woaini1982
11-01-2012, 03:23
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm nay sẽ tiêu tốn 6 tỷ USD, trở thành cuộc bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ, giới chuyên gia ngày 31/12 cho biết.
http://dantri4.vcmedia.vn/SF9n0XnWe1mhJ0SanI/Image/2012/11/1-51eb1.jpg
Theo Trung tâm phản ứng chính trị, cơ quan phân tích chi phí bầu cử Mỹ tại opensecrets.org, riêng cuộc chạy đua giữa Tổng thống Obama và đối thủ đảng Cộng ḥa Romney tiêu tốn 2,6 tỷ USD. Con số này giảm hơn so với cuộc tranh cử phá kỷ lục năm 2008, 2,8 tỷ USD, khi ông Obama đối đầu với bà Hillary Clinton để giành được sự ứng cử của đảng Dân chủ.
Tổng chi phí của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng bao gồm chi phí của các ứng cử viên tổng thống, các ủy ban lớn của các đảng, vào khoảng 2 tỷ USD, 258 triệu USD của các nhóm bên ngoài chi cho giới chức liên bang và 142 triệu USD từ các ủy ban tổ chức đại hội đảng và công quỹ cho các đại hội toàn quốc.
Tổng cộng cuộc bầu cử năm 2012 ước tính sẽ vượt cuộc bầu cử tốn đắt đỏ nhất gần đây (cuộc bầu cử 4 năm trước) khoảng 700 triệu USD, phần lớn là do một lượng tiền chưa từng có tiền lệ hơn 970 triệu USD được các nhóm bên ngoài vận động và được chi tiêu, sau một quyết định quan trọng của Ṭa án tối cao vào năm 2010.
Theo phán quyết của ṭa, những nhóm bên ngoài này được phép vận động một lượng tiền không giới hạn của các nhà quyên góp và các nhóm này cũng v́ vậy mà chi tiêu mạnh tay.
Chi tiêu của các nhóm này đă tăng từ 19 triệu USD/tuần vào đầu tháng 9 lên tới 33 triệu USD/tuần vào đầu tháng 10 và lên tới 70 triệu USD/tuần vào tuần từ 21/10.
http://c.statcounter.com/t.php?sc_project=502 3594&resolution=1280&h=1024&camefrom=http://www.luyenchuong.com/forum/forumdisplay.php?f=2 49&u=http://www.luyenchuong.com/forum/showthread.php?t=866 120&t=G%C3%B3c%20khu%E1% BA%A5t%20cu%E1%BB%99 c%20%C4%91%E1%BB%9Di %20g%C3%A1i%20giang% 20h%E1%BB%93%20-%20LuyenChuong%20-%20Vietnamese%20Best %20Network&java=1&security=570a034a&sc_random=0.84276769 578264999&sc_snum=1&p=0&invisible=1
Các nhóm bảo thủ, trong đó có cả các nhóm phi lợi nhuận và các nhóm được gọi là các Ủy ban hành động chính trị Super PACs, đa phần vượt trội so với các đối thủ tự do.
Nhóm Crossroads GPS, được người từng là cánh tay phải của cựu Tổng thống George W. Bush, ông Karl Rove, thành lập, cho đến nay đă chi khoảng 65 triệu USD.
Chi phí cho cuộc đua vào quốc hội, ở Thượng và Hạ viện, cũng dự kiến tăng nhẹ từ 1,81 tỷ USD năm 2010 lên 1,82 tỷ USD.
Vũ Quư
Theo AFP
http://dantri4.vcmedia.vn/SF9n0XnWe1mhJ0SanI/Image/2012/11/1-51eb1.jpg
Theo Trung tâm phản ứng chính trị, cơ quan phân tích chi phí bầu cử Mỹ tại opensecrets.org, riêng cuộc chạy đua giữa Tổng thống Obama và đối thủ đảng Cộng ḥa Romney tiêu tốn 2,6 tỷ USD. Con số này giảm hơn so với cuộc tranh cử phá kỷ lục năm 2008, 2,8 tỷ USD, khi ông Obama đối đầu với bà Hillary Clinton để giành được sự ứng cử của đảng Dân chủ.
Tổng chi phí của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng bao gồm chi phí của các ứng cử viên tổng thống, các ủy ban lớn của các đảng, vào khoảng 2 tỷ USD, 258 triệu USD của các nhóm bên ngoài chi cho giới chức liên bang và 142 triệu USD từ các ủy ban tổ chức đại hội đảng và công quỹ cho các đại hội toàn quốc.
Tổng cộng cuộc bầu cử năm 2012 ước tính sẽ vượt cuộc bầu cử tốn đắt đỏ nhất gần đây (cuộc bầu cử 4 năm trước) khoảng 700 triệu USD, phần lớn là do một lượng tiền chưa từng có tiền lệ hơn 970 triệu USD được các nhóm bên ngoài vận động và được chi tiêu, sau một quyết định quan trọng của Ṭa án tối cao vào năm 2010.
Theo phán quyết của ṭa, những nhóm bên ngoài này được phép vận động một lượng tiền không giới hạn của các nhà quyên góp và các nhóm này cũng v́ vậy mà chi tiêu mạnh tay.
Chi tiêu của các nhóm này đă tăng từ 19 triệu USD/tuần vào đầu tháng 9 lên tới 33 triệu USD/tuần vào đầu tháng 10 và lên tới 70 triệu USD/tuần vào tuần từ 21/10.
http://c.statcounter.com/t.php?sc_project=502 3594&resolution=1280&h=1024&camefrom=http://www.luyenchuong.com/forum/forumdisplay.php?f=2 49&u=http://www.luyenchuong.com/forum/showthread.php?t=866 120&t=G%C3%B3c%20khu%E1% BA%A5t%20cu%E1%BB%99 c%20%C4%91%E1%BB%9Di %20g%C3%A1i%20giang% 20h%E1%BB%93%20-%20LuyenChuong%20-%20Vietnamese%20Best %20Network&java=1&security=570a034a&sc_random=0.84276769 578264999&sc_snum=1&p=0&invisible=1
Các nhóm bảo thủ, trong đó có cả các nhóm phi lợi nhuận và các nhóm được gọi là các Ủy ban hành động chính trị Super PACs, đa phần vượt trội so với các đối thủ tự do.
Nhóm Crossroads GPS, được người từng là cánh tay phải của cựu Tổng thống George W. Bush, ông Karl Rove, thành lập, cho đến nay đă chi khoảng 65 triệu USD.
Chi phí cho cuộc đua vào quốc hội, ở Thượng và Hạ viện, cũng dự kiến tăng nhẹ từ 1,81 tỷ USD năm 2010 lên 1,82 tỷ USD.
Vũ Quư
Theo AFP