woaini1982
08-02-2012, 14:07
Hăng thông tấn RIA Novosti (Nga) dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell vừa cho hay, Washington đă cấp cho phe đối lập Syria khoản viện trợ phi sát thương trị giá 25 triệu USD.
Ông Ventrell khẳng định, khoản 25 triệu USD nói trên nhằm mục đích “hỗ trợ phe nổi dậy” về các mặt hàng phi sát thương như các thiết bị liên lạc. Viện trợ không nằm trong 64 triệu USD hỗ trợ nhân đạo mà Mỹ đă hứa bơm vào Syria từ trước đó.
http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/laithao/020812_the-gioi_opposition_dan-viet.jpg
Một thành viên phe nổi dậy Syria. Ảnh: RIA Novosti
“Khoản viện trợ nhân đạo trị giá 64 triệu USD hoàn toàn tách biệt với viện trợ phi sát thương dành cho phe đối lập Syria. Đó là một h́nh thức viện trợ nhân đạo mà chúng tôi quyết định chi thông qua Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ, giúp đỡ những người tị nạn vượt biên”, phát ngôn viên Patrick Ventrell nói.
Theo số liệu thống kê của nhiều nhóm đối lập Syria, từ hồi tháng Ba năm ngoái tới nay, t́nh h́nh bạo lực đă cướp đi sinh mạng của khoảng 14.000 – 20.000 người dân nước này.
Trong khi phương Tây đang cố tạo áp lực buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải ra đi th́ Nga và Trung Quốc lại bảo vệ quan điểm rằng, chuyện của Syria th́ phải để người Syria tự giải quyết.
Thu Thảo (tổng hợp)
Ông Ventrell khẳng định, khoản 25 triệu USD nói trên nhằm mục đích “hỗ trợ phe nổi dậy” về các mặt hàng phi sát thương như các thiết bị liên lạc. Viện trợ không nằm trong 64 triệu USD hỗ trợ nhân đạo mà Mỹ đă hứa bơm vào Syria từ trước đó.
http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/laithao/020812_the-gioi_opposition_dan-viet.jpg
Một thành viên phe nổi dậy Syria. Ảnh: RIA Novosti
“Khoản viện trợ nhân đạo trị giá 64 triệu USD hoàn toàn tách biệt với viện trợ phi sát thương dành cho phe đối lập Syria. Đó là một h́nh thức viện trợ nhân đạo mà chúng tôi quyết định chi thông qua Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ, giúp đỡ những người tị nạn vượt biên”, phát ngôn viên Patrick Ventrell nói.
Theo số liệu thống kê của nhiều nhóm đối lập Syria, từ hồi tháng Ba năm ngoái tới nay, t́nh h́nh bạo lực đă cướp đi sinh mạng của khoảng 14.000 – 20.000 người dân nước này.
Trong khi phương Tây đang cố tạo áp lực buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải ra đi th́ Nga và Trung Quốc lại bảo vệ quan điểm rằng, chuyện của Syria th́ phải để người Syria tự giải quyết.
Thu Thảo (tổng hợp)