tonny_thuong
08-19-2012, 17:24
Các trang mạng Trung Quốc đưa tin, một nhóm chuyên gia Trung Quốc đă tới Iran để nghiên cứu xác chiếc UAV RQ-170 của Mỹ bị bắn hạ tháng 12/2011.
Nhóm chuyên gia Trung Quốc đến Iran gồm 17 người, trong đó có 11 chuyên gia từ Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Trung Quốc, Tổng cục vũ khí và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không (AVIC) cùng một số nhà ngoại giao của cả hai bên.
http://media12.baodatviet.v n:/2012/08/17/C138613_qp_nam_china rq_200.jpg
Điều mà giới chức Mỹ lo sợ đă xảy ra, công nghệ tàng h́nh trên RQ-170 có nguy cơ cao bị Trung Quốc đánh cắp.
Theo nguồn tin, các chuyên gia Trung Quốc đă có hai lần tiếp cận chiếc RQ-170. Lần đầu tiên “tiếp xúc” kéo dài khoảng 40 phút, và lần hai trong ṿng 4 giờ.
Hiện nay, Trung Quốc – Iran đang đàm phán chi tiết về việc khám phá công nghệ của RQ-170, để từ đó sao chép thiết kế và chế tạo loại tương tự.
Trên thực tế, mục tiêu chính của Trung Quốc là lấy tất cả công nghệ tiên tiến nhất trên chiếc UAV tàng h́nh của Mỹ và để lại phần thân cho Iran.
Bên cạnh đó, trang mạng Trung Quốc cáo buộc Nga đă làm rối việc hợp tác bí mật của Trung Quốc – Iran. Nga sẽ nhận một số phần của RQ-170.
Ngày 4/12/2011, trinh sát cơ không lái RQ-170 của Mỹ đă rơi xuống gần thành phố Kashmar, phía Đông bắc Iran. Chính phủ Iran tuyên bố, đơn vị tác chiến điện tử của nước này đă cướp quyền kiểm soát chiếc UAV và buộc nó phải hạ cánh.
Về phía Mỹ, họ tuyên bố các UAV gặp trục trặc kỹ thuật và bị rơi. Nhưng những h́nh ảnh về chiếc UAV mà phía Iran công bố sau đó cho thấy, dường như tuyên bố của chính phủ Iran là hoàn toàn có lư.
Một vài quan chức chính phủ Mỹ đă thừa nhận rằng, UAV RQ-170 thực hiện nhiệm vụ trinh sát lănh thổ Iran khi nó bị bắn hạ. Phía Mỹ bày tỏ lo ngại khả năng Nga – Trung Quốc “ăn cắp” công nghệ tiên tiến trên RQ-170
Phượng Hồng (theo China Defence Mashup)
Nhóm chuyên gia Trung Quốc đến Iran gồm 17 người, trong đó có 11 chuyên gia từ Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Trung Quốc, Tổng cục vũ khí và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không (AVIC) cùng một số nhà ngoại giao của cả hai bên.
http://media12.baodatviet.v n:/2012/08/17/C138613_qp_nam_china rq_200.jpg
Điều mà giới chức Mỹ lo sợ đă xảy ra, công nghệ tàng h́nh trên RQ-170 có nguy cơ cao bị Trung Quốc đánh cắp.
Theo nguồn tin, các chuyên gia Trung Quốc đă có hai lần tiếp cận chiếc RQ-170. Lần đầu tiên “tiếp xúc” kéo dài khoảng 40 phút, và lần hai trong ṿng 4 giờ.
Hiện nay, Trung Quốc – Iran đang đàm phán chi tiết về việc khám phá công nghệ của RQ-170, để từ đó sao chép thiết kế và chế tạo loại tương tự.
Trên thực tế, mục tiêu chính của Trung Quốc là lấy tất cả công nghệ tiên tiến nhất trên chiếc UAV tàng h́nh của Mỹ và để lại phần thân cho Iran.
Bên cạnh đó, trang mạng Trung Quốc cáo buộc Nga đă làm rối việc hợp tác bí mật của Trung Quốc – Iran. Nga sẽ nhận một số phần của RQ-170.
Ngày 4/12/2011, trinh sát cơ không lái RQ-170 của Mỹ đă rơi xuống gần thành phố Kashmar, phía Đông bắc Iran. Chính phủ Iran tuyên bố, đơn vị tác chiến điện tử của nước này đă cướp quyền kiểm soát chiếc UAV và buộc nó phải hạ cánh.
Về phía Mỹ, họ tuyên bố các UAV gặp trục trặc kỹ thuật và bị rơi. Nhưng những h́nh ảnh về chiếc UAV mà phía Iran công bố sau đó cho thấy, dường như tuyên bố của chính phủ Iran là hoàn toàn có lư.
Một vài quan chức chính phủ Mỹ đă thừa nhận rằng, UAV RQ-170 thực hiện nhiệm vụ trinh sát lănh thổ Iran khi nó bị bắn hạ. Phía Mỹ bày tỏ lo ngại khả năng Nga – Trung Quốc “ăn cắp” công nghệ tiên tiến trên RQ-170
Phượng Hồng (theo China Defence Mashup)