dh2003
11-17-2012, 21:06
Ngày 17/11, Thông tin từ Pḥng cảnh sát h́nh sự thành phố Tuyên Quang cho biết, đơn vị này vừa ngăn chặn kịp thời vụ bắt cóc trẻ em.
13h30 ngày 15/11, tại nhà chị Lê Thị Ngọc Diệp, tổ 32, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang đă xảy ra vụ bắt cóc cháu bé Nguyễn Ngọc Linh Đan (SN 2011), con gái của chị Diệp.
Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đă vào cuộc và xác định thủ phạm chính là Nguyễn Ánh Tuyết (SN 1964, trú tại tổ 35, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang). Lợi dụng sự quen biết gia đ́nh chị Lê Thị Ngọc Diệp, Tuyết đă bế cháu bé và bắt xe khách đưa đi Hà Giang.
http://img2.news.zing.vn/2012/11/17/dsc0372.jpg
Cháu bé Nguyễn Ngọc Linh Đan trở về trong ṿng tay mẹ
Trên đường đi, bà Tuyết gọi điện cho chị Diệp để thông báo và đe dọa với mục đích cá nhân, nhưng mẹ cháu Đan không đồng ư. Mặc dù chị Diệp đă nhiều lần gọi điện thúc giục, yêu cầu đưa cháu bé về với gia đ́nh nhưng bà Tuyết vẫn không thực hiện. Đến 22h cùng ngày, bà Tuyết tắt hẳn điện thoại.
Nhận định có thể cháu bé bị đưa đi bán, khoảng 2h sáng ngày 16/11, Đội cảnh sát h́nh sự công an thành phố Tuyên Quang phối hợp với công an thành phố Hà Giang đă chặn các ngả đường đi lên biên giới hai nước Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời kiểm tra tất cả các nhà nghỉ, quán trọ.
Đến khoảng 7h cùng ngày phát hiện bà Tuyết cùng bé Đan tại khách sạn Thiên Hà cách thành phố Hà Giang 4 km và cách cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy ( Hà Giang ) khoảng 14 km. Lúc này lực lượng cơ quan chức năng đă bố trí và áp sát tóm gọn đối tượng giải thoát cháu bé.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà Tuyết thừa nhận đă đưa bé Đan đi khỏi địa bàn mà không có sự đồng ư của gia đ́nh. Sự việc hiện đang được cơ qua chức năng điều tra mở rộng.
Lê Tú
Theo Infonet
13h30 ngày 15/11, tại nhà chị Lê Thị Ngọc Diệp, tổ 32, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang đă xảy ra vụ bắt cóc cháu bé Nguyễn Ngọc Linh Đan (SN 2011), con gái của chị Diệp.
Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đă vào cuộc và xác định thủ phạm chính là Nguyễn Ánh Tuyết (SN 1964, trú tại tổ 35, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang). Lợi dụng sự quen biết gia đ́nh chị Lê Thị Ngọc Diệp, Tuyết đă bế cháu bé và bắt xe khách đưa đi Hà Giang.
http://img2.news.zing.vn/2012/11/17/dsc0372.jpg
Cháu bé Nguyễn Ngọc Linh Đan trở về trong ṿng tay mẹ
Trên đường đi, bà Tuyết gọi điện cho chị Diệp để thông báo và đe dọa với mục đích cá nhân, nhưng mẹ cháu Đan không đồng ư. Mặc dù chị Diệp đă nhiều lần gọi điện thúc giục, yêu cầu đưa cháu bé về với gia đ́nh nhưng bà Tuyết vẫn không thực hiện. Đến 22h cùng ngày, bà Tuyết tắt hẳn điện thoại.
Nhận định có thể cháu bé bị đưa đi bán, khoảng 2h sáng ngày 16/11, Đội cảnh sát h́nh sự công an thành phố Tuyên Quang phối hợp với công an thành phố Hà Giang đă chặn các ngả đường đi lên biên giới hai nước Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời kiểm tra tất cả các nhà nghỉ, quán trọ.
Đến khoảng 7h cùng ngày phát hiện bà Tuyết cùng bé Đan tại khách sạn Thiên Hà cách thành phố Hà Giang 4 km và cách cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy ( Hà Giang ) khoảng 14 km. Lúc này lực lượng cơ quan chức năng đă bố trí và áp sát tóm gọn đối tượng giải thoát cháu bé.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà Tuyết thừa nhận đă đưa bé Đan đi khỏi địa bàn mà không có sự đồng ư của gia đ́nh. Sự việc hiện đang được cơ qua chức năng điều tra mở rộng.
Lê Tú
Theo Infonet