jojolotus
09-15-2012, 09:02
Hầu hết lao động ở Quảng B́nh, Nghệ An sang Nga theo các đường dây “chui”, hưởng lương theo sản phẩm nên khi có hàng th́ phải làm quần quật. Việc chậm có lương, thậm chí không lương là b́nh thường.
Theo ước tính, thanh niên trong độ tuổi lao động hiện đang ở Nga của 2 tỉnh Quảng B́nh và Nghệ An lên đến con số hàng ngàn người. Phần lớn những người này đều đi “chui”, nghĩa là đi theo đường dây tuyển lao động trực tiếp hay gián tiếp của những người đă có thời gian làm việc bên Nga quay về tổ chức, chứ không qua tổ chức hay doanh nghiệp hợp pháp.
http://img2.news.zing.vn/2012/09/15/1-10.jpg
Vụ hỏa hoạn ở Nga đă khiến 14 người thiệt mạng.
Có 10 triệu đồng là đi
Xă Hải Ninh, huyện Quảng Ninh - Quảng B́nh là quê quán của anh Mai Văn Hồng, một trong những nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn tại xưởng may ở thị trấn Yegoryevsk - Nga mới đây. Ông Mai Minh Hải, cha của Hồng, cho hay trước đây, anh đi đánh cá thuê cho các tàu xa bờ của các tỉnh phía Nam nhưng thu nhập quá thấp. Nhân có người cùng xă lao động bên Nga về chơi và tuyển người sang làm bên đó nên Hồng đi theo mà chẳng cần học ngoại ngữ hay học nghề ǵ. Chi phí chuyến đi hết 40 triệu đồng, chưa kể tiền mua vali, quần áo, tàu xe... gần 10 triệu đồng nữa.
Nhiều trường hợp ở Quảng B́nh chỉ tốn 10 triệu đồng cũng đi sang Nga được. Đó là khi chủ xưởng người Việt về nước, thăm nhà và tuyển công nhân đă có tay nghề may. Dạng công nhân như thế chỉ cần nộp 10 triệu đồng, số c̣n lại th́ chủ sẽ trừ dần vào lương.
Hầu hết lao động Quảng B́nh sang Nga đều đi theo kiểu du lịch nên hết thời hạn là buộc phải sống “chui”. Do hưởng lương theo sản phẩm nên khi có hàng th́ họ phải làm quần quật, có khi 20 giờ/ngày và thu nhập có thể lên đến 30 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều người làm mà chậm có lương, thậm chí không có lương cũng là chuyện thường.
Cách đây chưa lâu, 8 lao động nữ ở xă Đồng Trạch, huyện Bố Trạch - Quảng B́nh đi theo đường dây “chui” sang Nga làm việc ở xưởng may, bị bỏ đói phải đi ăn xin, may mà có những người đồng hương quyên tiền mua giúp vé máy bay về nước.
Dễ vỡ mộng
Ông Đặng Quang Vơ, cha của Đặng Quang Ngọc (xă Bảo Thành, huyện Yên Thành - Nghệ An, cũng là nạn nhân chết trong vụ cháy xưởng may tại thị trấn Yegoryevsk), cho biết nghe mọi người bảo có đường dây sang Nga làm việc nên gia đ́nh vay 50 triệu đồng làm hộ chiếu và mua vé bay cho Ngọc, khi đi không kư hợp đồng với công ty nào cả.
Ở huyện Diễn Châu - Nghệ An, nhiều người đă nạp cho “c̣” Phúc 2.700 USD/người để được sang Nga. Đi mới một thời gian th́ Lê Công Khoa, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Dũng đă thiệt mạng trong một vụ tai nạn lao động vào ngày 14/12/2011. Đầu tháng 6 năm nay, hàng chục lao động tại huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn - Nghệ An sang Nga làm việc qua môi giới của “c̣” Lư (TP Vinh) đă phải về nước v́ điều kiện làm việc không bảo đảm mà lương quá thấp...
Trong một thời gian ngắn, các cơ quan chức năng đă phát hiện nhiều đường dây đưa người đi nước ngoài trái phép do các đối tượng tại Nghệ An tổ chức. Cụ thể năm 2011, cơ quan chức năng đă bắt giữ Nguyễn Đ́nh Chiến và ngày 24/6 vừa qua bắt Nguyễn Văn Kính.
Theo ông Nguyễn Danh Tuệ, Chủ tịch UBND xă Bảo Thành, huyện Yên Thành, xă có gần 600 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó đi Nga hơn 400 người. Trước 2 nạn nhân thiệt mạng ngày 11/9 th́ xă này cũng đă có 2 lao động chết ở Nga.
Ông Bùi Nguyên Lân, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh-Xă hội tỉnh Nghệ An, cho biết: “Việc lao động của tỉnh ở Nga có hoạt động “chui” hay không sở không nắm được. Hiện sở đang gọi điện ra Hà Nội để xác minh”.
Hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về nước
Chiều 14/9, ông Đặng Quang Vơ cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đă liên hệ với gia đ́nh, đồng ư hỗ trợ cho mỗi nạn nhân 2.000 USD để đưa thi thể về nước. Ông tâm sự: “Gia đ́nh cảm ơn cơ quan chức năng, cảm ơn đại sứ quán đă quan tâm, chia sẻ nỗi đau cũng như gánh nặng với gia đ́nh”. Ông Nguyễn Danh Tuệ nói gia đ́nh nạn nhân muốn mang thi hài thân nhân về tự mai táng nhưng chi phí quá lớn, UBND xă Bảo Thành cũng chỉ có thể ủng hộ được 1 triệu đồng nên rất mong sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm.
