tonny_thuong
11-06-2012, 01:41
- Thống đốc bang West Bengal c̣n cho rằng: "Ấn Độ và Trung Quốc thế nào cũng là đối thủ của nhau".
Tân Hoa xă dần các nguồn tin cho biết, ngày 1/11/2012, Thống đốc bang West Bengal của Ấn Độ, cựu cố vấn an ninh quốc gia, ông M.K. Narayanan cho rằng, về địa lư, Ấn Độ và Trung Quốc thế nào cũng là đối thủ. Ông c̣n chỉ trích Trung Quốc ngày càng tùy tiện trong xử lư tranh chấp, điều này là “đáng lo ngại nhất”.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhien/2012_11_03/M_K_Narayanan_thong_ doc_West_Bengal.jpg
Thống đốc M.K. Narayanan của bang West Bengal, Ấn Độ
Theo tờ “Hindustan Times”, M.K. Narayanan là đưa ra tuyên bố trên tại hội nghị thường niên của hiệp hội Australia-Ấn Độ tổ chức ở Melbourne. Bài báo dẫn lời Narayanan cho rằng, các cuộc xung đột tiềm ẩn vẫn c̣n tồn tại, chẳng hạn cạnh tranh về nguồn năng lượng mới giữa Ấn-Trung đang gia tăng.
Ông tuyên bố: “Ở mức độ nào đó, do yếu tố địa lư nên Ấn Độ và Trung Quốc thế nào cũng là đối thủ của nhau – hai nước láng giềng này đều có dân số khổng lồ, văn minh lâu đời, văn hóa phong phú, lâu đời và tranh chấp biên giới”.
M.K. Narayanan cũng là một cựu Giám đốc Cục t́nh báo Ấn Độ. Ông đă ca ngợi đất nước ḿnh, cho rằng, Ấn Độ lựa chọn xây dựng chế độ giải tŕnh trong bầu cử là một sự khác biệt quan trọng, “hai nước Ấn Độ và Trung Quốc có khoảng cách xa về văn minh và cấu trúc”.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhien/2012_11_03/Quan_doi_An_Do_tuan_ tra_o_bien_gioi1.jpg
Quân đội Ấn Độ tuần tra ở biên giới
M.K. Narayanan nói với các thính giả rằng, cạnh tranh chiến lược đang nổi lên ở khu vực châu Á, mặc dù Ấn Độ và Trung Quốc đều phủ nhận tồn tại cạnh tranh, nhưng rất nhiều nhà phân tích thấy được, cạnh tranh chủ yếu ở châu Á được tiến hành giữa Ấn Độ và Trung Quốc.
Hơn nữa, các học giả Trung Quốc rơ ràng không thấu hiểu được bản chất thực sự của dân tộc, tôn giáo, tư tưởng và bộ mặt của nền kinh tế Ấn Độ. Người từng tham gia các cuộc đàm phán giải quyết tranh chấp biên giới với Trung Quốc, cho rằng, những yêu sách quá đáng của các học giả và các nhà tư tưởng chiến lược Trung Quốc hầu như chẳng giúp ích ǵ cho Trung Quốc.
Ông cho rằng: “Điều gây lo ngại nhất hiện nay là, cùng với việc thực lực kinh tế của Trung Quốc được tăng cường, Trung Quốc ngày càng mạnh bạo, tùy tiện trong xử lư tranh chấp, bất kể là trên đất liền hay trên biển”.
Chính sách xây dựng vai tṛ ảnh hưởng có lợi ở xung quanh Ấn Độ của Trung Quốc đang buộc Ấn Độ phải chú ư đến xu hướng này. Ông chỉ trích các hoạt động của Trung Quốc ở khu vực Kashmir do Pakistan chiếm đóng đă gây phiền phức cho Ấn Độ.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhien/2012_11_03/Luc_luong_mien_nui_Q DAD_huan_luyen.jpg
Quân đội Ấn Độ huấn luyện trên núi cao
Ngày 1/11, tờ “The Times of India” cũng dẫn lời chuyên gia và nhà nghiên cứu lịch sử của Ấn Độ cho rằng, Ấn Độ tuy thất bại trong cuộc xung đột biên giới năm 1962, nhưng rất nhiều người không ư thức được rằng, cho dù Ấn Độ thất bại trong chiến tranh, chủ nghĩa yêu nước của Ấn Độ với đại diện là tiếng Hindi đă giành được “thắng lợi trong chiến tranh khủng hoảng ngôn ngữ” từ lâu ở khu vực này.
