vuitoichat
06-19-2012, 09:52
Người Philippines không thể tránh bão vĩnh viễn ở bãi cạn Scarbourough, bởi vì chỉ cần họ rút đi, ai mà biết được có hay không khả năng xuất hiện một công trình kiên cố trên bãi đá ngầm này
Ngày 18/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi, cho hay Bắc Kinh không “hứa” rút tàu khỏi khu vực bãi cạn Scarborough. Ông nói: “Thông tin về việc Trung Quốc cam kết rút tàu khỏi Hoàng Nham Đảo (Scarborough) không biết từ đâu mà có? Chúng tôi hy vọng phía Philippines cẩn trọng trong phát ngôn, hành động và nên làm những việc có lợi cho việc phát triển quan hệ hai nước”.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/minhbich/20120619/hong_loi_18_6.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Hồng Lỗi:
Ngoài việc tiếp tục khẳng định cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc đối với bãi cạn Scarborough, người phát ngôn Hồng Lỗi cho hay do điều kiện thời tiết không tốt ở khu vực bãi Scarborough, nên các tàu cá Trung Quốc đang quay trở về bờ tránh bão. Tuy nhiên, các tàu công vụ Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục hoạt động "quản lý và giám sát" khu vực này, thậm chí Trung Quốc còn phái thêm tàu Cứu hộ Nam Hải 115 đến vùng biển phụ cận bãi cạn Scarborough để trợ giúp ngư dân nước này đang đánh bắt cá tìm nơi trú ẩn an toàn.
Trước đó, giới truyền thông Philippines dẫn nguồn tin từ Ngoại trưởng nước này, ông Albert del Rosario cho hay Trung Quốc cam kết sẽ rút tàu khỏi Scarborough sau khi Philippines rút hết tàu thuyền khỏi khu vực này.
Đài GMA Philippines cho rằng để Trung Quốc đỡ mất mặt khi rút lui, hai bên đã thỏa thuận để Philippines rút hết tàu trước, Trung Quốc rút sau vào đúng thời điểm đang có cơn bão hoành hành trên Biển Đông, vừa để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hai bên, vừa giảm căng thẳng.
Phó phát ngôn viên Phủ Tổng thống Philippines Abigail Valte cho biết sau khi bão tan sẽ có ít nhất 5 cơ quan, trong đó có Văn phòng Phủ Tổng thống Phlippines, sẽ xem xét việc có phái tàu công vụ quay trở lại Scarborough hay không. Đồng thời bà Valte cũng nói rõ: “Lý do của việc rút tàu Philippines khỏi bãi cạn Scaborough là nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng Cảnh sát biển và Cục Thủy sản Philippines đang phải thường trực tại bãi đá Scarborough canh chừng tàu Trung Quốc có thể có hành động làm căng thẳng tình hình”.
Trước đó khá nhiều học giả Trung Quốc kêu gọi giới chức Bắc Kinh kiên trì để tàu công vụ hoạt động tại bãi cạn Scarborough, bởi trong mùa mưa bão nếu “thi gan với Trung Quốc”, Philippines chắc chắn sẽ không thể trụ được.
Giới chức Philippines cũng đã tính trước đến khả năng này. Tháng 6 hàng năm là thời điểm bắt đầu của mùa mưa bão khiến cho cả tàu chính phủ cũng không thể bám trụ nổi, chứ nói gì đến tàu cá. Nếu bỏ Scarborough để tàu Trung Quốc ở lại, coi như Philippines bị mất ưu thế, nếu không muốn nói là chịu thua.
Tuy nhiên, một trận bão mạnh đi qua khu vực này cũng cho thấy các tàu công vụ Trung Quốc (to và nhiều hơn tàu Philippines) khó có thể đứng im một chỗ “nghênh bão” mà không rời một bước khỏi bãi cạn Scarborough như học giả nước này vẫn tuyên truyền.
Trận bão đi qua khu vực Scaborough có thể là cơ hội để giảm căng thẳng nếu thực sự Trung Quốc tỏ ra thiện chí. Tuy nhiên với những phát biểu vừa rồi của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, có thể thấy rõ cơn bão chỉ là cái cớ Bắc Kinh tạm rút tàu thuyền để lánh bão và nhiều khả năng sẽ sớm đưa tàu quay trở lại bãi cạn Scarborough.
Như vậy có thể thấy rằng “bão” không phải là giải pháp cho bãi cạn Scarborough, Philippines phải tính đến các giải pháp khác, khi mùa mưa bão đã bắt đầu. Philippines không thể tránh bão mãi được, bởi chỉ cần rời vị trí thường trực, sẽ không ai biết trước có hay không khả năng xuất hiện một công trình kiên cố trên bãi đá này.
