Log in

View Full Version : Vũ khí khủng của Trung Quốc chỉ mang tính minh họa?


jojolotus
09-20-2012, 14:11
Được truyền thông Trung Quốc ca ngợi là doanh trại quân đội di động trên biển nhưng tàu vận tải lưỡng dụng Roro Ngọc phỉ thúy Bột Hải không hoàn hảo như lời giới thiệu.

http://phunutoday.vn/dataimages/201209/original/images771699_tau_van _tai_TQ_phunutoday.j pg

Tàu vận tải Roro của Trung Quốc có chiều dài 178m, rộng 28m, lượng giãn nước 36.000 tấn, có khả năng vận chuyển 2000 quân và khoảng 300 xe quân dụng. Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, họ chỉ cần mất vài giờ xếp dỡ và vận chuyển là có thể triển khai xong toàn bộ 1 lữ thiết giáp.

http://phunutoday.vn/dataimages/201209/original/images771703_tau_van _tai_TQ_phunutoday1. jpg

Tuy nhiên, sẽ là ảo tưởng nếu nuôi ý định sử dụng loại tàu này trong thời chiến. Vận tốc của tàu Roro rất thấp (tối đa không vượt quá 20 hải lý/h, cá biệt có tàu chỉ đạt hơn 20km/h). Ngoài ra, độ trễ điều khiển của Roro rất lớn. Thời gian từ khi tàu bắt đầu bẻ lái cho tới khi tàu bắt đầu ăn lái kéo dài nên tính ổn định hướng kém, hơn nữa, đường kính đoạn chuyển hướng của tàu thường gấp 3,5 lần chiều dài tàu dẫn đến việc điều động tàu trong luồng và trong khu vực cảng chật hẹp rất khó khăn, khi đổi hướng tốc độ giảm rất nhiều.

http://phunutoday.vn/dataimages/201209/original/images771704_tau_van _tai_TQ_phunutoday2. jpg

Hơn nữa, tàu có quán tính rất lớn, nếu muốn để máy chạy lùi để dừng tàu thì cần khoảng cách và thời gian để dừng tàu lớn hơn nhiều so với tàu cỡ nhỏ. Về mặt hải hành, quá trình hồi phục của tàu Roro theo dạng chữ S. Ở góc nghiêng nhỏ, mô men hồi phục rất thấp nên khi bẻ lái phát sinh góc nghiêng ngang lớn và sự phục hồi rất chậm.

http://phunutoday.vn/dataimages/201209/original/images771705_tau_van _tai_TQ_phunutoday3. jpg

Vì thế, tuy Roro có khối lượng chuyên chở nhiều gấp 3 lần loại tàu đổ bộ quân dụng lớn nhất hiện nay là lớp Type 071 nhưng với tốc độ rất thấp nó, cái giá phải trả về mặt thời gian là rất lớn

http://phunutoday.vn/dataimages/201209/original/images771706_tau_van _tai_TQ_phunutoday5. jpg

Sử dụng Roro còn đồng nghĩa với khoanh vùng các quân cảng bốc xếp của mình và khu vực đổ bộ trên đất của địch. Với khả năng xoay trở, chuyển hướng kém và kết cấu cồng kềnh, cùng với kiểu cửa mở phải có cầu cập bờ, Roro cần những cảng nước sâu và luồng đường rộng để cập sát cầu cảng

http://phunutoday.vn/dataimages/201209/original/images771707_tau_van _tai_TQ_phunutoday4. jpg

Hơn nữa, việc không có bất cứ một hệ thống phòng thủ nào, tốc độ lại chậm với thời gian chuyển hướng nghiêng mạn tới hàng phút đã biến nó thành con mồi dễ xơi với tất cả các loại vũ khí, kể cả các loại thô sơ như rocket, pháo bờ biển, thậm chí là pháo cối, thủy lôi

http://phunutoday.vn/dataimages/201209/original/images771710_tau_van _tai_TQ_phunutoday9. jpg

Ngoài khả năng vận chuyển lớn ra, Roro không có bất cứ tính năng nào phù hợp với yêu cầu tác chiến quân sự.

http://phunutoday.vn/dataimages/201209/original/images771755_tau_van _tai_TQ_phunutoday7. jpg

Trước đó, nhiều chuyên gia quân sự cũng chỉ ra rằng tàu sân bay, phi cơ tàng hình khủng... của Trung Quốc không đáng sợ như nước này tuyên truyền

http://phunutoday.vn/dataimages/201209/original/images771757_tau_van _tai_TQ_phunutoday6. jpg

