Log in

View Full Version : Philippines: Động thái của TQ trên Biển Đông không thể chấp nhận được


tonny_thuong
12-27-2012, 00:42
- "Hành động đó nhằm củng cố tuyên bố về đường chín đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông, đây là một vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển"

Tờ Inquirer ngày 26/12 đưa tin, sau khi xác minh thông tin Trung Quốc quyết định rót 1,6 triệu USD để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (trái phép) gồm sân bay, cầu cảng và các hạng mục khác của cái gọi là "thành phố Tam Sa", Philippines đă chính thức lên tiếng phản đối động thái này của Bắc Kinh và cói đó là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/doanphuc/2012_12_27/raul-hernandez.jpg

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez

"Cái gọi là 'thành phố Tam Sa' đă trở thành tiêu điểm của một cuộc biểu t́nh tại Philippines sau khi Trung Quốc tuyên bố nó được lập ra để quản lư hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV), băi cạn Scarborough và một phần lớn diện tích Biển Đông", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernadez cho biết, "hành động đó nhằm củng cố tuyên bố về đường chín đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông, đây là một vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển".

Ông Raul Hernandez cho biết thêm, Philippines sẽ thúc đẩy các kế hoạch chính trị, pháp lư và ngoại giao để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Các bên tranh chấp trên Biển Đông gồm Philippines, Việt Nam, Brunei và Malaysia đều khẳng định Biển Đông là tuyến hàng hải quan trọng đối với hoạt động thương mại toàn cầu, cần duy tŕ ḥa b́nh, ổn định và giải quyết tranh chấp theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Philippines khẳng định không thừa nhận cái gọi là "thành phố Tam Sa" do Trung Quốc thành lập một cách trái phép cũng như mọi hoạt động gần đây của phía Trung Quốc trên Biển Đông, ông Raul Hernandez gọi đó là điều "không thể chấp nhận được".

Trước đó, khi nhận được thông tin từ báo chí về việc Trung Quốc đầu tư 1,6 triệu USD xây dựng cơ sở hạ tầng cho cái gọi là "thành phố Tam Sa", Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đă lập tức chỉ thị cho Đại biện lâm thời Philippines tại Bắc Kinh Aex Chua xác minh thông tin này trước khi Bộ có phản ứng chính thức.

theo gd

johnnydan9
12-27-2012, 15:40
Bộ Ngoại giao Philippines hôm qua (26/12) đă lên tiếng phản đối việc Trung Quốc có kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng trên cái gọi là thành phố Tam Sa thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez đă chỉ trích kế hoạch của Trung Quốc trong việc quyết định xây dựng sân bay, bến tàu và nhiều cơ sở hạ tầng khác trên cái gọi là thành phố Tam Sa với khoản đầu tư 1,6 tỷ USD. Đồng thời, ông Raul Hernandez nhấn mạnh rằng, hành động này là một sự vi phạm luật pháp quốc tế.

“Hành động của Trung Quốc trong việc củng cố thành phố Tam Sa là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển”, báo chí Philippines dẫn lời Người phát ngôn Raul Hernandez.

Ông Raul Hernandez cho biết thêm Philippines sẽ thúc đẩy các biện pháp chính trị, pháp lư và ngoại giao để giải quyết những tranh chấp với Trung Quốc về băi cạn Scarborough và các đảo khác trong khu vực.

Bên cạnh Philippines, Brunei, Malaysia và Việt Nam cũng có tuyên bố về chủ quyền biển đảo trên biển Đông, tuyến đường giao thông quan trong của thương mại quốc tế, và trữ lượng dầu mỏ, khí đốt lớn.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=433755&stc=1&d=1356622855
Phản đối của Bộ Ngoại giao Philippines đưa ra ngay sau khi Trung Quốc tuyên bố dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trên cái gọi là thành phố Tam Sa (thuộc quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam). Báo cáo về kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng trên do ông Tưởng Định Chi, Chủ tịch tỉnh Hải Nam đưa ra hôm 26/12, nhấn mạnh tới sự cần thiết cho nền tảng phát triển của cái gọi là thành phố Tam Sa.

Theo kế hoạch, số tiền 1,6 tỷ USD đầu tư vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng bao gồm xây dựng sân bay, bến cảng và thi hành luật biển và nghề cá cùng nhiều cơ sở xử lư nước thải khác.



(theo Nguyễn Thủy, TP/The Inquirer)