đang có tranh chấp trên biển Đông.
Cuộc biểu t́nh diễn ra trong ḥa b́nh với chỉ khoảng vài trăm người tham gia – ít hơn nhiều so với dự đoán trước đó. Vẫy lá cờ quốc gia, những người biểu t́nh kêu gọi tàu Trung Quốc rút khỏi băi đá ngầm tranh chấp trên biển Đông – nơi tàu chiến của cả 2 nước đă lưu lại hơn 1 tháng qua nhằm khẳng định chủ quyền của ḿnh.
“Cuộc biểu t́nh của chúng tôi là nhằm vào các hành động độc đoán và quan điểm của chính phủ ở Bắc Kinh. Cách hành xử của họ như là một lănh chúa hống hách, thậm chí ngay cả ở nhà của nước láng giềng” – một người tổ chức biểu t́nh tên Loida Nicholas Lewis nói.
Những người biểu t́nh mang theo những tấm biển ngữ kêu gọi “Trung Quốc ngừng bắt nạt Philippines”, “Kiến tạo ḥa b́nh chứ không phải chiến tranh” và “Trung Quốc, ngừng xâm phạm lănh hải của Philippines”. Theo những người tham gia biểu t́nh, hành động của Trung Quốc tại băi cạn Scarborough đă gửi tín hiệu tới các nước châu Á khác về nước láng giềng hùng mạnh.
“Chúng tôi chỉ muốn cộng đồng quốc tế hiểu rằng, nếu hôm nay họ có thể làm điều đó với Philippines, th́ họ cũng có thể bắt nạt các nước có tranh chấp khác” – một nhà đồng tổ chức biểu t́nh tên Jackson Gan – khẳng định. Cuộc biểu t́nh diễn ra trong ḥa b́nh với chỉ khoảng 300 người tham gia – ít hơn nhiều so với các con số dự kiến. Hơn 100 cảnh sát Philippines đă được điều đến lănh sự quán Trung Quốc ở Makati nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên cơ quan này.
Trước đó, giới chức Trung Quốc ngày 10/5 cáo buộc rằng Manila đă kích động người dân biểu t́nh chống Trung Quốc và rằng, mỗi người dân Philippines đi biểu t́nh phản đối Trung Quốc được chính phủ Philippines phát cho 300 peso. Những thông tin này ngay sau đó đă bị phía Philippines bác bỏ.
Minh Ngọc (Theo CNN, AFP)
Tại Manila, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết, các nhà ngoại giao Philippines “đang cố gắng đưa ra một sáng kiến ngoại giao mới, mà chúng tôi hy vọng sẽ giúp xoa dịu t́nh h́nh”, theo CNN.
<table class="image center" align="center" width="400"> <tbody> <tr> <td>http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201205/original/images656415_ha_nhie t_dai_loan___tq.JPG</td> </tr> <tr> <td class="image_desc">Người biểu t́nh Philippines trước đại sứ quán Trung Quốc. Ảnh: AFP</td> </tr> </tbody> </table>
Tân Hoa xă cuối ngày 10/5 cũng đưa tin, tại buổi họp báo thường ḱ cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi thông báo Trung Quốc đă nhận được những tín hiệu cũng như động thái tích cực từ phía Philippines. Ông Hồng nhấn mạnh về việc nối lại các cuộc tiếp xúc giữa Bộ Ngoại giao Philippines và Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila. Thông báo trên khi được các nhà báo hỏi về h́nh h́nh căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Philippines.
Tại cuộc họp báo, ông Hồng khẳng định Trung Quốc vẫn giữ vững lập trường giải quyết các tranh chấp về đảo Hoàng Nham (mà phía Philippines gọi là cạn Scarborough) bằng biện pháp đối thoại ngoại giao. Ông Hồng cũng hối thúc Philippines không nên “có những phản ứng tích cực, tránhphức tạp hóa vấn đề hiện nay hơn nữa”.
Biểu t́nh quy mô nhỏ chống Trung Quốc
Liên quan đến những căng thẳng kéo dài suốt 1 tháng qua giữa 2 nước, người biểu t́nh Philippines hôm qua (11/5) đă tụ tập trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila, kêu gọi Trung Quốc rút tàu chiến khỏi khu vực băi cạn đang có tranh chấp trên biển Đông.
Cuộc biểu t́nh diễn ra trong ḥa b́nh với chỉ khoảng vài trăm người tham gia – ít hơn nhiều so với dự đoán trước đó. Vẫy lá cờ quốc gia, những người biểu t́nh kêu gọi tàu Trung Quốc rút khỏi băi đá ngầm tranh chấp trên biển Đông – nơi tàu chiến của cả 2 nước đă lưu lại hơn 1 tháng qua nhằm khẳng định chủ quyền của ḿnh.
“Cuộc biểu t́nh của chúng tôi là nhằm vào các hành động độc đoán và quan điểm của chính phủ ở Bắc Kinh. Cách hành xử của họ như là một lănh chúa hống hách, thậm chí ngay cả ở nhà của nước láng giềng” – một người tổ chức biểu t́nh tên Loida Nicholas Lewis nói.
Những người biểu t́nh mang theo những tấm biển ngữ kêu gọi “Trung Quốc ngừng bắt nạt Philippines”, “Kiến tạo ḥa b́nh chứ không phải chiến tranh” và “Trung Quốc, ngừng xâm phạm lănh hải của Philippines”. Theo những người tham gia biểu t́nh, hành động của Trung Quốc tại băi cạn Scarborough đă gửi tín hiệu tới các nước châu Á khác về nước láng giềng hùng mạnh.
“Chúng tôi chỉ muốn cộng đồng quốc tế hiểu rằng, nếu hôm nay họ có thể làm điều đó với Philippines, th́ họ cũng có thể bắt nạt các nước có tranh chấp khác” – một nhà đồng tổ chức biểu t́nh tên Jackson Gan – khẳng định. Cuộc biểu t́nh diễn ra trong ḥa b́nh với chỉ khoảng 300 người tham gia – ít hơn nhiều so với các con số dự kiến. Hơn 100 cảnh sát Philippines đă được điều đến lănh sự quán Trung Quốc ở Makati nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên cơ quan này.
Trước đó, giới chức Trung Quốc ngày 10/5 cáo buộc rằng Manila đă kích động người dân biểu t́nh chống Trung Quốc và rằng, mỗi người dân Philippines đi biểu t́nh phản đối Trung Quốc được chính phủ Philippines phát cho 300 peso. Những thông tin này ngay sau đó đă bị phía Philippines bác bỏ.
Minh Ngọc (Theo CNN, AFP)