Bài báo cho rằng, ở bản địa có 26 bộ lạc chủ yếu và hơn 100 chi nhánh bộ lạc. Trước năm 1962, họ về cơ bản không hiểu được ngôn ngữ của nhau, nhưng cùng với việc Ấn Độ triển khai quân đội, người bản địa buộc phải học tiếng Hindi và giao lưu với binh sĩ Ấn Độ. Hiện nay, tiếng Hindi đă trở thành ngôn ngữ giao tiếp của nhiều bộ lạc.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhien/2012_11_03/Su_30MKI_An_Do_trien _khai_o_bien_gioi_Tr ung_An.jpg
Ấn Độ triển khai máy bay chiến đấu tiên tiến Su-30MKI ở biên giới Trung-Ấn
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhien/2012_11_03/Luc_quan_An_Do_dien_ tap_khu_vuc_bien_gio i_An_Pakistan_kiem_t ra_sach_luoc_ung_pho _TQ_Pakistan_cung_lu c.jpg
Cuối năm 2011, Lục quân Ấn Độ diễn tập ở biên giới Ấn Độ-Pakistan kiểm tra sách lược ứng phó cùng lúc với cả Trung Quốc và Pakistan khi xảy ra xung đột.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhien/2012_11_03/T_72_xe_tang_Luc_qua n_An_Do.jpg
Xe tăng T-72 của Lục quân Ấn Độ trong một cuộc diễn tập, huấn luyện.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhien/2012_11_03/Binh_si_TQ_An_Do_can h_gac_o_bien_gioi_6_ 7_2006.jpg
Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc mặt đối mặt nơi biên giới
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhien/2012_11_03/Radar_PLA_o_Tay_Tang _theo_doi_An_Do.jpg
Trung Quốc triển khai radar ở Tây Tạng theo dơi Ấn Độ
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhien/2012_11_03/J_10_Dai_quan_khu_Th anh_Do_o_Tay_Tang_hu an_luyen_tan_cong_kh ong_doi_dat.jpg
Máy bay chiến đấu J-10 của Đại quân khu Thành Đô huấn luyện tấn công không đối đất ở Tây Tạng
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhien/2012_11_03/J_11_huan_luyen_o_ca o_nguyen11.jpg
Máy bay chiến đấu J-11 Quân đội Trung Quốc huấn luyện trên cao nguyên
Đông B́nh (nguồn Tân Hoa xă)
Tân Hoa xă dần các nguồn tin cho biết, ngày 1/11/2012, Thống đốc bang West Bengal của Ấn Độ, cựu cố vấn an ninh quốc gia, ông M.K. Narayanan cho rằng, về địa lư, Ấn Độ và Trung Quốc thế nào cũng là đối thủ. Ông c̣n chỉ trích Trung Quốc ngày càng tùy tiện trong xử lư tranh chấp, điều này là “đáng lo ngại nhất”.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhien/2012_11_03/M_K_Narayanan_thong_ doc_West_Bengal.jpg
Thống đốc M.K. Narayanan của bang West Bengal, Ấn Độ
Theo tờ “Hindustan Times”, M.K. Narayanan là đưa ra tuyên bố trên tại hội nghị thường niên của hiệp hội Australia-Ấn Độ tổ chức ở Melbourne. Bài báo dẫn lời Narayanan cho rằng, các cuộc xung đột tiềm ẩn vẫn c̣n tồn tại, chẳng hạn cạnh tranh về nguồn năng lượng mới giữa Ấn-Trung đang gia tăng.
Ông tuyên bố: “Ở mức độ nào đó, do yếu tố địa lư nên Ấn Độ và Trung Quốc thế nào cũng là đối thủ của nhau – hai nước láng giềng này đều có dân số khổng lồ, văn minh lâu đời, văn hóa phong phú, lâu đời và tranh chấp biên giới”.
M.K. Narayanan cũng là một cựu Giám đốc Cục t́nh báo Ấn Độ. Ông đă ca ngợi đất nước ḿnh, cho rằng, Ấn Độ lựa chọn xây dựng chế độ giải tŕnh trong bầu cử là một sự khác biệt quan trọng, “hai nước Ấn Độ và Trung Quốc có khoảng cách xa về văn minh và cấu trúc”.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhien/2012_11_03/Quan_doi_An_Do_tuan_ tra_o_bien_gioi1.jpg
Quân đội Ấn Độ tuần tra ở biên giới
M.K. Narayanan nói với các thính giả rằng, cạnh tranh chiến lược đang nổi lên ở khu vực châu Á, mặc dù Ấn Độ và Trung Quốc đều phủ nhận tồn tại cạnh tranh, nhưng rất nhiều nhà phân tích thấy được, cạnh tranh chủ yếu ở châu Á được tiến hành giữa Ấn Độ và Trung Quốc.
