PDA

View Full Version : Tàu ngầm Mỹ đến Biển Đông, Trung Quốc tức giận


tonny_thuong
05-18-2012, 02:30
- Sự xuất hiện của một trong những chiếc tàu ngầm hạt nhân tàng h́nh tối tân nhất của Mỹ ở khu vực Biển Đông đang khiến Trung Quốc tức giận và lo ngại. Hôm qua (17/5), tờ China Daily – một trong những tờ báo chính thức hàng đầu của Trung Quốc, đă có bài viết bày tỏ sự phản đối đối với việc Mỹ đưa tàu chiến hiện đại đến Biển Đông.

Ông Xu Liping, một chuyên gia nghiên cứu về Châu Á-Thái B́nh Dương của Học viện Nghiên cứu Xă hội Trung Quốc, đă nói trên tờ China Daily rằng, chuyến thăm của tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến Philippine cho thấy một mối đe dọa chiến lược đối với Trung Quốc chứ không đơn thuần chỉ là một chiến thuật cụ thể.

http://images.vnmedia.vn/images_upload/2012/vnm_2012_453463.jpg

"Chuyến thăm đó đă chứng tỏ Mỹ đang bí mật hậu thuẫn, giúp đỡ cho Philippine trong cuộc tranh chấp lănh hải với Trung Quốc ở Biển Đông bất chấp việc Washington từng tuyên bố đứng trung lập trong vấn đề này", ông Xu nhận định.

Theo chuyên gia Xu, "những điều Mỹ đang làm quan trọng hơn những điều Mỹ nói. Trung Quốc nên cảnh giác trong vấn đề Biển Đông”.

Trong khi đó, ông Yang Baoyun, một giáo sư nghiên cứu về Châu Á ở trường Đại học Bắc Kinh, tin rằng, chuyến thăm của tàu ngầm hạt nhân tàng h́nh tối tân của Mỹ đến Biển Đông có thể không chỉ liên quan đến căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippine hiện nay mà c̣n là một bước trong chiến lược “quay trở lại Châu Á” của Washington.

"Nếu không có chuyện xảy ra xung quanh đảo HoàngNham (cách gọi của người Trung Quốc đối với băi cạn Scarborough) th́ Mỹ sẽ vẫn tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực Châu Á-Thái B́nh Dương. Vụ việc ở đảo Hoàng Nham chỉ khiến Washington đẩy nhanh tốc độ quay trở lại khu vực này", ông Yang nói thêm.

Trong khi phía Trung Quốc đang sôi sùng sục trước sự hiện diện của tàu ngầm hạt nhân tối tân USS North Carolina của Mỹ ở Biển Đông th́ phát ngôn viên Hải quân Philippine – ông Omar Tonsay đă lên tiếng khẳng định, tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến Philippine chỉ là một phần của “hoạt động định kỳ” đă được lên kế hoạch từ trước. Manila nhấn mạnh, sự xuất hiện của tàu ngầm Mỹ ở Biển Đông không liên quan ǵ đến cuộc tranh chấp lănh hải nóng bỏng hiện nay giữa Trung Quốc và Philippine.

Được biết, tàu USS North Carolina đă cập cảng Subic của Philippine hôm 15/5 và dự kiến sẽ rời đi vào ngày mai (19/5).

Manila và Bắc Kinh đang bị mắc kẹt trong một cuộc đối đầu nảy lửa v́ tranh chấp chủ quyền xung quanh băi cạn Scarborough, một nhóm đảo ở Biển Đông. Cuộc đối đầu này được châm ng̣i bởi sự kiện hôm 8/4 khi tàu hải giám Trung Quốc t́m cách ngăn không cho tàu Philippine bắt giữ các ngư dân của họ.

Theo bản đồ hàng hải của Philippine, băi cạn Scarborough cách đảo Luzon chính của nước này chỉ khoảng 230km, trong khi khu vực đất liền gần nhất của Trung Quốc là tỉnh Hải Nam cũng cách băi cạn Scarborough đến 1.200km.

