jojolotus
01-07-2013, 00:52
Thủ tướng Anh hôm qua tuyên bố nếu cần thiết, nước Anh sẵn sàng giao chiến để giữ quần đảo tranh chấp với Arhentina mà hai bên lần lượt gọi là Falkland và Malvinas.
http://dantri4.vcmedia.vn/87f1qPhjcalNI3wAqb6p/Image/2013/01/David-Cameron-363ec.jpg
Thủ tướng Anh cảnh báo sẽ không nương nhẹ trong vấn đề tranh chấp chủ quyền với Arhentina.
Ông David Cameron đă đưa ra tuyên bố trên trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền h́nh BBC khi được hỏi liệu Anh có sẵn sàng giao chiến để giữ vùng lănh thổ tranh chấp.
“Tất nhiên là chúng tôi sẽ làm như vậy. Điều quan trọng là chúng tôi có lực lượng pḥng thủ mạnh, trong đó có máy bay chiến đấu và binh lính đồn trú ở quần đảo Falkland”, Thủ tướng Anh nói.
Ông cũng cho biết thường xuyên nhận được các báo cáo chi tiết về những diễn biến quanh quần đảo này.
“Tôi thường xuyên nhận được các báo cáo về toàn bộ các diễn biến tranh chấp. Anh không chỉ có lực lượng pḥng thủ mạnh, mà c̣n có quyết tâm rất cao trong việc bảo vệ chủ quyền lănh thổ”, Thủ tướng Cameron nói thêm.
Ông Cameron đang t́m kiếm cơ hội kéo dài nhiệm kỳ ít nhất tới năm 2020 để có thể tiến hành nhiều cuộc cải tổ quan trọng, trong đó có việc đàm phán lại quan hệ giữa Anh với châu Âu và thúc đẩy nhiều quy chế chính trị khác ở trong nước.
“Tôi muốn dẫn dắt đảng Bảo thủ giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào năm 2015 để có thể phục vụ thêm một nhiệm kỳ thủ tướng thời hạn 5 năm”, ông Cameron nói với tờ Điện tín Chủ nhật.
Theo kế hoạch, chính phủ liên hiệp Anh sẽ tiến hành cuộc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ trong ngày hôm nay (7/1) về những việc đă và chưa làm được trong thời gian qua.
Trong buổi kiểm điểm, ông sẽ thúc đẩy thảo luận việc tiến hành trưng cầu dân ư vào tháng 3 tới về quy chế duy tŕ quốc tịch Anh cho 3.000 cư dân trên quần đảo Falkland/Malvinas. Ngoài ra, ông cũng sẽ tiếp tục bảo vệ quyết định vốn không được đông đảo quần chúng ủng hộ trong việc loại bỏ việc chi trả những khoản trợ cấp cho trẻ em từ những người có thu nhập cao.
Linh Giang
Theo AFP
http://dantri4.vcmedia.vn/87f1qPhjcalNI3wAqb6p/Image/2013/01/David-Cameron-363ec.jpg
Thủ tướng Anh cảnh báo sẽ không nương nhẹ trong vấn đề tranh chấp chủ quyền với Arhentina.
Ông David Cameron đă đưa ra tuyên bố trên trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền h́nh BBC khi được hỏi liệu Anh có sẵn sàng giao chiến để giữ vùng lănh thổ tranh chấp.
“Tất nhiên là chúng tôi sẽ làm như vậy. Điều quan trọng là chúng tôi có lực lượng pḥng thủ mạnh, trong đó có máy bay chiến đấu và binh lính đồn trú ở quần đảo Falkland”, Thủ tướng Anh nói.
Ông cũng cho biết thường xuyên nhận được các báo cáo chi tiết về những diễn biến quanh quần đảo này.
“Tôi thường xuyên nhận được các báo cáo về toàn bộ các diễn biến tranh chấp. Anh không chỉ có lực lượng pḥng thủ mạnh, mà c̣n có quyết tâm rất cao trong việc bảo vệ chủ quyền lănh thổ”, Thủ tướng Cameron nói thêm.
Ông Cameron đang t́m kiếm cơ hội kéo dài nhiệm kỳ ít nhất tới năm 2020 để có thể tiến hành nhiều cuộc cải tổ quan trọng, trong đó có việc đàm phán lại quan hệ giữa Anh với châu Âu và thúc đẩy nhiều quy chế chính trị khác ở trong nước.
“Tôi muốn dẫn dắt đảng Bảo thủ giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào năm 2015 để có thể phục vụ thêm một nhiệm kỳ thủ tướng thời hạn 5 năm”, ông Cameron nói với tờ Điện tín Chủ nhật.
Theo kế hoạch, chính phủ liên hiệp Anh sẽ tiến hành cuộc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ trong ngày hôm nay (7/1) về những việc đă và chưa làm được trong thời gian qua.
Trong buổi kiểm điểm, ông sẽ thúc đẩy thảo luận việc tiến hành trưng cầu dân ư vào tháng 3 tới về quy chế duy tŕ quốc tịch Anh cho 3.000 cư dân trên quần đảo Falkland/Malvinas. Ngoài ra, ông cũng sẽ tiếp tục bảo vệ quyết định vốn không được đông đảo quần chúng ủng hộ trong việc loại bỏ việc chi trả những khoản trợ cấp cho trẻ em từ những người có thu nhập cao.
Linh Giang
Theo AFP