johnnydan9
03-27-2013, 15:39
Tên lửa đẩy Proton-M mang theo vệ tinh Satmex-8 được phóng đi từ trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan vào lúc 23h06 (giờ Moscow – tức 2h sáng giờ địa phương) hôm qua (26/3).
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="10%"><tbody><tr><td bgcolor="#ffffff" valign="top"> http://images.vnmedia.vn/images_upload/2013/vnm_2013_2384148.jpg</td></tr><tr><td bgcolor="#ffffff" valign="top"> Ảnh minh họa
</td></tr></tbody></table> Satmex-8 do công ty Vệ tinh S.A de C.V của Mexico vận hành, là loại vệ tinh C-band và Ku-band năng lượng cao. Sau khi lên quỹ đạo, nó sẽ thay thế vệ tinh Satmex-5 và sẽ cung cấp các dịch vụ vệ tinh cố định (FSS) cho cả khu vực Bắc và Nam Mỹ.
Vệ tinh mới có ṿng đời 15 năm này sẽ giúp cung cấp các dịch vụ như băng thông rộng, truyền dữ liệu, phát sóng truyền h́nh.
Theo kế hoạch ban đầu, lẽ ra vệ tinh Satmex-8 này đă được đưa lên quỹ đạo vào ngày 27/12 năm ngoái, nhưng kế hoạch đă bị hoăn lại do một sự cố nhỏ liên quan đến hệ thống đẩy Briz-M của tên lửa đẩy Proton-M, khiến Nga cho tạm ngưng sử dụng tên lửa này.
Đây không phải lần đầu tiên hệ thống đẩy Briz-M gặp trục trặc. Trong lần phóng đầu tiên cùng với tên lửa Proton vào tháng 7/1999, tầng thứ 2 của tên lửa đă không hoạt động khiến hệ thống đẩy và thiết bị vệ tinh mang theo không thể bay vào quỹ đạo. Vào tháng 8/2011, hệ thống đẩy Briz-M cũng gặp trục trặc khiến vệ tinh viễn thông Express-AM4 bị rơi.
Đan Khanh - (Theo RIA)
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="10%"><tbody><tr><td bgcolor="#ffffff" valign="top"> http://images.vnmedia.vn/images_upload/2013/vnm_2013_2384148.jpg</td></tr><tr><td bgcolor="#ffffff" valign="top"> Ảnh minh họa
</td></tr></tbody></table> Satmex-8 do công ty Vệ tinh S.A de C.V của Mexico vận hành, là loại vệ tinh C-band và Ku-band năng lượng cao. Sau khi lên quỹ đạo, nó sẽ thay thế vệ tinh Satmex-5 và sẽ cung cấp các dịch vụ vệ tinh cố định (FSS) cho cả khu vực Bắc và Nam Mỹ.
Vệ tinh mới có ṿng đời 15 năm này sẽ giúp cung cấp các dịch vụ như băng thông rộng, truyền dữ liệu, phát sóng truyền h́nh.
Theo kế hoạch ban đầu, lẽ ra vệ tinh Satmex-8 này đă được đưa lên quỹ đạo vào ngày 27/12 năm ngoái, nhưng kế hoạch đă bị hoăn lại do một sự cố nhỏ liên quan đến hệ thống đẩy Briz-M của tên lửa đẩy Proton-M, khiến Nga cho tạm ngưng sử dụng tên lửa này.
Đây không phải lần đầu tiên hệ thống đẩy Briz-M gặp trục trặc. Trong lần phóng đầu tiên cùng với tên lửa Proton vào tháng 7/1999, tầng thứ 2 của tên lửa đă không hoạt động khiến hệ thống đẩy và thiết bị vệ tinh mang theo không thể bay vào quỹ đạo. Vào tháng 8/2011, hệ thống đẩy Briz-M cũng gặp trục trặc khiến vệ tinh viễn thông Express-AM4 bị rơi.
Đan Khanh - (Theo RIA)