Log in

View Full Version : “Thời điểm để giảm căng thẳng trong tranh chấp lănh thổ ở châu Á“


johnnydan9
09-10-2012, 16:13
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton ngày 9/9 thúc giục các nước châu Á đang có tranh chấp lănh thổ cùng làm việc với nhau để hạ nhiệt căng thẳng trong các mối quan hệ.
<table class="image center" align="center" width="400"> <tbody> <tr> <td>http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201209/original/images661853_thuc_gi uc.gif</td> </tr> <tr> <td class="image_desc" style="">Ngoại trưởng Mỹ Clinton. Ảnh: AP</td> </tr> </tbody> </table>
Những tranh chấp bùng nổ trong thời gian vừa qua giữa Nhật Bản và Trung Quốc, giữa Trung Quốc và một số nước láng giềng, giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, đă khiến cho mối quan hệ giữa các nước trở nên xấu đi trông thấy. Một số nhà lănh đạo thậm chí đă không tiến hành các cuộc gặp gỡ song phương như thường lệ tại hội nghị cấp cao APEC 20.

“Dù nói về biển Đông hay biển Hoa Đông th́ thông điệp của tôi tới tất cả các bên đều như nhau. Đây là thời điểm cho tất cả các bên giảm những căng thẳng và thúc đẩy vai tṛ của ngoại giao trong việc giải quyết những tranh chấp này” – bà Clinton nói với các phóng viên.

Bà Clinton cam kết rằng bà sẽ làm việc chặt chẽ với các nước châu Á để giúp đảm bảo các tranh chấp này không nảy sinh những vấn đề nghiêm trọng hơn.

“Chúng ta không thể để xảy ra bất cứ chuyện ǵ. Việc dấy lên những nghi ngờ hay sự không chắc chắn đối với ổn định và ḥa b́nh trong khu vực này không có lợi cho các nước châu Á và rơ ràng cũng không có lợi cho Mỹ hay các nước khác trên thế giới”, Ngoại trưởng Mỹ nói.

Trong chuyến công du châu Á mới đây, bà Clinton đă thú giục 10 nước thành viên ASEAN đoàn kết, tạo thành một mặt trận thống nhất để giải quyết những tranh chấp trên biển Đông với Trung Quốc. Ngoại trưởng Clinton hồi tuần trước cũng đă thảo luận về vấn đề này với giới lănh đạo Trung Quốc.

Trong các cuộc gặp đó, bà Clinton bày tỏ mong muốn Trung Quốc và những nước có tranh chấp lănh thổ với Trung Quốc thông qua Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC), giải quyết những tranh chấp biển mà không dùng đến đe dọa, áp lực cũng như vũ lực.

Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc từ bỏ quan điểm giải quyết tranh chấp với từng quốc gia riêng lẻ, thay vào đó là cơ chế đàm phán đa phương. Bà hy vọng tất cả các bên sẽ tạo được bước tiến quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lănh đạo ASEAN sẽ diễn ra vào tháng 11 tới ở Campuchia.

Thanh Tâm (theo AP)