vuitoichat
07-16-2012, 10:49
TAIPEI, Ðài Loan (Taipei Times) - Chính quyền Ðài Loan đang dự định nối dài phi đạo của phi trường trên đảo Thái Bình (Taiping Island), đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, do đảo quốc này chiếm đóng từ năm 1958, một hành động có thể gây căng thẳng giữa các quốc gia tranh chấp trong vùng biển Ðông, báo The Taipei Times cho biết.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/152022-DaiLoan.400.jpg
Ðảo Thái Bình trong quần đảo Trường Sa, hiện do Ðài Loan chiếm đóng. Taipei dự trù nối dài phi đạo ở đây thêm 500 mét. (Hình: Military Information Agency/AFP/Getty Images)
Nếu được chuẩn thuận, phi đạo sẽ được nối dài thêm 500 mét, trên hòn đảo cách Ðài Loan 1,376 cây số.
“Giới chức an ninh quốc gia vừa có một cuộc họp để cứu xét đề nghị này, trong lúc tình hình tại biển Ðông ngày càng phức tạp hơn,” tờ báo của Ðài Loan, trích một nguồn tin giấu tên từ trong hội đồng an ninh quốc gia, cho biết.
Căng thẳng tại biển Ðông gia tăng trong mấy tháng qua, nhất là khi Trung Quốc tranh chấp chủ quyền bãi đá ngầm Scarborough (Hoàng Nham Ðảo) với Philippines bắt đầu hồi Tháng Tư.
Philippines luôn khẳng định bãi đá ngầm này thuộc chủ quyền của mình và nằm trong vùng đặc quyền 200 hải lý. Trong khi đó, Trung Quốc cũng cho rằng bãi đá ngầm thuộc chủ quyền của họ, dựa trên chủ quyền theo đường lưỡi bò chín điểm do Bắc Kinh đưa ra, bao phủ khoảng 80% diện tích biển Ðông.
Hiện tại, phi đạo trên đảo Thái Bình (Việt Nam gọi là Ba Bình) dài 1,150 mét, được bắt đầu xây năm 2006 và hoàn tất năm 2008, cho dù bị nhiều quốc gia tuyên bố chủ quyền phản đối.
Ðài Loan, Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei đều tuyên bố chủ quyền quần đảo Trường Sa. Ngoại trừ Brunei, năm quốc gia còn lại đang kiểm soát một số đảo trong quần đảo được xem có nhiều dữ lượng dầu mỏ.
Hồi Tháng Năm, lực lượng bảo vệ đảo của Ðài Loan tố cáo tàu Việt Nam ngày càng xâm phạm vùng biển quanh đảo.
Ngoài ra, chính phủ Ðài Loan còn thành lập một đơn vị không quân tinh nhuệ, có khả năng bay từ Taipei ra Trường Sa để bảo vệ đảo Thái Bình, sau khi một số nhà lập pháp và nhiều chỉ huy quân đội đến thăm đảo, trong một hành động khẳng định chủ quyền.
Trong khi đó, một nhóm sinh viên và giáo sư một trường đại học của Ðài Loan vừa hoàn tất chuyến thăm đảo Thái Bình cuối tuần qua, như là một phần trong việc giáo dục quốc phòng, báo The Taipei Times trích lời Bộ Quốc Phòng Ðài Loan cho biết. (Ð.D./nguoi-viet.)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/152022-DaiLoan.400.jpg
Ðảo Thái Bình trong quần đảo Trường Sa, hiện do Ðài Loan chiếm đóng. Taipei dự trù nối dài phi đạo ở đây thêm 500 mét. (Hình: Military Information Agency/AFP/Getty Images)
Nếu được chuẩn thuận, phi đạo sẽ được nối dài thêm 500 mét, trên hòn đảo cách Ðài Loan 1,376 cây số.
“Giới chức an ninh quốc gia vừa có một cuộc họp để cứu xét đề nghị này, trong lúc tình hình tại biển Ðông ngày càng phức tạp hơn,” tờ báo của Ðài Loan, trích một nguồn tin giấu tên từ trong hội đồng an ninh quốc gia, cho biết.
Căng thẳng tại biển Ðông gia tăng trong mấy tháng qua, nhất là khi Trung Quốc tranh chấp chủ quyền bãi đá ngầm Scarborough (Hoàng Nham Ðảo) với Philippines bắt đầu hồi Tháng Tư.
Philippines luôn khẳng định bãi đá ngầm này thuộc chủ quyền của mình và nằm trong vùng đặc quyền 200 hải lý. Trong khi đó, Trung Quốc cũng cho rằng bãi đá ngầm thuộc chủ quyền của họ, dựa trên chủ quyền theo đường lưỡi bò chín điểm do Bắc Kinh đưa ra, bao phủ khoảng 80% diện tích biển Ðông.
Hiện tại, phi đạo trên đảo Thái Bình (Việt Nam gọi là Ba Bình) dài 1,150 mét, được bắt đầu xây năm 2006 và hoàn tất năm 2008, cho dù bị nhiều quốc gia tuyên bố chủ quyền phản đối.
Ðài Loan, Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei đều tuyên bố chủ quyền quần đảo Trường Sa. Ngoại trừ Brunei, năm quốc gia còn lại đang kiểm soát một số đảo trong quần đảo được xem có nhiều dữ lượng dầu mỏ.
Hồi Tháng Năm, lực lượng bảo vệ đảo của Ðài Loan tố cáo tàu Việt Nam ngày càng xâm phạm vùng biển quanh đảo.
Ngoài ra, chính phủ Ðài Loan còn thành lập một đơn vị không quân tinh nhuệ, có khả năng bay từ Taipei ra Trường Sa để bảo vệ đảo Thái Bình, sau khi một số nhà lập pháp và nhiều chỉ huy quân đội đến thăm đảo, trong một hành động khẳng định chủ quyền.
Trong khi đó, một nhóm sinh viên và giáo sư một trường đại học của Ðài Loan vừa hoàn tất chuyến thăm đảo Thái Bình cuối tuần qua, như là một phần trong việc giáo dục quốc phòng, báo The Taipei Times trích lời Bộ Quốc Phòng Ðài Loan cho biết. (Ð.D./nguoi-viet.)