jojolotus
08-22-2012, 10:43
Cùng các cập nhật: thuyết Big Bang có thể bị thay thế...
Giải mã về "ngày thứ Hai tồi tệ"
Nhiều người nghĩ rằng thứ Hai là ngày đáng chán nhất nhưng khoa học đã chứng minh rằng, cảm giác vào ngày thứ Ba, thứ Tư và cả thứ Năm cũng... tồi tệ không kém.
http://k14.vcmedia.vn/Z3WxvDWHkkhwglFfVOny hzOPBKmr9M/Image/2012/08/120822kpupdate01-f9b03.jpg
Các nhà khoa học Mỹ đã thực hiện khảo sát trên 340.000 người và nhận thấy ngày thứ Hai không hề tồi tệ hơn những ngày làm việc khác, ngoại trừ thứ Sáu.
Nhóm nghiên cứu của giáo sư Arthur Stone thuộc đại học Stony Brook đã phân tích các dữ liệu thu thập từ những cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Các đối tượng được phỏng vấn cho rằng họ cảm thấy thích thú, hạnh phúc và ít căng thẳng hơn vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật.
Giáo sư Stone cũng chỉ ra rằng từ trước đến nay, sở dĩ mọi người ghét ngày thứ Hai là do sự tương phản tâm trạng từ ngày Chủ Nhật đến thứ Hai gây nên. Thông thường, càng tiến gần đến những ngày cuối tuần, con người càng có xu hướng thoải mái và hạnh phúc, đặc biệt là trong ngày thứ Sáu.
(Nguồn tham khảo: BBC/Khoahoc)
"Thủ phạm" của bệnh mất ngủ có thể là do gene
Mất ngủ có thể đẩy một người khỏe mạnh vào tình trạng suy kiệt sức khỏe, thậm chí điên loạn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến mất ngủ, nhưng gần đây, các nhà khoa học đã tìm ra một thủ phạm khác cho chứng bệnh này: gene.
http://k14.vcmedia.vn/Z3WxvDWHkkhwglFfVOny hzOPBKmr9M/Image/2012/08/120823kpupdate02-8e7e9.jpg
Các nhà khoa học đã đưa ra lời giải thích về di truyền cho việc 1/3 nhân loại có vấn đề về giấc ngủ.
Theo Dailymail, những người mất ngủ do gene là những người sinh ra đã có không có những gene cần thiết để có một giấc ngủ dễ dàng. Sự khiếm khuyết này khiến họ duy trì được một trạng thái tỉnh táo. Và do đó, họ chỉ có thể ngủ trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Có loại gene khác cũng được gọi là gene mất ngủ - là một trong những nguyên nhân khiến một số người có thể tỉnh táo trong những giờ khuya, hoặc tạo ra những xáo trộn như việc một lái xe có thể bắt đầu ngày mới vào lúc 4 giờ sáng, nhưng lại kiệt sức vào lúc 4 giờ chiều.
(Nguồn tham khảo: Dailymail)
Thuyết Big Bang có thể bị thay thế
Sự khởi đầu của vũ trụ có thể không phải từ vụ nổ Big Bang như chúng ta vẫn nghĩ lâu nay, mà lại giống quá trình nước đóng băng, một nhóm nhà vật lý học ở ĐH Melbourne và ĐH RMIT cho biết.
Họ cho biết bằng cách tìm hiểu những vết nứt và kẽ hở trên các loại tinh thể - trong đó có băng - thì cách hiểu của chúng ta về vũ trụ có thể thay đổi hoàn toàn.
James Quach, trưởng nhóm nghiên cứu, nói rằng đây là giả thuyết mới nhất trên hành trình truy lùng nguồn gốc và bản chất của vũ trụ.
http://k14.vcmedia.vn/Z3WxvDWHkkhwglFfVOny hzOPBKmr9M/Image/2012/08/120822kpupdate02-40792.jpg
Có thể vũ trụ không phải sinh ra từ một vụ nổ lớn như chúng ta vẫn nghĩ lâu nay.
Thuyết mới, được đặt tên là Quantum Graphity, cho rằng không gian có thể được tạo thành từ những hạt rất nhỏ và vô hình, giống như các nguyên tử tí hon. Những hạt vô hình này có thể so sánh với những điểm ảnh làm nên một bức ảnh. Thách thức hiện nay là những khối làm nên vũ trụ vô cùng nhỏ và không thể nhìn thấy trực tiếp.