Biến chiếc tàu cũ mua lại của Ukraine thành tàu sân bay, Trung Quốc kỳ vọng sẽ sớm đưa Thi Lang thành con tàu chỉ huy của hải quân nhưng các chuyên gia quốc phòng khẳng định, con tàu được kỳ vọng đó thiếu máy bay tấn công, vũ khí, thiết bị điện tử, các thiết bị đào tạo và cung cấp hậu cần để có thể trở thành một chiếc tàu chiến thực sự có khả năng chiến đấu


http://phunutoday.vn/dataimages/201209/original/images771761_tau_van _tai_TQ_phunutoday8. jpg

Dù các sĩ quan cấp cao hải quân Trung Quốc tuyên bố tàu sân bay đầu tiên của nước này sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2012 nhưng các nhà nghiên cứu nói rằng chiếc tàu có trọng tải 60.000 tấn này còn lâu mới sẵn sàng hoạt động và nó cần phải trải qua những cuộc thử nghiệm và huấn luyện ở mức cao nữa

http://phunutoday.vn/dataimages/201209/original/images771764_tau_van _tai_TQ_phunutoday10 .jpg

Kể cả khi Thi Lang được đưa vào hoạt động, nó cũng chỉ có một vai trò rất hạn chế, chủ yếu là để huấn luyện và đánh giá trước khi Trung Quốc trình làng chiếc tàu sân bay tự chế đầu tiên của họ sau năm 2015, các nhà phân tích quân sự nhận định

http://phunutoday.vn/dataimages/201209/original/images771765_tau_van _tai_TQ_phunutoday11 .jpg

Máy bay tàng hình đầu tiên của Trung Quốc J20 được ca ngợi có sức mạnh tương đương với siêu chiến đấu cơ F-22 của Mỹ nhưng có thông tin cho rằng, J-20 chỉ là "diều hâu giấy".

http://phunutoday.vn/dataimages/201209/original/images771766_tau_van _tai_TQ_phunutoday14 .jpg

Các chuyên gia phân tích, thiết kế của J-20 gần như là sản phẩm chắp vá bởi các thành phần kết cấu của SU-47, MiG-1.44 đã lỗi thời, T-50 của Nga và F-22, F-35 của Mỹ. Chiếc máy bay có đuôi hình chữ V, hai cửa hút gió DSI hình chữ S, dài khoảng 21-23 m, sải cánh 14-15m, trọng lượng cất cánh tối đa là 34-40 tấn. Buồng lái vòm giống F-22 của Mỹ. Nhìn chung các chi tiết cánh và cửa hút gió được đúc rút từ chiếc J-10 và JF-17. Các chi tiết hiện đại khác hầu như dựa trên chiếc F-22

http://phunutoday.vn/dataimages/201209/original/images771767_tau_van _tai_TQ_phunutoday13 .jpg

Theo đánh giá của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, có lẽ sau 15 năm nữa (từ khi thử bay), J-20 của Trung Quốc mới có được khả năng chiến đấu thực sự

http://phunutoday.vn/dataimages/201209/original/images771768_J_31_ph unutoday.jpg

Mới đây nhất, khi hình ảnh về chiếc phi cơ tàng hình mới đang thử nghiệm ở Trung Quốc (tạm định danh là J-31) bị phát tán trên mạng, nhiều người đã cho rằng đây có thể là sản phẩm sao chép công nghệ máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35 và F-22 của Mỹ

http://phunutoday.vn/dataimages/201209/original/images771769_J_31_ph unutoday1.jpg

J-31 có nhiều chi tiết khá giống loại máy bay F-22 Raptor của Lockheed Martin, đồng thời cũng có một số nét tương đồng với thiết kế máy bay chiến đấu tầm trung thế hệ thứ năm như ATD-X của Nhật Bản, K-FX của Hàn Quốc, AMCA của Ấn Độ... Nếu nhìn trực diện, người ta nhận thấy J-31 lại có hình dạng giống máy bay F-35A của Mỹ tới "không ngờ".

http://phunutoday.vn/dataimages/201209/original/images771770_J_31_ph unutoday2.jpg

Một số chuyên gia quân sự cho rằng, có lẽ những vũ khí trên của Trung Quốc chỉ mang tính biểu tượng chứ chưa có thực chất gì


theo PNTD

TOMMY8462
09-21-2012, 03:45
toan` la` do` giay'.hu` nguoi` ta thoi,chu' lam` duoc me gi`.