tonny_thuong
03-05-2013, 08:01
- Tiêu Kiệt cho biết, hiện Trung Quốc đang triển khai (trái phép) hơn 20 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại cái gọi là "thành phố Tam Sa", thành lập thôn Mỹ Tế để đưa dân Trung Quốc ra sinh sống trái phép trên Đá Vành Khăn (trong quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc chiếm đoạt năm 1990, 1995 - PV).
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/doanphuc/2013_03_05/dan_trung_quoc_nuoi_ ca_trai_phep_tai_da_ vanh_khan_truong_sa_ giaoduc.net.vn.jpg
"Dân" Trung Quốc nuôi thủy sản trái phép tại Đá Vành Khăn, Trường Sa, Khánh Ḥa, Việt Nam
Tân Hoa Xă ngày 4/3 đưa tin, Tiêu Kiệt, người đứng đầu chính quyền cái gọi là "thành phố Tam Sa" mà Trung Quốc thành lập một cách trái phép hồi tháng 6 năm ngoái ḥng "quản lư" gần như toàn bộ Biển Đông đă trở về Bắc Kinh tham dự kỳ họp Quốc hội Trung Quốc.
Giới truyền thông nhà nước Trung Quốc không bỏ qua cơ hội này để phỏng vấn, lăng xê về cái gọi là "thành phố Tam Sa" phi pháp với không ít "viễn cảnh" cũng như quảng bá, truyền thông những hành động sai trái mà Trung Quốc đă và đang triển khai trên Biển Đông, đặc biệt tại quần đảo Hoàng Sa và một số băi đá, vùng biển trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Ngày 21/6/2012 Bộ Dân chính Trung Quốc ban hành quyết định phi pháp thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa" để "quản lư quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV) và gần 90% diện tích Biển Đông với đường "lưỡi ḅ" 9 đoạn.
Ít ngày sau, 24/7/2012 Trung Quốc tiếp tục treo biển "trụ sở thành phố Tam Sa" mà Bắc Kinh xây dựng trái phép trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa. Tiêu Kiệt được bầu làm Bí thư kiêm Thị trưởng.
Sau khi nhậm chức, viên "Thị trưởng Tam Sa" này đă bơi thuyền tới hơn 20 điểm đảo, băi đá, băi ngầm trong quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng, Việt Nam), băi cạn Macclesfield. Tháng 12/2012 Tiêu Kiệt tiếp tục thị sát trái phép Đá Chữ Thập, Đá Vành Khăn trong quần đảo Trường Sa (Khánh Ḥa, Việt Nam, bị quân Trung Quốc chiếm đóng trái phép - PV).
Hiện tại Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động xây dựng trái phép cơ sở hạ tầng trên cái gọi là "thành phố Tam Sa" mà trọng tâm là quần đảo Hoàng Sa. Bắc Kinh đă đóng riêng 1 tàu vận tải cỡ lớn, số hiệu Quỳnh Sa 3 chuyên hoạt động từ đảo Hải Nam ra Hoàng Sa và ngược lại, tần suất 4 chuyến/tháng để chuyên chở vật liệu, nhu yếu phẩm phục vụ lính và dân Trung Quốc đồn trú trái phép tại đây.
Tiêu Kiệt cho biết, hiện Trung Quốc đang triển khai (trái phép) hơn 20 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại cái gọi là "thành phố Tam Sa", thành lập thôn Mỹ Tế để đưa dân Trung Quốc ra sinh sống trái phép trên Đá Vành Khăn (trong quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc chiếm đoạt năm 1990, 1995 - PV).
Bắc Kinh đă quyết định rót 1,6 tỉ USD để xây dựng trái phép cơ sở hạ tầng tại các điểm đảo Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở Hoàng Sa và Trường Sa với âm mưu độc chiếm Biển Đông thành ao nhà.
