Log in

View Full Version : Nga sẽ có ICBM sử dụng nhiên liệu lỏng mới vào năm 2018


tonny_thuong
09-04-2012, 06:34
Tới năm 2018, quân đội Nga sẽ được sở hữu thế hệ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu lỏng mới, đó là thông tin được RIA Novosti đăng tải dẫn theo lời Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược (SMF) Nga

Tới năm 2018, quân đội Nga sẽ được sở hữu thế hệ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu lỏng mới, đó là thông tin được RIA Novosti đăng tải dẫn theo lời Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược (SMF) Nga, Thượng tướng Sergei Karakayev. Việc phát triển ICBM mới đang được tiến hành.

Mới đây, Bộ Quốc pḥng Nga đă công khai thông tin về chương tŕnh phát triển ICBM mới sử dụng nhiên liệu lỏng để đối phó với các thành phần lá chắn tên lửa của Mỹ triển khai tại châu Âu.

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhung/2012_09_04/nga-su-dung-nhien-lieu-long.jpg

RS-24 Yars.

Ông S. Karakayev cho biết, các ḍng ICBM nhỏ sử dụng nhiên liệu rắn không đủ khả năng xuyên thủng các hệ thống pḥng thủ tên lửa của đối phương.

Để khắc phục yếu điểm này, SMF Nga cần ḍng ICBM sử dụng nhiên liệu lỏng mới có tổng trọng lượng khoảng 100 tấn. ICBM mới sẽ được triển khai trong các giếng phóng cố định.

Tính tới thời điểm hiện tại, Nga đă 2 lần phóng thử ICBM sử dụng nhiên liệu rắn thế hệ mới (ngày 27-9-2011 và 23-5-2012).

Trong đó, vụ thử đầu tiên đă thất bại, c̣n vụ thử thứ hai thực hiện từ căn cứ tên lửa Plesetsk được xác định là thành công.

Thông tin về mẫu thử ICBM mới phóng hồi tháng 5-2012 không được tiết lộ. Tuy nhiên, căn cứ vào các thông tin mở, ICBM sử dụng trong vụ thử nói trên được nạp nhiên liệu đẩy mới cho phép rút ngắn pha tăng tốc của tên lửa.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc đối phương sẽ có ít thời gian hơn để đối phó với tên lửa được phóng đi. Tuy nhiên, đại diện Bộ Quốc pḥng Nga lại xác nhận, vụ thử trên lửa trên là ICBM Yars với đầu đạn tấn công cải tiến.

Theo QĐND

tonny_thuong
09-04-2012, 07:18
Nga chế tên lửa chọc thủng hệ thống pḥng thủ Mỹ

Chỉ huy Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga là tướng Sergei Karakayev cho biết Moscow sẽ xây dựng một loại tên lửa đạn đạo hạng nặng xuyên lục địa mới vào năm 2018.

Tướng Sergei Karakayev từng nói rằng việc chế tạo tên lửa hạng nặng, nhiên liệu lỏng này nhằm đối phó với hệ thống tên lửa pḥng thủ của Mỹ tại châu Âu v́ các loại tên lửa ICBM sử dụng nhiên liệu rắn của Nga hiện nay không thể đáp trả lại hệ thống của Mỹ.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/09/04/10/20120904105446_16686 7450.jpg

Nga xây dựng loại tên lửa 100 tấn sử dụng nhiên liệu lỏng để đáp trả lại hệ thống pḥng thủ tên lửa Mỹ

Loại tên lửa này sẽ nhằm "tăng cường tiềm lực nhằm chọc thủng hệ thống pḥng thủ tên lửa của Mỹ" - Tướng Karakayev.

"Việc xây dựng tên lửa đang được tiến hành, và có thể được hoàn tất vào năm 2018" - Tướng Karakayev nói.

Hệ thống tên lửa mới này sẽ thay thế hệ thống tên lửa R-36M2 Voyevoda (NATO gọi đây là hệ thống Satan SS-18).

Đến nay, tất cả các dự án tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Nga - bao gồm cả hệ thống phóng tên lửa trên biển (Bulava) và trên mặt đất (Topol-M, Yars) đều sửa dụng nhiên liệu rắn.

Tướng Karakayev cho biết loại ICBM mới này sẽ có khối lượng phóng đi với khoảng 100 tấn, cùng với tỉ lệ trọng tải chất nổ ưu việt hơn so với tên lửa nhiên liệu rắn.

Các loại ICBM này chỉ có thể được triển khai ở các hầm dưới mặt đất.

Trước đó, Bộ Quốc pḥng Nga từng nói rằng nếu như Mỹ không từ bỏ kế hoạch xây dựng hệ thống pḥng thủ tên lửa ở châu Âu, Nga sẽ có biện pháp đáp trả, bao gồm cả việc xây dựng một loại tên lửa hạng nặng sử dụng nhiên liệu lỏng.

Ông Karakayev cũng cho biết thêm Các lực lượng Tên lửa Chiến lược sẽ phóng thử 11 quả tên lửa này vào năm sau.

Mỹ hiện đang xây dựng một hệ thống pḥng thủ tên lửa tại châu Âu với lư do nhằm chống lại khả năng bị tấn công từ các "quốc gia bất hảo" như Iran.

C̣n Chỉ huy Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga cho biết Iarn không hề có loại công nghệ cũng như tiềm lực công nghiệp để xây dựng nên các tên lửa đạn đạo như vậy.

Giới truyền thông từng nói về việc Iran tiến hành thử nghiệm các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, nhưng tướng Karakayev cho rằng các loại tên lửa trên khó có thể tiếp cận tới châu Âu.

Lê Thu (theo RT/RIA)