johnnydan9
12-07-2012, 01:01
Theo Reuters, Iran đă bí mật vận chuyển các nhiên liệu cần thiết như xăng dầu cho Syria mặc dù theo lệnh trừng phạt, Tehran bị cấm bán dầu cho các nước phương Tây và khó xin được bảo hiểm để chở dầu cho các khách hàng châu Á; trong khi dưới lệnh cấm của phương Tây, Syria bị cấm xuất khẩu dầu mỏ và nhập khẩu nhiên liệu, vũ khí.
<table class="picBox" align="center"> <tbody> <tr> <td>http://giaoduc.net.vn/Uploaded/nguyenhuong/2012_12_06/tau-cho-dau-iran-gia-du-lieu.jpg</td> </tr> <tr> <td class="desc">Một tàu chở dầu neo gần cảng Assaluyeh ở Vịnh Ba Tư.</td> </tr> </tbody> </table>
Tuy nhiên, theo Reuters, các công ty vận chuyển dầu mỏ nhà nước Iran trong tháng vừa qua đă thay đổi tên tàu chở dầu và lấy vị trí của tàu khác để làm tín hiệu GPS tŕnh lên các nhà chức trách khi di chuyển qua vùng biển châu Á gây ra t́nh trạng cùng một tàu nhưng lại xuất hiện ở hai nơi khác nhau cùng một lúc.
Ít nhất 3 tàu chở dầu Iran đă dùng cách thức gửi tín hiệu sai như trên để đi lại giữa Syria, Libya và Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả các tàu này được cho mang cờ Tanzania.
Tuy nhiên, đại diện của Tanzania đă lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng các tàu giả dữ liệu trên đă được đăng kư hợp pháp tại Tanzania.
Chính quyền Libya cũng cho biết họ đă không tham gia vào bất kỳ giao dịch thương mại dầu mỏ nào với Iran và không có tàu chở dầu nào của Iran ghé qua cảng Libya.
<table class="picBox" align="center"> <tbody> <tr> <td>http://giaoduc.net.vn/Uploaded/nguyenhuong/2012_12_06/tau-cho-dau-iran-gia-du-lieu.jpg</td> </tr> <tr> <td class="desc">Một tàu chở dầu neo gần cảng Assaluyeh ở Vịnh Ba Tư.</td> </tr> </tbody> </table>
Tuy nhiên, theo Reuters, các công ty vận chuyển dầu mỏ nhà nước Iran trong tháng vừa qua đă thay đổi tên tàu chở dầu và lấy vị trí của tàu khác để làm tín hiệu GPS tŕnh lên các nhà chức trách khi di chuyển qua vùng biển châu Á gây ra t́nh trạng cùng một tàu nhưng lại xuất hiện ở hai nơi khác nhau cùng một lúc.
Ít nhất 3 tàu chở dầu Iran đă dùng cách thức gửi tín hiệu sai như trên để đi lại giữa Syria, Libya và Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả các tàu này được cho mang cờ Tanzania.
Tuy nhiên, đại diện của Tanzania đă lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng các tàu giả dữ liệu trên đă được đăng kư hợp pháp tại Tanzania.
Chính quyền Libya cũng cho biết họ đă không tham gia vào bất kỳ giao dịch thương mại dầu mỏ nào với Iran và không có tàu chở dầu nào của Iran ghé qua cảng Libya.