Romano
04-05-2013, 17:07
Ngày 10/3 Chính quyền Yết Tây thuộc tỉnh Quảng Đông cử một đoàn cảnh sát vũ trang hùng hậu bao vây người dân thôn Thượng Phố, những người đang thị uy, đối đầu với cảnh sát do v́ tranh chấp đất đai, đă dẫn đến xung đột bạo lực, khiến khoảng 10 chiếc xe con bị đốt cháy, vài chục dân làng bị thương phải nhập viện, trong đó có rất nhiều người bị thương nặng.
Theo báo cáo trên mạng “Cuộc cách mạng hoa Nhài tại Trung Quốc” 2h sáng sớm trong ngày, mấy ngàn cảnh sát vũ trang, cùng hàng trăm xe cảnh sát và xe cẩu hạng nặng đột nhiên tiến vào thôn Thượng Phố, dọn sạch toàn bộ số xe con bị phá hủy và các chướng ngại vật trên đường do người dân trong thôn bày ra, cắt điện, cắt mạng, cắt đứt toàn bộ liên lạc giữa dân làng và bên ngoài, khiến dân làng phản kháng kịch liệt.
http://ttxva.org/wp-content/uploads/2013/04/p3239461a254619621-ss.jpg (http://ttxva.org/wp-content/uploads/2013/04/p3239461a254619621-ss.jpg)
Phía cảnh sát đă đặt bom hơi cay, bom oanh tạc và bom tạo sương mù, dân làng th́ dùng gậy gỗ, dùng xẻng, dùng đá chiến đấu với cảnh sát vũ trang với dùi cui điện trong tay gần ba giờ đồng hồ.
Chiều ngày 10 chính quyền Quảng Đông phát lệnh bắt giữ người phụ trách ủy ban thôn Thượng Phố cùng 8 người khác. Dân làng thôn Thượng Phố bất măn v́ quan chức và thương nhân móc ngoặc với nhau bán rẻ 500 mẫu ruộng, nên đă bắt đầu chiếm lĩnh quảng trường trong thôn nhằm thị uy từ ngày 22/2. Đến ngày 24 quan chức chính quyền thuê dân “xă hội đen” khiến những dân làng đang kháng nghị vùng lên phản kháng, đập nát 30 chiếc xe con.
Người dân Tây Tạng toàn cầu tổ chức mít ting kỷ niệm, diễu hành ngày kháng nghị tṛn 54 năm
Ngày 10/3 năm nay là ngày quân đội Đảng cộng sản Trung Quốc tiến vào chiếm cứ Tây Tạng, đồng thời cũng là cũng là ngày tṛn 54 năm Đạt Lai Lạt Ma dẫn hơn 10.000 ngh́n người dân Tây Tạng lưu vong đến Ấn độ, người dân Tây Tạng lưu vong khắp nơi trên thế giới lần lượt tổ chức diễu hành và các cuộc mít ting kỷ niệm.
Ngày mồng 10 Hàng trăm người Tây Tạng lưu vong tập trung trong một cuộc mít tinh kỷ niệm
ở Dharamsala, Ấn Độ. Cảnh sát đă ngăn không cho một người đàn ông tự thiêu.
Lobsang Sangay, người phát ngôn của Chính phủ Tây Tạng lưu vong phát biểu trong cuộc biểu t́nh kêu gọi người dân Tây Tạng ngừng không dùng h́nh thức tự thiêu khốc liệt để thể hiện sự kháng nghị và yêu cầu Đảng cộng sản Trung Quốc tôn trọng ư nguyện của người dân Tây Tạng, thay đổi chính sách cứng rắn hiện nay.
