Log in

View Full Version : Philippines "lách luật" đón tàu ngầm hạt nhân Mỹ ghé cảng Subic


tonny_thuong
02-02-2013, 09:50
- Tàu ngầm hạt nhân tấn công của Mỹ chỉ "chạy động cơ hạt nhân" chứ không mang theo vũ khí hạt nhân vào Philippines nên nó không vi phạm hiến pháp.

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/doanphuc/2013_02_02/USS-Cheyenne-SSN-773.jpg

Tàu ngầm hạt nhân USS Cheyenne SSN 773

Tờ Inquirer ngày 2/2 đưa tin Phủ Tổng thống Philippines sau khi xem xét đă cho phép tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Cheyenne thuộc biên chế Hạm đội Thái B́nh Dương của hải quân Mỹ cập cảng Subic Philippines hôm qua 1/2, gần băi cạn Scarborough đang tranh chấp với Trung Quốc.

Hiến pháp Philippines quy định không cho phép "vũ khí hạt nhân" hiện diện trên lănh thổ quốc gia này, tuy nhiên khi tham vấn Bộ Quốc pḥng và Bộ Ngoại giao, Phủ Tổng thống Philippines thấy rằng tàu ngầm hạt nhân tấn công của Mỹ chỉ "chạy động cơ hạt nhân" chứ không mang theo vũ khí hạt nhân vào Philippines nên nó không vi phạm hiến pháp.

Chiếc tàu USS Cheyenne dài 110 mét này hiện chưa rơ sẽ lưu lại cảng Subic trong thời gian bao lâu, cả Philippines và Mỹ đều khẳng định chuyến ghé thăm của nó là hoạt động b́nh thường trong khuôn khổ Hiệp định thăm viếng quân sự song phương.

USS Cheyenne được chính quyền và người dân sở tại đón chào nồng nhiệt, Thị trưởng thành phố Olongapo, James Gordon Jr cho biết, Hải quân Mỹ luôn luôn được chào đón ở đây trong khi nhiều người dân tin rằng tàu Hải quân Mỹ ghé thăm là họ có cơ hội cải thiện thu nhập khi bán đồ đạc, phục vụ thủy thủ đoàn.

theo gd

queebee
02-02-2013, 12:36
Due to china rise therefore pilipino has to create a loophole ! From now on American nuclear submarines visit Subic bay any time required , even though all American nuclear submarines carry nuclear missiles

Hiến pháp Philippines quy định không cho phép "vũ khí hạt nhân" hiện diện trên lănh thổ quốc gia này, tuy nhiên khi tham vấn Bộ Quốc pḥng và Bộ Ngoại giao, Phủ Tổng thống Philippines thấy rằng tàu ngầm hạt nhân tấn công của Mỹ chỉ "chạy động cơ hạt nhân" chứ không mang theo vũ khí hạt nhân vào Philippines nên nó không vi phạm hiến pháp.