tonny_thuong
05-31-2012, 06:25
Không được phía Nga đồng ư cung cấp linh kiện, Iran tự tiến hành sửa chữa tàu ngầm lớp Kilo bằng thiết bị do nước này tự chế.
Theo quan chức cấp cao Quân đội Iran, nước này đang tiến hành đại tu, sửa chữa lớn một trong ba tàu ngầm tấn công chạy động cơ diesel - điện lớp Kilo.
“Đầu tiên, đây là nhiệm vụ rất khó khăn. Nhưng với sự kiên tŕ và quyết tâm, lực lượng hải quân của chúng tôi đă chứng minh được rằng đó là nhiệm vụ có thể làm được,” Tư lệnh Hải quân Iran – Đô đốc Habibollah Sayari cho biết.
http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/Lenam/20120530/qp_nam_tareq_01.jpg
Việc phải tiến hành sửa chữa lớn Kilo, chứng tỏ các tàu ngầm này của Iran đă xuống cấp nghiêm trọng sau gần 20 năm sử dụng.
Ba tàu ngầm tấn công chạy động cơ điện – diesel lớp Kilo (Type 877EKM) được Hải quân Iran mua của Nga vào đầu những năm 1990.
Chiếc tàu ngầm được đại tu, mang tên Tareq là chiếc đầu tiên được mua về năm 1992.
Theo tướng Sayari, Tareq sẽ thay thế một số bộ phận của động cơ, hệ thống lặn, chân vịt, thiết bị điện tử, tất cả thiết bị thay thế đều do Iran tự sản xuất.
Trước đó, Iran từng lên tiếng đề nghị Nga cung cấp linh kiện thay thế cho tàu ngầm nhưng đă bị khước từ. “Họ muốn tàu ngầm được sửa chữa ở nhà máy đóng tàu của họ,” tướng Sayari nói. Nhưng phía Iran đă không chấp nhận điều này v́ “nếu chúng ta đưa tàu ngầm về nhà sản xuất của nó, có lẽ Tareq sẽ không trở lại với chúng tôi,” tướng Sayari cho biết thêm.
Trong biên chế lực lượng tàu ngầm Iran, Kilo là lớp tàu có năng lực chiến đấu tốt nhất và mạnh nhất. Số c̣n lại đều là tàu ngầm do Iran tự chế, tuy đông đảo (lên tới gần 30 chiếc) nhưng đều là kiểu tàu ngầm cỡ nhỏ (lượng giăn nước dưới 500 tấn), sức chiến đấu rất hạn chế.
Phượng Hồng (theo Defence News)
Theo quan chức cấp cao Quân đội Iran, nước này đang tiến hành đại tu, sửa chữa lớn một trong ba tàu ngầm tấn công chạy động cơ diesel - điện lớp Kilo.
“Đầu tiên, đây là nhiệm vụ rất khó khăn. Nhưng với sự kiên tŕ và quyết tâm, lực lượng hải quân của chúng tôi đă chứng minh được rằng đó là nhiệm vụ có thể làm được,” Tư lệnh Hải quân Iran – Đô đốc Habibollah Sayari cho biết.
http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/Lenam/20120530/qp_nam_tareq_01.jpg
Việc phải tiến hành sửa chữa lớn Kilo, chứng tỏ các tàu ngầm này của Iran đă xuống cấp nghiêm trọng sau gần 20 năm sử dụng.
Ba tàu ngầm tấn công chạy động cơ điện – diesel lớp Kilo (Type 877EKM) được Hải quân Iran mua của Nga vào đầu những năm 1990.
Chiếc tàu ngầm được đại tu, mang tên Tareq là chiếc đầu tiên được mua về năm 1992.
Theo tướng Sayari, Tareq sẽ thay thế một số bộ phận của động cơ, hệ thống lặn, chân vịt, thiết bị điện tử, tất cả thiết bị thay thế đều do Iran tự sản xuất.
Trước đó, Iran từng lên tiếng đề nghị Nga cung cấp linh kiện thay thế cho tàu ngầm nhưng đă bị khước từ. “Họ muốn tàu ngầm được sửa chữa ở nhà máy đóng tàu của họ,” tướng Sayari nói. Nhưng phía Iran đă không chấp nhận điều này v́ “nếu chúng ta đưa tàu ngầm về nhà sản xuất của nó, có lẽ Tareq sẽ không trở lại với chúng tôi,” tướng Sayari cho biết thêm.
Trong biên chế lực lượng tàu ngầm Iran, Kilo là lớp tàu có năng lực chiến đấu tốt nhất và mạnh nhất. Số c̣n lại đều là tàu ngầm do Iran tự chế, tuy đông đảo (lên tới gần 30 chiếc) nhưng đều là kiểu tàu ngầm cỡ nhỏ (lượng giăn nước dưới 500 tấn), sức chiến đấu rất hạn chế.
Phượng Hồng (theo Defence News)