tonny_thuong
10-09-2012, 00:49
- Triển lăm Euronaval sẽ được tổ chức từ ngày 22 - 26/10 tới đây ở Paris (Pháp). Tập đoàn đóng tàu DCNS sẽ giới thiệu mẫu thiết kế mới của khinh hạm FREMM-ER (Extend Range - Mở rộng) dành riêng cho các nhiệm vụ pḥng không.
http://kienthuc.net.vn/dataimages/201210/original/images1009837_khinh_ ham_phong_khong_kien thuc.net.vn.jpg
Thiết kế đồ họa của khinh hạm FREMM-ER.
Khinh hạm tàng h́nh FREMM-ER được thiết kế tập trung vào khả năng pḥng không và pḥng thủ tên lửa đạn đạo, vốn là một nhiệm vụ nặng nề, thường chỉ giao cho các khu trục hạm.Trong biên chế Hải quân Mỹ và một số đồng minh, chiến hạm có nhiệm vụ pḥng không chống tên lửa đạn đạo các tàu khu trục được trang bị hệ thống Aegis, như lớp Arleigh Burke.
Trong khi đó, nền tảng chung và thân tàu hầu hết vẫn giống như khi hạm lớp FREMM của DCNS và Hải quân Pháp hiện nay.
Theo DCNS, khinh hạm tàng h́nh FREMM-ER có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ tương tự như ở các khinh hạm FREMM hiện tại nhưng khả năng pḥng không và pḥng thủ tên lửa đạn đạo được tăng cường hơn.
FREMM-ER có hai cột (tích hợp radar Herakles và hệ thống tác chiến điện tử) ở tàu FREMM hiện tại đă được thay thế bằng một radar mới SF 500 (Sea Fire 500) do hăng Thales cung cấp.
Radar SF 500 mới của Thales có vẻ tương tự như khái nhiệm hệ thống radar mảng pha đa chức năng AN/SPY-1D trang bị trên các tàu khu trục trang bị hệ thống chiến đấu Aegis do Công ty Lockheed Martin chế tạo cho Hải quân Mỹ, SF 500 bao gồm 4 mảng radar cố định ở 4 mặt kiến trúc thượng tầng của cột buồm.
FREMM-ER có khả năng thực hiện đa nhiệm vụ tương tự như ở FREMM, khả năng mở rộng đặc biệt có thể được lắp đặt lên FREMM-ER gồm: Tăng cường khả năng chống ngầm (ASW) với một sonar định vị thủy âm ở độ sâu khác nhau (VDS), tăng cường khả năng tấn công mặt đất với tên lửa Scalp của MBDA.
Trung tâm Thông tin Chiến đấu (CIC) của FREMM-ER chia sẻ những đặc điểm như CIC trang bị trên FREMM, bao gồm: Khoang làm việc lớn, kiến trúc đa năng và cấu h́nh mô đun.
Phạm Thái (Theo Navy Recognition)
http://kienthuc.net.vn/dataimages/201210/original/images1009837_khinh_ ham_phong_khong_kien thuc.net.vn.jpg
Thiết kế đồ họa của khinh hạm FREMM-ER.
Khinh hạm tàng h́nh FREMM-ER được thiết kế tập trung vào khả năng pḥng không và pḥng thủ tên lửa đạn đạo, vốn là một nhiệm vụ nặng nề, thường chỉ giao cho các khu trục hạm.Trong biên chế Hải quân Mỹ và một số đồng minh, chiến hạm có nhiệm vụ pḥng không chống tên lửa đạn đạo các tàu khu trục được trang bị hệ thống Aegis, như lớp Arleigh Burke.
Trong khi đó, nền tảng chung và thân tàu hầu hết vẫn giống như khi hạm lớp FREMM của DCNS và Hải quân Pháp hiện nay.
Theo DCNS, khinh hạm tàng h́nh FREMM-ER có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ tương tự như ở các khinh hạm FREMM hiện tại nhưng khả năng pḥng không và pḥng thủ tên lửa đạn đạo được tăng cường hơn.
FREMM-ER có hai cột (tích hợp radar Herakles và hệ thống tác chiến điện tử) ở tàu FREMM hiện tại đă được thay thế bằng một radar mới SF 500 (Sea Fire 500) do hăng Thales cung cấp.
Radar SF 500 mới của Thales có vẻ tương tự như khái nhiệm hệ thống radar mảng pha đa chức năng AN/SPY-1D trang bị trên các tàu khu trục trang bị hệ thống chiến đấu Aegis do Công ty Lockheed Martin chế tạo cho Hải quân Mỹ, SF 500 bao gồm 4 mảng radar cố định ở 4 mặt kiến trúc thượng tầng của cột buồm.
FREMM-ER có khả năng thực hiện đa nhiệm vụ tương tự như ở FREMM, khả năng mở rộng đặc biệt có thể được lắp đặt lên FREMM-ER gồm: Tăng cường khả năng chống ngầm (ASW) với một sonar định vị thủy âm ở độ sâu khác nhau (VDS), tăng cường khả năng tấn công mặt đất với tên lửa Scalp của MBDA.
Trung tâm Thông tin Chiến đấu (CIC) của FREMM-ER chia sẻ những đặc điểm như CIC trang bị trên FREMM, bao gồm: Khoang làm việc lớn, kiến trúc đa năng và cấu h́nh mô đun.
Phạm Thái (Theo Navy Recognition)