Kiệt Linh - (theo China Daily)

Minhrau
05-18-2012, 03:04
trung cộng chứ trung quốc cái đách què

dk302005
05-18-2012, 05:12
Những tướng tá hiếu chiến và thiếu đầu óc thực tế của TQ hung hăng tuyên bố hống hách,kêu gọi dùng vũ lực để ăn cướp lảnh hải của một nước nhỏ và yếu như Philippines.Nhưng chỉ cần một tàu ngầm của Hoa Kỳ xuất hiện cũng làm cho đám con cháu nhà Hán hồn vía lên mây.Không lẽ Bắc Kinh muốn đánh tay đôi với Philippines? Quả đúng con cháu nhà Hán thời nào cũng chỉ là một đám ô hợp ...ngày xưa chỉ cần 2 người đàn bà An Nam cũng đánh cho đội quân xâm lược Tầu tơi tả,chẳng qua thời này ...cái bọn "ngu Quan" tham lam và hèn nhác mới đi nhận giặc làm anh em!.

tonny_thuong
05-18-2012, 08:03
Trung Quốc chỉ trích tàu Mỹ gây mất ổn định

Hành động ghé thăm Philippines của tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS North Carolina (SSN 777) bị giới chức Trung Quốc cho là đánh dấu mối đe dọa chiến lược đối với Bắc Kinh và làm mất ổn định khu vực châu Á – TBD.

Hôm qua, tờ China Daily dẫn lời chuyên gia châu Á – TBD, Viện Hàn lâm khoa học xă hội Trung Quốc Xu Liping cho biết, tàu ngầm SSN 777 thuộc lớp Virginia, một trong những thế hệ tàu ngầm mới nhất và hiện đại nhất của hải quân Mỹ, cập cảng vịnh Subic (Philippines), gần băi cạn Scarborough, trong bối cảnh căng thẳng khu vực chưa lắng dịu, cho thấy, việc làm của Mỹ đi ngược với tuyên bố không đứng về bên nào trong tranh chấp ở biển Đông.

Dù cả Mỹ và Philippines đều nói chuyến thăm của SSN 777 không liên quan đến căng thẳng ở Scarborough nhưng không khó nhận ra rằng, Washington vẫn theo dơi chặt chẽ “nhất cử nhất động” của Trung Quốc và sẵn sàng hỗ trợ đồng minh Philippines. Qua đó, thể hiện rơ hơn về tham vọng quay trở lại châu Á của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc, ông Xu nhận xét.

Trong khi đó, hành động của một nhóm biểu t́nh Philippines cho biết họ định tới khu vực Scarborough tranh chấp với Trung Quốc trên biển Đông có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng tại đây. Cựu đại tá lính thủy đánh bộ Philippines, ông Nicanor Faeldon sẽ dẫn đầu nhóm này dự kiến tới băi cạn trên vào hôm nay ở lại trong 3 ngày câu cá, bắt tôm.

Nhóm này cũng bày tỏ lo ngại có thể sẽ bị các tàu Trung Quốc bắt giữ hoặc ngăn cản. Trước đó, Tổng thống Philippines Aquino bổ nhiệm cựu quan chức ngân hàng Cesar Zalamea và doanh nhân người Philippines gốc Hoa Domingo Lee làm “đặc phái viên” tới Trung Quốc trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai Chính phủ đồng thời có thể tạo thêm một kênh liên lạc không chính thức khi Manila vẫn chưa bổ nhiệm đại sứ tại Bắc Kinh.

Ngoài ra, trong cuộc họp giữa quan chức cấp cao ASEAN với Mỹ dự kiến diễn ra ngày 20 - 22/5 tới, Philippines sẽ đưa vấn đề tranh chấp ở biển Đông ra thảo luận. “Đây là một trong những vấn đề mà Mỹ đang rất quan tâm”, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết. Những phản ứng cứng rắn và mạnh mẽ của Philippines dường như đang nhằm lôi kéo khu vực và Mỹ vào giải quyết tranh chấp này. Nếu Bắc Kinh dùng đến vũ lực, gần như chắc chắn các nước tuyên bố chủ quyền khác trên biển Đông tự động sẽ được đẩy xích lại gần nhau hơn, tờ Philippines Daily Inquirer b́nh luận, hầu hết các nước trong khu vực đều cảnh giác trước sức mạnh quân sự của Trung Quốc và yêu cầu nước này giải quyết tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và đối thoại đa phương. Đây là điều Bắc Kinh không hề muốn.

Tân Hoa xă hôm 16/5 đăng một loạt ảnh về tàu sân bay đầu tiên của nước này sau thử nghiệm trên biển 9 ngày và trở về cảng Đại Liên hôm 15/5. Diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Manila trên biển Đông đang leo thang, hành động “khoe” tàu chiến này của Trung Quốc, được coi là nhằm “nắn gân” Philippines.

Hoàng Hà (tổng hợp)

theo đv

Cdheo11
05-20-2012, 01:44
may chu tau` so teo dai'