jojolotus
08-01-2012, 01:01
Giới chức quân đội và chính trị Israel đang bất đồng sâu sắc về khả năng phát động tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, nhật báo Yediot Aharonot đưa tin ngay sau chuyến thăm của ông Mitt Romney, ứng cử viên tổng thống tiềm năng của Đảng Cộng ḥa Mỹ.
http://dantri4.vcmedia.vn/i:87f1qPhjcalNI3wAqb 6p/Image/2012/05/israelirantimescover 300x365_f8646/israel-bat-dong-ve-cach-thuc-phat-dong-tan-cong-iran.jpg
Nếu tấn công Iran, dù có hay không có sự tham gia của Mỹ, Israel vẫn sẽ châm ng̣i cho một cuộc chiến toàn diện trong khu vực.
Trong số ra ngày 31/7, nhật báo Yediot Aharonot dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng các nhà lănh đạo an ninh của Israel phản đối mọi hành động đơn phương tấn công Iran, trong khi giới chức chính trị kiên quyết thúc đẩy kế hoạch này.
“Các nhà lănh đạo an ninh hàng đầu của Israel phản đối mọi chiến dịch quân sự không có sự tham gia của Mỹ”, tờ báo viết.
Những người phản đối bao gồm Tư lệnh quân đội, Giám đốc t́nh báo quân đội, Tư lệnh không quân và Giám đốc cơ quan t́nh báo Mossad.
Phản ứng ngay sau khi có thông tin trên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày đă nói với Đài truyền h́nh tư nhân Chanel 2 rằng ông chưa đưa ra quyết định chính thức nào về việc tấn công Iran.
“Trong một nền dân chủ, chỉ có các nhà lănh đạo chính trị mới có quyền đưa ra quyết định. C̣n quân đội chỉ đảm nhiệm vai tṛ thực thi", ông tuyên bố.
Ông Netanyahu cũng tái khẳng định quyền tự vệ của Tel Aviv trước bất cứ mối đe dọa nào đối với an ninh và sự tồn vong của đất nước.
“Số phận của Israel phụ thuộc vào chính chúng ta chứ không phải bất cứ quốc gia nào khác, dù là thân thiện", ông ám chỉ Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel ở Trung Đông.
Những thông tin trên xuất hiện ngay sau khi ông Mitt Romney vừa kết thúc chuyến thăm Israel hai ngày, trong đó ông nói rơ quan điểm ủng hộ Tel Aviv tấn công Iran và cam kết sẽ hỗ trợ Israel tiến hành tấn công nếu đắc cử Tổng thống Mỹ trong cuộc đua vào Nhà Trắng với đương kim Tổng thống Barack Obama vào tháng 11 tới.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ Leon Panetta bác bỏ thông tin nói rằng ông sẽ thảo luận về các kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran trong chuyến thăm chớp nhoáng sắp tới đến Israel .
“Tôi sẽ chỉ bàn về những kế hoạch ứng phó khẩn cấp đối với Iran, c̣n kế hoạch tấn công quân sự sẽ được để lại cho một dịp khác”, Bộ trưởng Panetta nói rơ tại cuộc họp báo ở thủ đô Cairo của Ai Cập ngay trước khi lên đường đến Israel.
Đức Vũ
Theo Xinhua, AFP, Reuters
http://dantri4.vcmedia.vn/i:87f1qPhjcalNI3wAqb 6p/Image/2012/05/israelirantimescover 300x365_f8646/israel-bat-dong-ve-cach-thuc-phat-dong-tan-cong-iran.jpg
Nếu tấn công Iran, dù có hay không có sự tham gia của Mỹ, Israel vẫn sẽ châm ng̣i cho một cuộc chiến toàn diện trong khu vực.
Trong số ra ngày 31/7, nhật báo Yediot Aharonot dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng các nhà lănh đạo an ninh của Israel phản đối mọi hành động đơn phương tấn công Iran, trong khi giới chức chính trị kiên quyết thúc đẩy kế hoạch này.
“Các nhà lănh đạo an ninh hàng đầu của Israel phản đối mọi chiến dịch quân sự không có sự tham gia của Mỹ”, tờ báo viết.
Những người phản đối bao gồm Tư lệnh quân đội, Giám đốc t́nh báo quân đội, Tư lệnh không quân và Giám đốc cơ quan t́nh báo Mossad.
Phản ứng ngay sau khi có thông tin trên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày đă nói với Đài truyền h́nh tư nhân Chanel 2 rằng ông chưa đưa ra quyết định chính thức nào về việc tấn công Iran.
“Trong một nền dân chủ, chỉ có các nhà lănh đạo chính trị mới có quyền đưa ra quyết định. C̣n quân đội chỉ đảm nhiệm vai tṛ thực thi", ông tuyên bố.
Ông Netanyahu cũng tái khẳng định quyền tự vệ của Tel Aviv trước bất cứ mối đe dọa nào đối với an ninh và sự tồn vong của đất nước.
“Số phận của Israel phụ thuộc vào chính chúng ta chứ không phải bất cứ quốc gia nào khác, dù là thân thiện", ông ám chỉ Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel ở Trung Đông.
Những thông tin trên xuất hiện ngay sau khi ông Mitt Romney vừa kết thúc chuyến thăm Israel hai ngày, trong đó ông nói rơ quan điểm ủng hộ Tel Aviv tấn công Iran và cam kết sẽ hỗ trợ Israel tiến hành tấn công nếu đắc cử Tổng thống Mỹ trong cuộc đua vào Nhà Trắng với đương kim Tổng thống Barack Obama vào tháng 11 tới.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ Leon Panetta bác bỏ thông tin nói rằng ông sẽ thảo luận về các kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran trong chuyến thăm chớp nhoáng sắp tới đến Israel .
“Tôi sẽ chỉ bàn về những kế hoạch ứng phó khẩn cấp đối với Iran, c̣n kế hoạch tấn công quân sự sẽ được để lại cho một dịp khác”, Bộ trưởng Panetta nói rơ tại cuộc họp báo ở thủ đô Cairo của Ai Cập ngay trước khi lên đường đến Israel.
Đức Vũ
Theo Xinhua, AFP, Reuters