PDA

View Full Version : Mỹ thấy tấm biển và cọc ghi đảo Dokdo là của Nhật


tonny_thuong
10-28-2012, 02:40
Theo Đài KBS, trong thư viện công cộng Palisades Park, Chính quyền bang New Jersey (Mỹ) ngày 26/10 đă phát hiện một chiếc cọc dài 1 mét với ḍng chữ "Đảo Dokdo (mà phía Tokyo gọi là đảo Takeshima) thuộc chủ quyền Nhật Bản" được cắm bên cạnh bia tưởng nhớ những phụ nữ Hàn Quốc bị ép mua vui cho lính Nhật trong Chiến tranh Thế giới thứ II.

http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2012/10/28/takeshima_1.jpg

Quần đảo tranh chấp giữa Nhật Bản và Hàn Quốc Takeshima/Dokdo Ngoài ra, một tấm biển ghi nội dung tương tự cũng được đặt trên bia này.

Hội người Hàn tại bang New Jersey và chính quyền bang không giấu nổi kinh ngạc và tuyên bố sẽ làm rơ sự thật một cách triệt để.

Trong một tin liên quan cùng ngày, Tổng Lănh sứ quán Hàn Quốc tại New York cũng đă phát hiện một đoạn giấy dán dài và rộng 5cm có ghi ḍng chữ "Đảo Dokdo thuộc chủ quyền Nhật Bản" bằng tiếng Anh dưới biển hiệu Tổng Lănh sứ quán.

Hiện an ninh đă được tăng cường để đối phó với những vụ việc tái diễn.

Trong khi đó, hăng tin Kyodo dẫn các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết chính phủ nước này ngày 26/10 đă bắt đầu các bước đi nhằm tŕ hoăn việc đưa vấn đề tranh chấp quần đảo Dokdo, do Hàn Quốc kiểm soát mà Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền, lên Ṭa án Công lư Quốc tế (ICJ) ít nhất đến tháng 11 tới.

Một quan chức cấp cao trong Chính phủ Nhật Bản cho biết động thái trên diễn ra do đă xuất hiện những dấu hiệu cải thiện quan hệ song phương, trong đó có cuộc gặp tại New York vào cuối tháng Chín vừa qua giữa ngoại trưởng hai nước.

Tiếp sau chuyến thăm chưa từng có tiền lệ tới quần đảo Dokdo đang tranh chấp (Nhật Bản gọi là Takeshima) của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hồi tháng Tám, Nhật Bản có kế hoạch đơn phương đưa vụ việc tranh chấp này lên ICJ tại LaHay vào cuối tháng 10.

Theo Vietnam+

saigon75
10-28-2012, 05:32
Một chiếc cọc có ḍng chữ khẳng định chủ quyền của Nhật Bản với nhóm đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima vừa được t́m thấy tại bia tưởng niệm trong công viên Mỹ.

<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody><tr> <td>http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/dc/cf/palisades-park.jpg</td></tr> <tr> <td class="Image">Bia tưởng niệm những phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ t́nh dục cho lính Nhật Bản trong suốt Thế chiến II tại công viên Palisades, New Jersey, Mỹ. Ảnh: nj.com</td></tr></tbody></table> Tấm bia gắn trên một phiến đá được xây dựng từ năm 2010 trước một thư viện tại công viên Palisades, bang New Jersey, nhằm tưởng nhớ những phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ t́nh dục cho lính Nhật Bản trong suốt Thế chiến II.
Một nhóm người Mỹ gốc Hàn tại địa phương cho biết hôm 26/10, họ phát hiện một chiếc cọc dài một mét có ḍng chữ "Takeshima là lănh thổ bản địa của Nhật Bản", được đặt ngay cạnh bia. Một tấm biển ghi nội dung tương tự cũng được phát hiện ngay bên cạnh.
Bia tưởng niệm trong công viên Palisades là nơi đầu tiên tại Mỹ dành để tưởng nhớ đến các nạn nhân thời phát xít Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên 1910-1945. Các nhà ngoại giao và cư dân Nhật Bản trong vùng từng yêu cầu chính quyền địa phương tháo dỡ bia.
Theo Yonhap, cùng ngày, một mẩu giấy dán 5 cm với nội dung trên cũng được t́m thấy trên cổng ra vào của lănh sự quán Hàn Quốc tại New York. Lănh sự quán đă yêu cầu cảnh sát t́m hiểu các vụ việc trên. Giới chức Mỹ cho biết sẽ điều tra triệt để xem hai vụ việc có liên quan đến nhau hay không và cam kết sẽ xử lư nghiêm khắc nếu cần thiết.
Nhóm đảo Dokdo nằm ở biển Nhật Bản hiện do Hàn Quốc quản lư, nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và đặt tên là Takeshima. Quan hệ giữa hai nước xấu đi trong những tháng gần đây do tranh chấp chủ quyền nhóm đảo này và tranh căi về các vấn đề lịch sử c̣n tồn đọng từ thời kỳ chiến tranh.
Hồi giữa tháng 6 tại Seoul, một nhà hoạt động cánh hữu của Nhật Bản đặt một cọc gỗ với nội dung được xem là khiêu khích cạnh bức tượng đồng một thiếu nữ, trước sứ quán Nhật Bản. Bức tượng này tượng trưng cho những phụ nữ bị lính Nhật lạm dụng trong thời kỳ chiến tranh.
Anh Ngọc
VNE

Minhrau
10-29-2012, 12:58
chính Mỹ tận mắt thấy bia tưởng niệm th́ trung cuốc hết tranh cải