Cách đây không lâu, giới truyền thông Trung Quốc loan tin, bắt đầu từ 18/2, lính Trung Quốc đồn trú trái phép tại Đá Vành Khăn dưới vỏ bọc "nhân viên Ngư chính" đă chính thức thay quân phục, đổi phiên hiệu hải quân. Động thái được giới truyền thông nước này cho là "cứng rắn" sau hành vi chiếm quyền kiểm soát băi cạn Scarborough và thành lập "Tam Sa" phi pháp hồi năm ngoái.
theo gd
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/doanphuc/2013_03_05/dan_trung_quoc_nuoi_ ca_trai_phep_tai_da_ vanh_khan_truong_sa_ giaoduc.net.vn.jpg
"Dân" Trung Quốc nuôi thủy sản trái phép tại Đá Vành Khăn, Trường Sa, Khánh Ḥa, Việt Nam
Tân Hoa Xă ngày 4/3 đưa tin, Tiêu Kiệt, người đứng đầu chính quyền cái gọi là "thành phố Tam Sa" mà Trung Quốc thành lập một cách trái phép hồi tháng 6 năm ngoái ḥng "quản lư" gần như toàn bộ Biển Đông đă trở về Bắc Kinh tham dự kỳ họp Quốc hội Trung Quốc.
Giới truyền thông nhà nước Trung Quốc không bỏ qua cơ hội này để phỏng vấn, lăng xê về cái gọi là "thành phố Tam Sa" phi pháp với không ít "viễn cảnh" cũng như quảng bá, truyền thông những hành động sai trái mà Trung Quốc đă và đang triển khai trên Biển Đông, đặc biệt tại quần đảo Hoàng Sa và một số băi đá, vùng biển trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Ngày 21/6/2012 Bộ Dân chính Trung Quốc ban hành quyết định phi pháp thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa" để "quản lư quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV) và gần 90% diện tích Biển Đông với đường "lưỡi ḅ" 9 đoạn.
Ít ngày sau, 24/7/2012 Trung Quốc tiếp tục treo biển "trụ sở thành phố Tam Sa" mà Bắc Kinh xây dựng trái phép trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa. Tiêu Kiệt được bầu làm Bí thư kiêm Thị trưởng.
Sau khi nhậm chức, viên "Thị trưởng Tam Sa" này đă bơi thuyền tới hơn 20 điểm đảo, băi đá, băi ngầm trong quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng, Việt Nam), băi cạn Macclesfield. Tháng 12/2012 Tiêu Kiệt tiếp tục thị sát trái phép Đá Chữ Thập, Đá Vành Khăn trong quần đảo Trường Sa (Khánh Ḥa, Việt Nam, bị quân Trung Quốc chiếm đóng trái phép - PV).
Hiện tại Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động xây dựng trái phép cơ sở hạ tầng trên cái gọi là "thành phố Tam Sa" mà trọng tâm là quần đảo Hoàng Sa. Bắc Kinh đă đóng riêng 1 tàu vận tải cỡ lớn, số hiệu Quỳnh Sa 3 chuyên hoạt động từ đảo Hải Nam ra Hoàng Sa và ngược lại, tần suất 4 chuyến/tháng để chuyên chở vật liệu, nhu yếu phẩm phục vụ lính và dân Trung Quốc đồn trú trái phép tại đây.
Tiêu Kiệt cho biết, hiện Trung Quốc đang triển khai (trái phép) hơn 20 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại cái gọi là "thành phố Tam Sa", thành lập thôn Mỹ Tế để đưa dân Trung Quốc ra sinh sống trái phép trên Đá Vành Khăn (trong quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc chiếm đoạt năm 1990, 1995 - PV).
Bắc Kinh đă quyết định rót 1,6 tỉ USD để xây dựng trái phép cơ sở hạ tầng tại các điểm đảo Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở Hoàng Sa và Trường Sa với âm mưu độc chiếm Biển Đông thành ao nhà.
Cách đây không lâu, giới truyền thông Trung Quốc loan tin, bắt đầu từ 18/2, lính Trung Quốc đồn trú trái phép tại Đá Vành Khăn dưới vỏ bọc "nhân viên Ngư chính" đă chính thức thay quân phục, đổi phiên hiệu hải quân. Động thái được giới truyền thông nước này cho là "cứng rắn" sau hành vi chiếm quyền kiểm soát băi cạn Scarborough và thành lập "Tam Sa" phi pháp hồi năm ngoái.
theo gd