tonny_thuong
08-23-2012, 01:05
- Trước thái độ cứng rắn của Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn nỗ lực đưa vụ tranh chấp này ra ṭa án quốc tế theo tinh thần thỏa thuận chung b́nh thường hoá quan hệ Nhật - Hàn vào năm 1965. Thỏa thuận này nói rằng hai nước nên giải quyết tranh chấp thông qua ṭa án nếu các kênh ngoại giao thất bại.
Ngày 21/8 Seoul đă bác bỏ đề xuất chính thức của Tokyo việc đưa tranh chấp chủ quyền đảo Dokdo/Takeshima trên biển Nhật Bản ra ṭa án quốc tế.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/nguyenhuyen/2012_08_22/Kim-Sung-hwan-quocte-giaoduc.net.vn.jpg
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-hwan cho rằng không có tranh chấp lănh thổ v́ Dokdo đă thuộc chủ quyền của nước này.
Ohtsuki Kotaro, một cố vấn tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul, đă giao cho Bộ Ngoại giao Hàn Quốc một tài liệu ngoại giao chi tiết để đề nghị đưa trường hợp Dokdo/Takeshima ra Ṭa án Công lư Quốc tế. Nội các Nhật Bản đă thông qua quyết định tại một cuộc họp trước đó trong ngày. Song Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đă gạt đề nghị này sang một bên.
"Nhật Bản nói về việc giải quyết tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế nhưng quan điểm của chúng ta là không có tranh chấp lănh thổ v́ Dokdo đă thuộc chủ quyền của Hàn Quốc" - Ngoại trưởng Kim Sung-hwan phát biểu trước các Nghị sĩ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-young nhắc lại rằng nhóm đảo là lănh thổ của nước này theo lịch sử, địa lư và quy định của pháp luật quốc tế. "Chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu Nhật Bản rút lại tuyên bố không có căn cứ đó"- ông phát biểu tại một cuộc họp báo.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/nguyenhuyen/2012_08_22/Masatoshi-Muto-quocte-giaoduc.net.vn.jpg
Đại sứ Masatoshi Muto đă trở lại Hàn Quốc sau một tuần bị triệu hồi về nước.
Trước thái độ cứng rắn của Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn nỗ lực đưa vụ tranh chấp này ra ṭa án quốc tế theo tinh thần thỏa thuận chung b́nh thường hoá quan hệ Nhật - Hàn vào năm 1965. Thỏa thuận này nói rằng hai nước nên giải quyết tranh chấp thông qua ṭa án nếu các kênh ngoại giao thất bại.
Trong một diễn biến khác, Nhật Bản đă đưa Đại sứ trở lại Hàn Quốc sau hơn một tuần triệu hồi tạm thời để phản đối chuyến thăm đảo Dokdo/Takeshima của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.
Tokyo ngày 22/8 cũng cho hay vẫn đang xem xét về việc Thủ tướng Yoshihiko Noda sẽ hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bên lề của diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái B́nh Dương sẽ được tổ chức trong thời gian sắp tới.
Thủ tướng Nhật Bản thông thường sẽ có các cuộc hội kiến trực tiếp với các đối tác chủ chốt trong khu vực tại hội nghị APEC được tổ chức tại Vladivostok, Nga vào tháng tới.
Anh Vũ (Nguồn Koreaherald, AFP)
Ngày 21/8 Seoul đă bác bỏ đề xuất chính thức của Tokyo việc đưa tranh chấp chủ quyền đảo Dokdo/Takeshima trên biển Nhật Bản ra ṭa án quốc tế.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/nguyenhuyen/2012_08_22/Kim-Sung-hwan-quocte-giaoduc.net.vn.jpg
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-hwan cho rằng không có tranh chấp lănh thổ v́ Dokdo đă thuộc chủ quyền của nước này.
Ohtsuki Kotaro, một cố vấn tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul, đă giao cho Bộ Ngoại giao Hàn Quốc một tài liệu ngoại giao chi tiết để đề nghị đưa trường hợp Dokdo/Takeshima ra Ṭa án Công lư Quốc tế. Nội các Nhật Bản đă thông qua quyết định tại một cuộc họp trước đó trong ngày. Song Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đă gạt đề nghị này sang một bên.
"Nhật Bản nói về việc giải quyết tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế nhưng quan điểm của chúng ta là không có tranh chấp lănh thổ v́ Dokdo đă thuộc chủ quyền của Hàn Quốc" - Ngoại trưởng Kim Sung-hwan phát biểu trước các Nghị sĩ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-young nhắc lại rằng nhóm đảo là lănh thổ của nước này theo lịch sử, địa lư và quy định của pháp luật quốc tế. "Chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu Nhật Bản rút lại tuyên bố không có căn cứ đó"- ông phát biểu tại một cuộc họp báo.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/nguyenhuyen/2012_08_22/Masatoshi-Muto-quocte-giaoduc.net.vn.jpg
Đại sứ Masatoshi Muto đă trở lại Hàn Quốc sau một tuần bị triệu hồi về nước.
Trước thái độ cứng rắn của Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn nỗ lực đưa vụ tranh chấp này ra ṭa án quốc tế theo tinh thần thỏa thuận chung b́nh thường hoá quan hệ Nhật - Hàn vào năm 1965. Thỏa thuận này nói rằng hai nước nên giải quyết tranh chấp thông qua ṭa án nếu các kênh ngoại giao thất bại.
Trong một diễn biến khác, Nhật Bản đă đưa Đại sứ trở lại Hàn Quốc sau hơn một tuần triệu hồi tạm thời để phản đối chuyến thăm đảo Dokdo/Takeshima của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.
Tokyo ngày 22/8 cũng cho hay vẫn đang xem xét về việc Thủ tướng Yoshihiko Noda sẽ hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bên lề của diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái B́nh Dương sẽ được tổ chức trong thời gian sắp tới.
Thủ tướng Nhật Bản thông thường sẽ có các cuộc hội kiến trực tiếp với các đối tác chủ chốt trong khu vực tại hội nghị APEC được tổ chức tại Vladivostok, Nga vào tháng tới.
Anh Vũ (Nguồn Koreaherald, AFP)