Theo giaoduc.net
Ngày 18/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi, cho hay Bắc Kinh không “hứa” rút tàu khỏi khu vực bãi cạn Scarborough. Ông nói: “Thông tin về việc Trung Quốc cam kết rút tàu khỏi Hoàng Nham Đảo (Scarborough) không biết từ đâu mà có? Chúng tôi hy vọng phía Philippines cẩn trọng trong phát ngôn, hành động và nên làm những việc có lợi cho việc phát triển quan hệ hai nước”.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/minhbich/20120619/hong_loi_18_6.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Hồng Lỗi:
Ngoài việc tiếp tục khẳng định cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc đối với bãi cạn Scarborough, người phát ngôn Hồng Lỗi cho hay do điều kiện thời tiết không tốt ở khu vực bãi Scarborough, nên các tàu cá Trung Quốc đang quay trở về bờ tránh bão. Tuy nhiên, các tàu công vụ Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục hoạt động "quản lý và giám sát" khu vực này, thậm chí Trung Quốc còn phái thêm tàu Cứu hộ Nam Hải 115 đến vùng biển phụ cận bãi cạn Scarborough để trợ giúp ngư dân nước này đang đánh bắt cá tìm nơi trú ẩn an toàn.
Trước đó, giới truyền thông Philippines dẫn nguồn tin từ Ngoại trưởng nước này, ông Albert del Rosario cho hay Trung Quốc cam kết sẽ rút tàu khỏi Scarborough sau khi Philippines rút hết tàu thuyền khỏi khu vực này.
Đài GMA Philippines cho rằng để Trung Quốc đỡ mất mặt khi rút lui, hai bên đã thỏa thuận để Philippines rút hết tàu trước, Trung Quốc rút sau vào đúng thời điểm đang có cơn bão hoành hành trên Biển Đông, vừa để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hai bên, vừa giảm căng thẳng.
Phó phát ngôn viên Phủ Tổng thống Philippines Abigail Valte cho biết sau khi bão tan sẽ có ít nhất 5 cơ quan, trong đó có Văn phòng Phủ Tổng thống Phlippines, sẽ xem xét việc có phái tàu công vụ quay trở lại Scarborough hay không. Đồng thời bà Valte cũng nói rõ: “Lý do của việc rút tàu Philippines khỏi bãi cạn Scaborough là nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng Cảnh sát biển và Cục Thủy sản Philippines đang phải thường trực tại bãi đá Scarborough canh chừng tàu Trung Quốc có thể có hành động làm căng thẳng tình hình”.
Trước đó khá nhiều học giả Trung Quốc kêu gọi giới chức Bắc Kinh kiên trì để tàu công vụ hoạt động tại bãi cạn Scarborough, bởi trong mùa mưa bão nếu “thi gan với Trung Quốc”, Philippines chắc chắn sẽ không thể trụ được.
Giới chức Philippines cũng đã tính trước đến khả năng này. Tháng 6 hàng năm là thời điểm bắt đầu của mùa mưa bão khiến cho cả tàu chính phủ cũng không thể bám trụ nổi, chứ nói gì đến tàu cá. Nếu bỏ Scarborough để tàu Trung Quốc ở lại, coi như Philippines bị mất ưu thế, nếu không muốn nói là chịu thua.
Tuy nhiên, một trận bão mạnh đi qua khu vực này cũng cho thấy các tàu công vụ Trung Quốc (to và nhiều hơn tàu Philippines) khó có thể đứng im một chỗ “nghênh bão” mà không rời một bước khỏi bãi cạn Scarborough như học giả nước này vẫn tuyên truyền.
Trận bão đi qua khu vực Scaborough có thể là cơ hội để giảm căng thẳng nếu thực sự Trung Quốc tỏ ra thiện chí. Tuy nhiên với những phát biểu vừa rồi của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, có thể thấy rõ cơn bão chỉ là cái cớ Bắc Kinh tạm rút tàu thuyền để lánh bão và nhiều khả năng sẽ sớm đưa tàu quay trở lại bãi cạn Scarborough.
Như vậy có thể thấy rằng “bão” không phải là giải pháp cho bãi cạn Scarborough, Philippines phải tính đến các giải pháp khác, khi mùa mưa bão đã bắt đầu. Philippines không thể tránh bão mãi được, bởi chỉ cần rời vị trí thường trực, sẽ không ai biết trước có hay không khả năng xuất hiện một công trình kiên cố trên bãi đá này.
Theo giaoduc.net