johnnydan9
10-08-2012, 17:39
Tân Hoa Xă ngày 8/10 đưa tin, từ ngày 1/10 đến ngày 7/10, Trung Quốc đă cử một phái đoàn thuộc Viện nghiên cứu Nam Hải sang giao lưu học thuật, tuyên truyền và giới thiệu về các tuyên bố, chủ trương của Trung Quốc đối với Biển Đông tại 3 nước Bắc Âu là Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển.
<table class="picBox" align="center"> <tbody> <tr> <td>http://giaoduc.net.vn/Uploaded/doanphuc/2012_10_08/ngo_si_ton.jpg</td> </tr> <tr> <td class="desc">Phái đoàn học giả Trung Quốc do Ngô Sỹ Tồn (giữa) dẫn đầu sang tuyên truyền tại Đan Mạch ngày 1/10</td> </tr> </tbody> </table>
Phái đoàn học giả Trung Quốc đă lần lượt thăm và giao lưu với Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề Quốc tế Đan Mạch, Sở Nghiên cứu Châu Á – Bắc Âu, Sở nghiên cứu Ḥa b́nh quốc tế Na Uy và Trung tâm Nghiên cứu chiến lược thuộc Học viện Quốc pḥng Thụy Điển.
Theo Tân Hoa Xă, trong chuyến đi kéo dài 1 tuần này, đoàn Trung Quốc đă làm việc với các học giả thuộc lĩnh vực an ninh khu vực và biển đảo, quan chức chính phủ, quân đội 3 nước. Phía Trung Quốc cũng chủ động mời đại diện Đại sứ quán các nước Đông Nam Á tại 3 quốc gia này đến tham dự các hoạt động tọa đàm, giao lưu.
Chủ đề mà phía Trung Quốc đưa ra trong chuyến công du tuyên truyền Bắc Âu này bao gồm cạnh tranh địa chính trị ở Biển Đông, tự do và an ninh hàng hải trên Biển Đông, cơ chế giải quyết tranh chấp Biển Đông, cùng khai thác quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam – PV), tranh chấp Senkaku, an ninh Đông Á, vấn đề Bắc Cực và chính sách biển đảo của Trung Quốc, Bắc Âu.
<table class="picBox" align="center"> <tbody> <tr> <td>http://giaoduc.net.vn/Uploaded/doanphuc/2012_10_08/vuong_hieu_ba.jpg</td> </tr> <tr> <td class="desc">Vương Hiểu Ba, Đại sứ Vụ Biên giới biển kiêm Cố vấn đặc biệt về sự vụ biển đảo thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc
</td> </tr> </tbody> </table>
Phái đoàn do Trung Quốc phái sang Bắc Âu làm công tác tuyên truyền có 8 thành viên do Ngô Sỹ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải – Trung Quốc dẫn đầu. Trong số đó đáng chú ư có Vương Hiểu Ba, Đại sứ Vụ Biên giới biển kiêm Cố vấn đặc biệt về sự vụ biển đảo thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc đi cùng.
Thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tuyên bố chủ quyền đối với các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông và biển Hoa Đông. Bắc Kinh đặc biệt coi trọng hoạt động quảng bá, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, báo chí quốc tế nhằm lèo lái dư luận theo hướng có lợi cho Trung Quốc.
<table class="picBox" align="center"> <tbody> <tr> <td>http://giaoduc.net.vn/Uploaded/doanphuc/2012_10_08/ngo_si_ton.jpg</td> </tr> <tr> <td class="desc">Phái đoàn học giả Trung Quốc do Ngô Sỹ Tồn (giữa) dẫn đầu sang tuyên truyền tại Đan Mạch ngày 1/10</td> </tr> </tbody> </table>
Phái đoàn học giả Trung Quốc đă lần lượt thăm và giao lưu với Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề Quốc tế Đan Mạch, Sở Nghiên cứu Châu Á – Bắc Âu, Sở nghiên cứu Ḥa b́nh quốc tế Na Uy và Trung tâm Nghiên cứu chiến lược thuộc Học viện Quốc pḥng Thụy Điển.
Theo Tân Hoa Xă, trong chuyến đi kéo dài 1 tuần này, đoàn Trung Quốc đă làm việc với các học giả thuộc lĩnh vực an ninh khu vực và biển đảo, quan chức chính phủ, quân đội 3 nước. Phía Trung Quốc cũng chủ động mời đại diện Đại sứ quán các nước Đông Nam Á tại 3 quốc gia này đến tham dự các hoạt động tọa đàm, giao lưu.
Chủ đề mà phía Trung Quốc đưa ra trong chuyến công du tuyên truyền Bắc Âu này bao gồm cạnh tranh địa chính trị ở Biển Đông, tự do và an ninh hàng hải trên Biển Đông, cơ chế giải quyết tranh chấp Biển Đông, cùng khai thác quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam – PV), tranh chấp Senkaku, an ninh Đông Á, vấn đề Bắc Cực và chính sách biển đảo của Trung Quốc, Bắc Âu.
<table class="picBox" align="center"> <tbody> <tr> <td>http://giaoduc.net.vn/Uploaded/doanphuc/2012_10_08/vuong_hieu_ba.jpg</td> </tr> <tr> <td class="desc">Vương Hiểu Ba, Đại sứ Vụ Biên giới biển kiêm Cố vấn đặc biệt về sự vụ biển đảo thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc
</td> </tr> </tbody> </table>
Phái đoàn do Trung Quốc phái sang Bắc Âu làm công tác tuyên truyền có 8 thành viên do Ngô Sỹ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải – Trung Quốc dẫn đầu. Trong số đó đáng chú ư có Vương Hiểu Ba, Đại sứ Vụ Biên giới biển kiêm Cố vấn đặc biệt về sự vụ biển đảo thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc đi cùng.
Thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tuyên bố chủ quyền đối với các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông và biển Hoa Đông. Bắc Kinh đặc biệt coi trọng hoạt động quảng bá, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, báo chí quốc tế nhằm lèo lái dư luận theo hướng có lợi cho Trung Quốc.