Theo Người Lao Động
Theo ước tính, thanh niên trong độ tuổi lao động hiện đang ở Nga của 2 tỉnh Quảng B́nh và Nghệ An lên đến con số hàng ngàn người. Phần lớn những người này đều đi “chui”, nghĩa là đi theo đường dây tuyển lao động trực tiếp hay gián tiếp của những người đă có thời gian làm việc bên Nga quay về tổ chức, chứ không qua tổ chức hay doanh nghiệp hợp pháp.
http://img2.news.zing.vn/2012/09/15/1-10.jpg
Vụ hỏa hoạn ở Nga đă khiến 14 người thiệt mạng.
Có 10 triệu đồng là đi
Xă Hải Ninh, huyện Quảng Ninh - Quảng B́nh là quê quán của anh Mai Văn Hồng, một trong những nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn tại xưởng may ở thị trấn Yegoryevsk - Nga mới đây. Ông Mai Minh Hải, cha của Hồng, cho hay trước đây, anh đi đánh cá thuê cho các tàu xa bờ của các tỉnh phía Nam nhưng thu nhập quá thấp. Nhân có người cùng xă lao động bên Nga về chơi và tuyển người sang làm bên đó nên Hồng đi theo mà chẳng cần học ngoại ngữ hay học nghề ǵ. Chi phí chuyến đi hết 40 triệu đồng, chưa kể tiền mua vali, quần áo, tàu xe... gần 10 triệu đồng nữa.
Nhiều trường hợp ở Quảng B́nh chỉ tốn 10 triệu đồng cũng đi sang Nga được. Đó là khi chủ xưởng người Việt về nước, thăm nhà và tuyển công nhân đă có tay nghề may. Dạng công nhân như thế chỉ cần nộp 10 triệu đồng, số c̣n lại th́ chủ sẽ trừ dần vào lương.
Hầu hết lao động Quảng B́nh sang Nga đều đi theo kiểu du lịch nên hết thời hạn là buộc phải sống “chui”. Do hưởng lương theo sản phẩm nên khi có hàng th́ họ phải làm quần quật, có khi 20 giờ/ngày và thu nhập có thể lên đến 30 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều người làm mà chậm có lương, thậm chí không có lương cũng là chuyện thường.
Cách đây chưa lâu, 8 lao động nữ ở xă Đồng Trạch, huyện Bố Trạch - Quảng B́nh đi theo đường dây “chui” sang Nga làm việc ở xưởng may, bị bỏ đói phải đi ăn xin, may mà có những người đồng hương quyên tiền mua giúp vé máy bay về nước.
Dễ vỡ mộng
Ông Đặng Quang Vơ, cha của Đặng Quang Ngọc (xă Bảo Thành, huyện Yên Thành - Nghệ An, cũng là nạn nhân chết trong vụ cháy xưởng may tại thị trấn Yegoryevsk), cho biết nghe mọi người bảo có đường dây sang Nga làm việc nên gia đ́nh vay 50 triệu đồng làm hộ chiếu và mua vé bay cho Ngọc, khi đi không kư hợp đồng với công ty nào cả.
Ở huyện Diễn Châu - Nghệ An, nhiều người đă nạp cho “c̣” Phúc 2.700 USD/người để được sang Nga. Đi mới một thời gian th́ Lê Công Khoa, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Dũng đă thiệt mạng trong một vụ tai nạn lao động vào ngày 14/12/2011. Đầu tháng 6 năm nay, hàng chục lao động tại huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn - Nghệ An sang Nga làm việc qua môi giới của “c̣” Lư (TP Vinh) đă phải về nước v́ điều kiện làm việc không bảo đảm mà lương quá thấp...
Trong một thời gian ngắn, các cơ quan chức năng đă phát hiện nhiều đường dây đưa người đi nước ngoài trái phép do các đối tượng tại Nghệ An tổ chức. Cụ thể năm 2011, cơ quan chức năng đă bắt giữ Nguyễn Đ́nh Chiến và ngày 24/6 vừa qua bắt Nguyễn Văn Kính.
Theo ông Nguyễn Danh Tuệ, Chủ tịch UBND xă Bảo Thành, huyện Yên Thành, xă có gần 600 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó đi Nga hơn 400 người. Trước 2 nạn nhân thiệt mạng ngày 11/9 th́ xă này cũng đă có 2 lao động chết ở Nga.
Ông Bùi Nguyên Lân, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh-Xă hội tỉnh Nghệ An, cho biết: “Việc lao động của tỉnh ở Nga có hoạt động “chui” hay không sở không nắm được. Hiện sở đang gọi điện ra Hà Nội để xác minh”.
Hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về nước
Chiều 14/9, ông Đặng Quang Vơ cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đă liên hệ với gia đ́nh, đồng ư hỗ trợ cho mỗi nạn nhân 2.000 USD để đưa thi thể về nước. Ông tâm sự: “Gia đ́nh cảm ơn cơ quan chức năng, cảm ơn đại sứ quán đă quan tâm, chia sẻ nỗi đau cũng như gánh nặng với gia đ́nh”. Ông Nguyễn Danh Tuệ nói gia đ́nh nạn nhân muốn mang thi hài thân nhân về tự mai táng nhưng chi phí quá lớn, UBND xă Bảo Thành cũng chỉ có thể ủng hộ được 1 triệu đồng nên rất mong sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm.
Theo Người Lao Động