vuitoichat
11-05-2012, 19:24
http://www.123123up.com/images/15847469997446144121 .jpg
Sông Sài Gòn (ảnh minh họa: internet)
Đó là kết quả một khảo sát (từ 2007 đến 2011) do Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường TP.HCM kết hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM thực hiện và công bố cuối tháng 10/2012.
Theo đó, chất lượng nước sông Sài Gòn và Đồng Nai đang bị ô nhiễm bởi các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh. Các chỉ số như chỉ tiêu pH, độ đục, tổng chất thải rắn lơ lửng (TSS), nồng độ dầu, vi sinh vật (coliform, E.coli)… tại hầu hết các trạm quan trắc đều không đạt tiêu chuẩn cho phép. Nguồn nước thô cung cấp nước sinh hoạt cho TP.HCM bị đe dọa bởi nguồn nước thải từ hoạt động sinh hoạt và các khu công nghiệp ở khu vực Củ Chi, Hóc Môn, tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và Bình Dương.
http://data.vietinfo.eu/News//2012/11/05/180030/1352100406.5277.jpg
Dùng nước hồ thay nước sông Sài Gòn ô nhiễm
Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 80% bệnh tật do sử dụng nguồn nước không sạch và vệ sinh môi trường kém. Trong khi đó, người dân TP.HCM chủ yếu hiện đang sử dụng nguồn nước, xử lý từ hai con sông Đồng Nai và Sài Gòn. Theo các chuyên gia, chương trình quản lý, bảo vệ, khai thác sông Sài Gòn - Đồng Nai cần sớm được hoàn thiện, nghiên cứu các dự án thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt, cần có quy chế không cấp phép đầu tư cho các dự án thuộc nhóm ngành có nguy cơ gây ô nhiễm cao như hóa chất, cao su, chế biến thực phẩm, sản xuất bột giấy… trên thượng nguồn lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai.
Nguồn: Hương Cát/ PNO
Sông Sài Gòn (ảnh minh họa: internet)
Đó là kết quả một khảo sát (từ 2007 đến 2011) do Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường TP.HCM kết hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM thực hiện và công bố cuối tháng 10/2012.
Theo đó, chất lượng nước sông Sài Gòn và Đồng Nai đang bị ô nhiễm bởi các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh. Các chỉ số như chỉ tiêu pH, độ đục, tổng chất thải rắn lơ lửng (TSS), nồng độ dầu, vi sinh vật (coliform, E.coli)… tại hầu hết các trạm quan trắc đều không đạt tiêu chuẩn cho phép. Nguồn nước thô cung cấp nước sinh hoạt cho TP.HCM bị đe dọa bởi nguồn nước thải từ hoạt động sinh hoạt và các khu công nghiệp ở khu vực Củ Chi, Hóc Môn, tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và Bình Dương.
http://data.vietinfo.eu/News//2012/11/05/180030/1352100406.5277.jpg
Dùng nước hồ thay nước sông Sài Gòn ô nhiễm
Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 80% bệnh tật do sử dụng nguồn nước không sạch và vệ sinh môi trường kém. Trong khi đó, người dân TP.HCM chủ yếu hiện đang sử dụng nguồn nước, xử lý từ hai con sông Đồng Nai và Sài Gòn. Theo các chuyên gia, chương trình quản lý, bảo vệ, khai thác sông Sài Gòn - Đồng Nai cần sớm được hoàn thiện, nghiên cứu các dự án thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt, cần có quy chế không cấp phép đầu tư cho các dự án thuộc nhóm ngành có nguy cơ gây ô nhiễm cao như hóa chất, cao su, chế biến thực phẩm, sản xuất bột giấy… trên thượng nguồn lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai.
Nguồn: Hương Cát/ PNO