Log in

View Full Version : Hungary xử người gốc Việt tổ chức'đưa người' trái phép


vuitoichat
07-23-2012, 15:42
Truyền thông Hungary đưa tin mới đây Ṭa án quận Pest ở thủ đô Budapest đă tuyên án tù giam đối với một nhóm người gốc Việt tổ chức đưa dân nhập cư bất hợp pháp vào Anh.

http://younhac.com/forum/attachment.php?attac hmentid=64420&stc=1&d=1343058069
Bị cáo Phạm Ngọc Chu được xử trắng án. Ảnh minh họa.

Theo trang Index.hu, có 8 trong số 11 bị cáo đă phải nhận tổng cộng 36 năm tù giam v́ các tội danh tổ chức nhập cư bất hợp pháp và giả mạo giấy tờ. Đa số các bị cáo có bằng cấp (bác sĩ, kỹ sư điện tử, cử nhân toán và kinh tế), tốt nghiệp tại các trường đại học Hungary từ trước năm 1990 và định cư tại đây.

Từ tháng 1 đến tháng 9-2008, nhóm này đă đưa nhiều người từ Hungary qua Anh với giá 5.000 - 6.000 euro/người. Đường dây này có chân rết tại nhiều nước châu Âu. Ông Andre Baker, phó giám đốc Cơ quan Chuyên trách tội phạm có tổ chức Anh (SOCA), cho biết Anh là một điểm đến hứa hẹn của người Việt di dân bất hợp pháp v́ người Việt có phong trào trồng cần sa tại Anh và thu nhập ở Anh cao.

Ước tính riêng ở Vương quốc Anh có khoảng 35.000 người Việt nhập cư bất hợp pháp. Ông André Baker khẳng định người Việt nhập cư bất hợp pháp phải trả số tiền lên tới 21.500 euro để đến châu Âu. Những ai không có khả năng chi trả số tiền lớn đó bị cưỡng bức lao động, thường là tại các trại trồng cần sa, để trả nợ.

Án cao nhất bị cáo Huan Nguyen lĩnh với 8 năm tù và nộ phạt 6 triệu forint. Can Tuan Anh, một trong bị cáo chính lĩnh án 7 năm tù và nộp phạt 5 triệu forint.

Tại ṭa, một bị cáo Phạm Ngọc Chu, chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary, giám đốc Công ty TNHH Limexport - một chuỗi siêu thị lớn, theo dự kiến được xử vô tội v́ thiếu bằng chứng. Đương sự từng bị cáo buộc là đă cho nhóm tội phạm trên mượn hộ chiếu để đưa người bất hợp pháp qua London. Theo lời khai, bị cáo đă đánh mất hộ chiếu cùng nhiều giấy tờ khác hồi năm 2007, tuy nhiên bị cáo báo mất hộ chiếu chậm trễ.

Nguồn: TTO/Index.hu

khidot
07-24-2012, 18:46
Tại ṭa, một bị cáo Phạm Ngọc Chu, chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary, giám đốc Công ty TNHH Limexport - một chuỗi siêu thị lớn, theo dự kiến được xử vô tội v́ thiếu bằng chứng.
kô phải thiếu bẳng chứng mà tại nó biết chổ chi tiền cho nên mới đựơc xử trắng án.