Log in

View Full Version : Những ‘kẻ lạ mặt’ trong ‘làng’ máy bay không người lái


jojolotus
10-04-2012, 03:49
Bên cạnh những máy bay không người lái đ́nh đám bậc nhất của Mỹ, vẫn c̣n hàng chục loại máy bay khác mà các cường quốc quân sự đang dày công phát triển nhưng rất ít người biết đến sự tồn tại của chúng.

Đầu tiên, phải kể đến chiếc máy bay không người lái tàng h́nh European "Neuron" UAV hay c̣n có tên khác là Dassault nEUROn do các cường quốc quân sự châu Âu hợp tác phát triển. Được ra mắt tại Triển lăm Hàng không Paris tổ chức tại Le Bourget, Pháp năm 2005, những chiếc Dassault nEUROn nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của các nhà sản xuất máy bay không người lái hàng đầu thế giới.

http://img2.news.zing.vn/2012/10/03/hinh.jpg

Sở hữu kiểu dáng dựa theo loại máy bay ném bom tàng h́nh B-2 Spirit của Mỹ, Dassault nEUROn hứa hẹn sẽ trở thành ngôi sao trong làng máy bay tàng h́nh đang phát triển. Đặc biệt, những chiếc Dassault nEUROn đang được phát triển bộ năo nhân tạo tinh vi, cho phép nó trở thành chiến đấu cơ tàng h́nh hoạt động độc lập với sự điều khiển của con người vào năm 2020.

http://img2.news.zing.vn/2012/10/03/hinh-2a.jpg

Ngày 18/4/2010, Iran bất ngờ công khai trước toàn dân và truyền thông quốc tế về một trong những chiếc máy bay không người lái đầu tiên do quốc gia này từ nghiên cứu và phát triển tại lễ mít tinh kỷ niệm ngày thành lập quân đội Iran. Dựa vào bức ảnh được truyền thông quốc tế chụp lại, người ta cho rằng chiếc máy bay không người lái của Iran chỉ có khả năng do thám chứ không thể mang theo vũ khí để thực hiện nhiệm vụ tấn công.

http://img2.news.zing.vn/2012/10/03/hinh-2b.jpg

Ngoài ra, Iran cũng nhiều lần thử nghiệm loại máy bay không người lái mang tên Karrar. Loại máy bay không người lái này có khả năng đánh bom mục tiêu khi đang di chuyển với tốc độ cao. Truyền thông Iran cho biết, Karrar có tầm hoạt động lên tới 1.000km, đủ sức mang theo bom nặng 115kg hoặc đầu đạn có điều khiển nặng 227kg. Nó c̣n có khả năng mang 4 tên lửa chống hạm Kowsar hoặc một tên lửa chống hạm Nasr-1.

http://img2.news.zing.vn/2012/10/03/hinh-3.jpg

Xuất hiện tại Triển lăm Hàng không Paris năm 2011, máy bay do thám không người lái được sản xuất dưới sự hợp tác của hai hăng hàng không châu Âu là Dassault Aviation và BAE Systems gây được những ấn tượng khá mạnh về kiểu dáng. Được biết đến với tên gọi Telemos, thế hệ mới của chương tŕnh máy bay không người lái MALE, sản phẩm sẽ tăng cường sức mạnh do thám không người lái nhằm phục vụ cho các mục đích quân sự của Pháp, Anh và NATO.

http://img2.news.zing.vn/2012/10/03/hinh-4.jpg

Chiếc Hermes 500 do Israel nghiên cứu, sản xuất được ra mắt lần đầu ngày 30/6/2011 tại triển lăm hàng không tại Beersheva, Israel nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của các phi công Israel. Thiết kế nhằm phục vụ mục đích do thám, chiếc Hermes 500 được trang bị hệ thống camera theo dơi hiện đại, hệ thống thu và truyền dữ liệu cực mạnh đủ khả năng thu thập thông tin sâu trong ḷng địch.

http://img2.news.zing.vn/2012/10/03/hinh-6.jpg

Binh sĩ Israel chuẩn bị phóng máy bay không người lái khoác vai Skylark trong cuộc tập trận diễn ra ngày 16/1/2012 gần Bat Shlomo. Được mang tới chiến trường trên vai các binh sĩ, Skylark dễ dàng được triển khai nhằm hỗ trợ các lực lượng mặt đất giành ưu thế trên chiến trường. Mang máy ảnh nặng tới hơn 1kg, Skylark có trần bay 4,5km, hoạt động trong phạm vi 15km trước khi hết pin.

http://img2.news.zing.vn/2012/10/03/hinh-7.jpg

Phi cơ không người lái do hăng hàng không Israel Aerospace Industries chế tạo. Ra mắt tại triển lăm hàng không Singapore ngày 15/2, loại máy bay không người lái có khả năng thực hiện nhiệm vụ tấn công mà Israel tŕnh làng thu hút sự quan tâm của nhiều cường quốc. Theo thiết kế, những chiếc máy bay không người lái loại này có thể thực hiện cả nhiệm vụ tấn công và do thám.

http://img2.news.zing.vn/2012/10/03/hinh-5.jpg

Trực thăng tấn công không người lái của Trung Quốc ra mắt tại triển lăm hàng không Trung Quốc, tổ chức tại Bắc Kinh ngày 21/9/2011. Trong lần triển lăm này, Trung Quốc cho ra mắt 25 loại máy bay không người lái do nước này nghiên cứu chế tạo. Tuy nhiên, thông số cụ thể về những chiếc máy bay này không được các nhà chức trách Trung Quốc công khai.

http://img2.news.zing.vn/2012/10/03/hinh-9.jpg

Mô h́nh máy bay không người lái tàng h́nh mang tên Dark Sword được Trung Quốc đưa ra trong cuộc triển lăm năm ngoái. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, chiếc Dark Sword vẫn chỉ là mô h́nh và chưa thể trở thành hiện thực với công nghệ chế tạo máy bay không người lái Bắc Kinh đang nắm giữ.


Trịnh Duy
Theo Infonet