vuitoichat
07-17-2012, 12:33
Một số nhà nghiên cứu tại trường Imperial College London vừa phát triển một kỹ thuật mới giúp người dùng điều khiển máy tính bằng cử động mắt độc đáo.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/07/17/03/20120717034452_eyetr acking.jpg
Điều khiển máy tính bằng mắt tuy không c̣n là một khái niệm ǵ mới mẻ, nhưng sản phẩm lần này rất đáng chú ư bởi giá thành xây dựng nên chúng khá rẻ. Các nhà nghiên cứu cho biết chi phí để xây dựng nên hệ thống này chỉ mất khoảng 62 USD và nó được phát triển để giúp đỡ những người mắc bệnh đa xơ cứng (Multiple Sclerosis) hay loạn dưỡng cơ tương tác với máy tính.
Người dùng có thể sử dụng công nghệ này để chơi tṛ hứng bóng Pong. Người dùng thậm chí có thể lướt web và viết email với hệ thống này. 2 camera sẽ ghi nhận chuyển động mắt của người dùng, và để thực hiện thao tác như click chuột trên máy tính, bạn chỉ cần nháy mắt.
"Đây là một phát kiến hữu ích và tuyệt vời đi kèm mức giá rẻ rất rẻ để xây dựng. Nó mào đầu cho việc phát triển các phần mềm và phần cứng dựa trên các phần cứng hiện thời để tạo ra các thiết bị giúp cho những người bị các bệnh như đa xơ cứng hay loạn dưỡng cơ có thể sử dụng máy tính" - nhà nghiên cứu Dr Aldo Faisal cho biết.
Theo Genk/Theverge
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/07/17/03/20120717034452_eyetr acking.jpg
Điều khiển máy tính bằng mắt tuy không c̣n là một khái niệm ǵ mới mẻ, nhưng sản phẩm lần này rất đáng chú ư bởi giá thành xây dựng nên chúng khá rẻ. Các nhà nghiên cứu cho biết chi phí để xây dựng nên hệ thống này chỉ mất khoảng 62 USD và nó được phát triển để giúp đỡ những người mắc bệnh đa xơ cứng (Multiple Sclerosis) hay loạn dưỡng cơ tương tác với máy tính.
Người dùng có thể sử dụng công nghệ này để chơi tṛ hứng bóng Pong. Người dùng thậm chí có thể lướt web và viết email với hệ thống này. 2 camera sẽ ghi nhận chuyển động mắt của người dùng, và để thực hiện thao tác như click chuột trên máy tính, bạn chỉ cần nháy mắt.
"Đây là một phát kiến hữu ích và tuyệt vời đi kèm mức giá rẻ rất rẻ để xây dựng. Nó mào đầu cho việc phát triển các phần mềm và phần cứng dựa trên các phần cứng hiện thời để tạo ra các thiết bị giúp cho những người bị các bệnh như đa xơ cứng hay loạn dưỡng cơ có thể sử dụng máy tính" - nhà nghiên cứu Dr Aldo Faisal cho biết.
Theo Genk/Theverge