(Nguồn tham khảo: Scienceblog)
theo Mask
Giải mã về "ngày thứ Hai tồi tệ"
Nhiều người nghĩ rằng thứ Hai là ngày đáng chán nhất nhưng khoa học đã chứng minh rằng, cảm giác vào ngày thứ Ba, thứ Tư và cả thứ Năm cũng... tồi tệ không kém.
http://k14.vcmedia.vn/Z3WxvDWHkkhwglFfVOny hzOPBKmr9M/Image/2012/08/120822kpupdate01-f9b03.jpg
Các nhà khoa học Mỹ đã thực hiện khảo sát trên 340.000 người và nhận thấy ngày thứ Hai không hề tồi tệ hơn những ngày làm việc khác, ngoại trừ thứ Sáu.
Nhóm nghiên cứu của giáo sư Arthur Stone thuộc đại học Stony Brook đã phân tích các dữ liệu thu thập từ những cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Các đối tượng được phỏng vấn cho rằng họ cảm thấy thích thú, hạnh phúc và ít căng thẳng hơn vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật.
Giáo sư Stone cũng chỉ ra rằng từ trước đến nay, sở dĩ mọi người ghét ngày thứ Hai là do sự tương phản tâm trạng từ ngày Chủ Nhật đến thứ Hai gây nên. Thông thường, càng tiến gần đến những ngày cuối tuần, con người càng có xu hướng thoải mái và hạnh phúc, đặc biệt là trong ngày thứ Sáu.
(Nguồn tham khảo: BBC/Khoahoc)
"Thủ phạm" của bệnh mất ngủ có thể là do gene
Mất ngủ có thể đẩy một người khỏe mạnh vào tình trạng suy kiệt sức khỏe, thậm chí điên loạn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến mất ngủ, nhưng gần đây, các nhà khoa học đã tìm ra một thủ phạm khác cho chứng bệnh này: gene.
http://k14.vcmedia.vn/Z3WxvDWHkkhwglFfVOny hzOPBKmr9M/Image/2012/08/120823kpupdate02-8e7e9.jpg
Các nhà khoa học đã đưa ra lời giải thích về di truyền cho việc 1/3 nhân loại có vấn đề về giấc ngủ.
Theo Dailymail, những người mất ngủ do gene là những người sinh ra đã có không có những gene cần thiết để có một giấc ngủ dễ dàng. Sự khiếm khuyết này khiến họ duy trì được một trạng thái tỉnh táo. Và do đó, họ chỉ có thể ngủ trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Có loại gene khác cũng được gọi là gene mất ngủ - là một trong những nguyên nhân khiến một số người có thể tỉnh táo trong những giờ khuya, hoặc tạo ra những xáo trộn như việc một lái xe có thể bắt đầu ngày mới vào lúc 4 giờ sáng, nhưng lại kiệt sức vào lúc 4 giờ chiều.
(Nguồn tham khảo: Dailymail)
Thuyết Big Bang có thể bị thay thế
Sự khởi đầu của vũ trụ có thể không phải từ vụ nổ Big Bang như chúng ta vẫn nghĩ lâu nay, mà lại giống quá trình nước đóng băng, một nhóm nhà vật lý học ở ĐH Melbourne và ĐH RMIT cho biết.
Họ cho biết bằng cách tìm hiểu những vết nứt và kẽ hở trên các loại tinh thể - trong đó có băng - thì cách hiểu của chúng ta về vũ trụ có thể thay đổi hoàn toàn.
James Quach, trưởng nhóm nghiên cứu, nói rằng đây là giả thuyết mới nhất trên hành trình truy lùng nguồn gốc và bản chất của vũ trụ.
http://k14.vcmedia.vn/Z3WxvDWHkkhwglFfVOny hzOPBKmr9M/Image/2012/08/120822kpupdate02-40792.jpg
Có thể vũ trụ không phải sinh ra từ một vụ nổ lớn như chúng ta vẫn nghĩ lâu nay.
Thuyết mới, được đặt tên là Quantum Graphity, cho rằng không gian có thể được tạo thành từ những hạt rất nhỏ và vô hình, giống như các nguyên tử tí hon. Những hạt vô hình này có thể so sánh với những điểm ảnh làm nên một bức ảnh. Thách thức hiện nay là những khối làm nên vũ trụ vô cùng nhỏ và không thể nhìn thấy trực tiếp.
(Nguồn tham khảo: Scienceblog)
theo Mask