tonny_thuong
06-01-2012, 03:32
Pḥng thiết kế chế tạo dụng cụ đo lường (IDB) Tula sẽ lắp ráp hơn 100 tổ hợp pháo – tên lửa pḥng không “Pantsir– S1” trước năm 2020.
RIA Novosti đưa tin Phó tổng giám đốc pḥng thiết kế chế tạo dụng cụ đo lường IDB Yuri Savenkov đă tuyên bố như vậy.
Theo ông này, hiện pḥng thiết kế sản xuất chủ yếu dành cho xuất khẩu, nhưng “từ năm 2013 sẽ chủ yếu đáp ứng nhu cầu đặt hàng quốc pḥng nhà nước”.
Savenkov cho biết: “Năm 2011 chúng tôi đă bắt đầu cung cấp hơn một chục chiếc xe chiến đấu Pantsir–S1. Năm nay theo kế hoạch chúng tôi sản xuất đến 20 chiếc, c̣n sang năm sẽ làm rất nhiều.
Theo chương tŕnh vũ khí của nhà nước đến năm 2020 sẽ sản xuất tổng cộng hơn 100 tổ hợp này”. Ông này ghi nhận là vẫn sẽ cung cấp các tổ hợp pháo– tên lửa pḥng không cho khách hàng nước ngoài. Cụ thể, các nước Mỹ La tinh, châu Á và SNG sẽ nhận được các tổ hợp Pantsir.
http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20120601/qp-NMK-Nga-450.jpg
Tổ hợp pháo– tên lửa pḥng không Pantsir– S1.
Tổ hợp pháo– tên lửa pḥng không Pantsir– S1 trong tương lai có thể thay thế các tổ hợp Tunguska đang có trong trang bị.
Pantsir– S1 dùng để bảo vệ các mục tiêu nhỏ và mục tiêu điểm chống lại đ̣n tấn công từ trên không.
Ngoài ra, tổ hợp pháo– tên lửa pḥng không có thể được dùng để bảo vệ mục tiêu, chống nguy cơ bị tấn công trên mặt đất và mặt nước.
Tổ hợp này được trang bị hệ thống rađa ba toạ độ, hai băng tần có khả năng thu được đến 6 mục tiêu trong một phút.
Tổ hợp pḥng không được trang bị pháo pḥng không 30 mm hai ṇng và các bệ phóng tên lửa cỡ 76 và 90 mm. Cơ số chiến đấu của “Pantsir– S1” gồm 12 quả tên lửa và 1,4 ngh́n viên đạn pháo.
Nguyễn Vũ (Theo Lenta.ru)
RIA Novosti đưa tin Phó tổng giám đốc pḥng thiết kế chế tạo dụng cụ đo lường IDB Yuri Savenkov đă tuyên bố như vậy.
Theo ông này, hiện pḥng thiết kế sản xuất chủ yếu dành cho xuất khẩu, nhưng “từ năm 2013 sẽ chủ yếu đáp ứng nhu cầu đặt hàng quốc pḥng nhà nước”.
Savenkov cho biết: “Năm 2011 chúng tôi đă bắt đầu cung cấp hơn một chục chiếc xe chiến đấu Pantsir–S1. Năm nay theo kế hoạch chúng tôi sản xuất đến 20 chiếc, c̣n sang năm sẽ làm rất nhiều.
Theo chương tŕnh vũ khí của nhà nước đến năm 2020 sẽ sản xuất tổng cộng hơn 100 tổ hợp này”. Ông này ghi nhận là vẫn sẽ cung cấp các tổ hợp pháo– tên lửa pḥng không cho khách hàng nước ngoài. Cụ thể, các nước Mỹ La tinh, châu Á và SNG sẽ nhận được các tổ hợp Pantsir.
http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/thuctap_qpcn/20120601/qp-NMK-Nga-450.jpg
Tổ hợp pháo– tên lửa pḥng không Pantsir– S1.
Tổ hợp pháo– tên lửa pḥng không Pantsir– S1 trong tương lai có thể thay thế các tổ hợp Tunguska đang có trong trang bị.
Pantsir– S1 dùng để bảo vệ các mục tiêu nhỏ và mục tiêu điểm chống lại đ̣n tấn công từ trên không.
Ngoài ra, tổ hợp pháo– tên lửa pḥng không có thể được dùng để bảo vệ mục tiêu, chống nguy cơ bị tấn công trên mặt đất và mặt nước.
Tổ hợp này được trang bị hệ thống rađa ba toạ độ, hai băng tần có khả năng thu được đến 6 mục tiêu trong một phút.
Tổ hợp pḥng không được trang bị pháo pḥng không 30 mm hai ṇng và các bệ phóng tên lửa cỡ 76 và 90 mm. Cơ số chiến đấu của “Pantsir– S1” gồm 12 quả tên lửa và 1,4 ngh́n viên đạn pháo.
Nguyễn Vũ (Theo Lenta.ru)