Hơn nữa, các học giả Trung Quốc rơ ràng không thấu hiểu được bản chất thực sự của dân tộc, tôn giáo, tư tưởng và bộ mặt của nền kinh tế Ấn Độ. Người từng tham gia các cuộc đàm phán giải quyết tranh chấp biên giới với Trung Quốc, cho rằng, những yêu sách quá đáng của các học giả và các nhà tư tưởng chiến lược Trung Quốc hầu như chẳng giúp ích ǵ cho Trung Quốc.
Ông cho rằng: “Điều gây lo ngại nhất hiện nay là, cùng với việc thực lực kinh tế của Trung Quốc được tăng cường, Trung Quốc ngày càng mạnh bạo, tùy tiện trong xử lư tranh chấp, bất kể là trên đất liền hay trên biển”.
Chính sách xây dựng vai tṛ ảnh hưởng có lợi ở xung quanh Ấn Độ của Trung Quốc đang buộc Ấn Độ phải chú ư đến xu hướng này. Ông chỉ trích các hoạt động của Trung Quốc ở khu vực Kashmir do Pakistan chiếm đóng đă gây phiền phức cho Ấn Độ.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhien/2012_11_03/Luc_luong_mien_nui_Q DAD_huan_luyen.jpg
Quân đội Ấn Độ huấn luyện trên núi cao
Ngày 1/11, tờ “The Times of India” cũng dẫn lời chuyên gia và nhà nghiên cứu lịch sử của Ấn Độ cho rằng, Ấn Độ tuy thất bại trong cuộc xung đột biên giới năm 1962, nhưng rất nhiều người không ư thức được rằng, cho dù Ấn Độ thất bại trong chiến tranh, chủ nghĩa yêu nước của Ấn Độ với đại diện là tiếng Hindi đă giành được “thắng lợi trong chiến tranh khủng hoảng ngôn ngữ” từ lâu ở khu vực này.
Bài báo cho rằng, ở bản địa có 26 bộ lạc chủ yếu và hơn 100 chi nhánh bộ lạc. Trước năm 1962, họ về cơ bản không hiểu được ngôn ngữ của nhau, nhưng cùng với việc Ấn Độ triển khai quân đội, người bản địa buộc phải học tiếng Hindi và giao lưu với binh sĩ Ấn Độ. Hiện nay, tiếng Hindi đă trở thành ngôn ngữ giao tiếp của nhiều bộ lạc.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhien/2012_11_03/Su_30MKI_An_Do_trien _khai_o_bien_gioi_Tr ung_An.jpg
Ấn Độ triển khai máy bay chiến đấu tiên tiến Su-30MKI ở biên giới Trung-Ấn
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhien/2012_11_03/Luc_quan_An_Do_dien_ tap_khu_vuc_bien_gio i_An_Pakistan_kiem_t ra_sach_luoc_ung_pho _TQ_Pakistan_cung_lu c.jpg
Cuối năm 2011, Lục quân Ấn Độ diễn tập ở biên giới Ấn Độ-Pakistan kiểm tra sách lược ứng phó cùng lúc với cả Trung Quốc và Pakistan khi xảy ra xung đột.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhien/2012_11_03/T_72_xe_tang_Luc_qua n_An_Do.jpg
Xe tăng T-72 của Lục quân Ấn Độ trong một cuộc diễn tập, huấn luyện.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhien/2012_11_03/Binh_si_TQ_An_Do_can h_gac_o_bien_gioi_6_ 7_2006.jpg
Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc mặt đối mặt nơi biên giới
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhien/2012_11_03/Radar_PLA_o_Tay_Tang _theo_doi_An_Do.jpg
Trung Quốc triển khai radar ở Tây Tạng theo dơi Ấn Độ
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhien/2012_11_03/J_10_Dai_quan_khu_Th anh_Do_o_Tay_Tang_hu an_luyen_tan_cong_kh ong_doi_dat.jpg
Máy bay chiến đấu J-10 của Đại quân khu Thành Đô huấn luyện tấn công không đối đất ở Tây Tạng
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhien/2012_11_03/J_11_huan_luyen_o_ca o_nguyen11.jpg
Máy bay chiến đấu J-11 Quân đội Trung Quốc huấn luyện trên cao nguyên
Đông B́nh (nguồn Tân Hoa xă)