Log in

View Full Version : Nhiều sứ quán ở Pakistan nhận thư đe dọa chứa bột khả nghi


johnnydan9
05-17-2012, 14:47
Nhiều đại sứ quán các nước thuộc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Pakistan hôm qua nhận thư chứa chất bột khả nghi và những lời đe dọa đầu độc các binh lính của Liên minh này tại Afghanistan nếu như họ không dừng lại việc tiêu diệt Taliban, các nhà ngoại giao và cảnh sát cho biết.


Người gửi thư đe dọa khẳng định rằng loại “chất độc” chứa trong các bức thư sẽ được rải rắc trong những đoàn xe chở hàng tiếp thế của lực lượng NATO tại Afghanistan mà Pakistan dự tính một lần nữa cho phép đi qua lănh thổ nước này sau 6 tháng tạm ngưng.
<table class="image center" align="center" width="400"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;">http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201205/original/images656619_1.jpg</td> </tr> <tr> <td class="image_desc" style="text-align: justify;">Đại sứ quán Pháp ở Pakistan. Ảnh: AFP</td> </tr> </tbody> </table>

Theo các nhà ngoại giao và cảnh sát Pakistan, chất bột khả nghi hiện chưa được mang đi phân tích.


Các đại sứ quán Pháp, Anh và Australia đă nhận được những bức thư đe dọa và có khả năng là một số nước khác cũng vậy, một số quan chức an ninh cấp cao Pakistan giấu tên xác nhận.
“Chúng tôi đă nhận được một bức thư chứa chất bột xam xám trong một chiếc túi nhựa dán kín, nhưng chúng tôi không mở ra”, một nhà ngoại giao trong số các nước nói trên cho biết.
Cũng theo nguồn tin này, như vậy chất bột đó không thoát ra khỏi chiếc túi kín và nó không thể gây nhiễm độc cho bất cứ ai trong sứ quán, đồng thời nhà ngoại giao cũng nói rơ chất bột phải được chuyển đến cảnh sát để phân tích.


Một bức thư viết tay bằng tiếng Anh chưa chuẩn kèm trong chiếc túi cũng gửi đến “các binh lính NATO” . “Văn bản này có ư nói rằng: Chúng tôi sẽ trả thù cho những chiến binh của chúng tôi mà các nước đă giết chết tại Afghanistan bằng cách rải chất độc giống mẫu này trên các đoàn xe chở lương thực đi qua Pakistan”, một nhà ngoại giao cho biết.
Cảnh sát trưởng Islamabad Bani Amin cũng xác nhận: “Các đại sứ quán nhận được những gói nhỏ chứa chất bột màu đen, chúng tôi đă chuyển chúng tới các pḥng thí nghiệm, đó là một khối lượng rất nhỏ”.
Kể từ tháng 11 năm ngoái, khi máy bay Mỹ thuộc lực lượng NATO ở Afghanistan (ISAF) không kích một chốt ở biên giới và giết chết 24 binh lính Pakistan trong khu vực bộ lạc thuộc phía Tây Bắc nước này, Islamabad đă đóng cửa biên giới đối với các đoàn xe tiếp tế của ISAF.
Ngoài ra, một bộ phận lớn dân cư Pakistan vẫn có tư tưởng chống Mỹ và cho rằng chiến tranh do NATO tiến hành ở Afghanistan là nguyên nhân chính của chủ nghĩa khủng bố ở nước này.
Phúc Lợi (theo AFP)