PDA

View Full Version : Iran giám sát chặt chẽ “kẻ thù” tại vùng Vịnh


tonny_thuong
07-17-2012, 06:24
Sau khi thông tin Mỹ triển khai tàu sân bay thứ 4 ở vùng Vịnh Ba Tư, Iran tuyên bố sẽ theo dơi chặt chẽ mọi động thái của “kẻ thù” từ biển Caribe tới Vịnh Ba Tư.

Phó Tư lệnh hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) Javad Mashidi tuyên bố Iran đang theo dơi chặt chẽ mọi hoạt động của các lực lượng Mỹ và đồng minh từ vùng biển Caribe tới biển Oman và vùng Vịnh Ba Tư.

http://media12.baodatviet.v n:/2012/07/16/C134985_Anh Tin OL 1278.jpg

Tàu ngầm của Iran tại vùng Vịnh. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên kênh truyền h́nh Iran, tướng Mashidi nói: “Cần phải nâng cao cảnh giác trước các âm mưu của kẻ thù khi duy tŕ sự hiện diện một lực lượng lớn ở gần Iran. Hải quân IRGC sẽ đánh chặn bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào từ kẻ thù và những kẻ xâm lược”.

Trước đó, Mỹ đă triển khai 3 tàu sân bay USS Enterprise, USS Dwight D. Eisenhower và USS Abraham Lincoln đến các vùng biển gần Iran. Tàu sân bay thứ tư USS John C. Stennis sẽ được phái đến khu vực này vào tháng 8 tới. Bên cạnh việc triển khai các hàng không mẫu hạm, Mỹ cũng triển khai hàng chục tàu ngầm không người lái Sea Fox có thể phát hiện và tiêu diệt ngư lôi hay các mục tiêu dưới biển. Trong khi đó, Mỹ đă tuyên bố sẽ đảm bảo việc thông thương của Eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng đối với vận chuyển dầu lửa tại vùng Vịnh Ba Tư.

Trong một diễn biến khác, Tư lệnh Hải quân thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) Ali Fadavi ngày 14/7 tuyên bố Iran thậm chí có thể ngăn chặn không để “một giọt dầu” đi qua Hormuz nếu an ninh của Tehran bị đe dọa. “Các lực lượng hải quân IRGC có đầy đủ tiềm lực để kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz kể từ cuộc chiến Iran-Iraq và không cho phép bất kỳ một giọt dầu nào đi qua được đây”, ông Ali Fadavi tuyên bố. Tư lệnh Ali Fadavi cũng cho biết sẽ tăng cường sự hiện diện về quân sự tại các vùng biển quốc tế.

Đây là tuyên bố đe dọa mới nhất của Iran về eo biển Hormuz, để đáp trả các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây nhằm vào việc xuất khẩu dầu thô của nước này.

P.L (Reuters)