Log in

View Full Version : 7 ngân hàng an toàn nhất tại Mỹ


jojolotus
06-26-2012, 12:28
- Wells Fargo & Company, JP Morgan Chase & Co, U.S. Bancorp là 3 trong số những ngân hàng được trang 24/7 Wall St đánh giá đáng tin cậy nhất để người gửi tiền “chọn mặt gửi vàng”.

1. Ngân hàng Wells Fargo & Company

http://img2.news.zing.vn/2012/06/26/1-14.jpg

Khi JP Morgan Chase & Co. đang bị FBI “sờ gáy” do khoản lỗ lớn lên tới 2 tỷ USD, Wells Fargo & Company nghiễm nhiên trở thành cái tên đáng chú ư nhất. Wells Fargo có 6.200 chi nhánh ở hầu hết các bang của Mỹ và 12.000 máy ATM với khối tài sản lên tới 1,3 ngh́n tỷ USD.

Tập đoàn Berkshire Hathaway Inc của tỷ phú Warren Buffett hiện nắm trong tay 13 tỷ cổ phiếu của Wells Fargo và con số này sẽ c̣n tiếp tục tăng lên trong tương lai. Giá trị vốn hóa thị trường của ngân hàng này ở mức cao nhất so với 6 ngân hàng c̣n lại, ở mức 171 tỷ USD.

2. Ngân hàng JP Morgan Chase & Co.

http://img2.news.zing.vn/2012/06/26/2-14.jpg

Mặc cho giới truyền thông không ngừng săm soi sau vụ thua lỗ nhiều tỷ USD, so với nhiều ngân hàng khác, JP Morgan Chase & Co. vẫn hoạt động ổn định. Ngân hàng này có bảng cân đối kế toán chắc chắn với tài sản trị giá 2,3 ngh́n tỷ USD. Thậm chí CEO Jamie Dimon c̣n tuyên bố chẳng có ǵ có thể đe dọa tới hoạt động của JP Morgan Chase & Co. trừ phi trái đất này tới ngày tận thế.

Giá cổ phiếu của ngân hàng này đă giảm đáng kể sau vụ thua lỗ, song JP Morgan Chase & Co. vẫn giữ được giá trị vốn hóa thị trường tương đối lớn ở mức 135,17 tỷ USD.

3. Ngân hàng U.S. Bancorp

http://img2.news.zing.vn/2012/06/26/3-10.jpg

U.S. Bancorp không nhận được sự chú ư nhiều như các ngân hàng lớn khác, có lẽ do đây là một ngân hàng địa phương đặt tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota. Mặc dù vậy, đây là ngân hàng thương mại lớn thứ 5 ở Mỹ, phục vụ hàng triệu lượt khách hàng. Giá trị tài sản của U.S. Bancorp lên tới 341 tỷ USD với hơn 3.000 chi nhánh và 5.000 máy ATM, phủ sóng trên khắp 25 bang nước Mỹ.

Tập đoàn Berkshire Hathaway Inc. đă mua tới 69 triệu cổ phiếu của ngân hàng này, trị giá 2,1 tỷ USD.

4. M&T Bank Corporation

http://img2.news.zing.vn/2012/06/26/4.JPG

M&T Bank Corporation có trụ sở đặt tại New York hiện nắm trong tay lượng tài sản trị giá 79 tỷ USD. Ngoại trừ một số vụ mua bán nhỏ được thực hiện gần đây, M&T hiện có mặt tại 8 bang với gần 700 chi nhánh và 2.000 máy ATM.

Tập đoàn Berkshire Hathaway Inc. đă mua lại từ M&T 5,4 triệu cổ phiếu trị giá hơn 400 triệu USD. Giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường đạt 80 USD/cổ phiếu, trong tương lai có thể tăng lên mức 90 USD/cổ phiếu.

5. PNC Financial Services

http://img2.news.zing.vn/2012/06/26/5-6.jpg

Có trụ sở đặt tại thành phố Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania, PNC Financial Services hiện có mặt tại hơn 14 bang với 2.500 chi nhánh và gần 7.000 máy ATM. Giá trị tài sản của ngân hàng lên tới 300 tỷ USD với giá trị vốn hóa thị trường đạt 31,01 tỷ USD, chỉ số P/E bằng 10,6.

Sự vững mạnh về tài chính của ngân hàng này được chứng minh qua vụ mua lại đối thủ từng là ngân hàng cho vay lớn nhất bang Ohio National City vào cuối năm 2008 khi thị trường chứng khoán tụt dốc. Không những thế, PNC sở hữu tới ¼ cổ phiếu Tập đoàn đầu tư BlackRock Inc.

6. KeyCorp

http://img2.news.zing.vn/2012/06/26/6-6.jpg

Key Corp là ngoại lệ duy nhất trong danh sách này với giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường dưới 10 USD/cổ phiếu. Tuy nhiên, các chỉ số khác đă bù lại cho điểm trừ này với giá trị vốn hóa thị trường đạt 7,12 tỷ USD, giá trị tài sản ở mức 87 tỷ USD.

Key Corp có ROE 9,2%, cổ tức trả cho cổ đông phổ thông là 2,7%. Giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường đạt 7,5 USD/cổ phiếu, song mục tiêu 9 USD/cổ phiếu là hoàn toàn khả thi đối với ngân hàng này.

7. BOK Financial Corporation

http://img2.news.zing.vn/2012/06/26/7-5.jpg

BOK Financial Corporation là ngân hàng quy mô nhỏ nhất trong bảng xếp hạng với giá trị vốn hóa thị trường khiêm tốn 3,8 tỷ USD và giá trị tài sản 26 tỷ USD. Ngân hàng này có chỉ số P/E đạt 12,5, giá trị thực của cố phiếu ở mức 1,3; ROE bằng 11% và cổ tức trả cho cổ đông phổ thông là 2,7%. Giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường đạt 56 USD/cổ phiếu, song các nhà phân tích dự đoán con số này có thể lên tới 59 USD/cổ phiếu.


Phong Linh
Theo Infonet/24/7 Wallst