Cùng ngày, người Tây Tạng ở New Delhi Ấn Độ cũng đă tổ chức một cuộc biểu t́nh phản đối Đảng cộng sản Trung Quốc thống trị Tây Tạng, tại Đài Loan những người phản đối tham gia diễu hành trên đường phố Đài Bắc mà không hề xảy ra bạo động. Nhưng tại Nepal, có mười một người tham gia biểu t́nh chính quyền địa phương đă bị bắt giữ với tội danh “Vi phạm hoạt động chống lại Trung Hoa”. “Phát thanh Mỹ Quốc” báo cáo có khoảng 20.000 người dân Tây Tạng sinh sống tại Nepal do vậy chính phủ Nepal phải chịu áp lực rất lớn từ Bắc Kinh do dung nạp những người dân Tây Tạng lưu vong.
TM
Theo báo cáo trên mạng “Cuộc cách mạng hoa Nhài tại Trung Quốc” 2h sáng sớm trong ngày, mấy ngàn cảnh sát vũ trang, cùng hàng trăm xe cảnh sát và xe cẩu hạng nặng đột nhiên tiến vào thôn Thượng Phố, dọn sạch toàn bộ số xe con bị phá hủy và các chướng ngại vật trên đường do người dân trong thôn bày ra, cắt điện, cắt mạng, cắt đứt toàn bộ liên lạc giữa dân làng và bên ngoài, khiến dân làng phản kháng kịch liệt.
http://ttxva.org/wp-content/uploads/2013/04/p3239461a254619621-ss.jpg (http://ttxva.org/wp-content/uploads/2013/04/p3239461a254619621-ss.jpg)
Phía cảnh sát đă đặt bom hơi cay, bom oanh tạc và bom tạo sương mù, dân làng th́ dùng gậy gỗ, dùng xẻng, dùng đá chiến đấu với cảnh sát vũ trang với dùi cui điện trong tay gần ba giờ đồng hồ.
Chiều ngày 10 chính quyền Quảng Đông phát lệnh bắt giữ người phụ trách ủy ban thôn Thượng Phố cùng 8 người khác. Dân làng thôn Thượng Phố bất măn v́ quan chức và thương nhân móc ngoặc với nhau bán rẻ 500 mẫu ruộng, nên đă bắt đầu chiếm lĩnh quảng trường trong thôn nhằm thị uy từ ngày 22/2. Đến ngày 24 quan chức chính quyền thuê dân “xă hội đen” khiến những dân làng đang kháng nghị vùng lên phản kháng, đập nát 30 chiếc xe con.
Người dân Tây Tạng toàn cầu tổ chức mít ting kỷ niệm, diễu hành ngày kháng nghị tṛn 54 năm
Ngày 10/3 năm nay là ngày quân đội Đảng cộng sản Trung Quốc tiến vào chiếm cứ Tây Tạng, đồng thời cũng là cũng là ngày tṛn 54 năm Đạt Lai Lạt Ma dẫn hơn 10.000 ngh́n người dân Tây Tạng lưu vong đến Ấn độ, người dân Tây Tạng lưu vong khắp nơi trên thế giới lần lượt tổ chức diễu hành và các cuộc mít ting kỷ niệm.
Ngày mồng 10 Hàng trăm người Tây Tạng lưu vong tập trung trong một cuộc mít tinh kỷ niệm
ở Dharamsala, Ấn Độ. Cảnh sát đă ngăn không cho một người đàn ông tự thiêu.
Lobsang Sangay, người phát ngôn của Chính phủ Tây Tạng lưu vong phát biểu trong cuộc biểu t́nh kêu gọi người dân Tây Tạng ngừng không dùng h́nh thức tự thiêu khốc liệt để thể hiện sự kháng nghị và yêu cầu Đảng cộng sản Trung Quốc tôn trọng ư nguyện của người dân Tây Tạng, thay đổi chính sách cứng rắn hiện nay.
Cùng ngày, người Tây Tạng ở New Delhi Ấn Độ cũng đă tổ chức một cuộc biểu t́nh phản đối Đảng cộng sản Trung Quốc thống trị Tây Tạng, tại Đài Loan những người phản đối tham gia diễu hành trên đường phố Đài Bắc mà không hề xảy ra bạo động. Nhưng tại Nepal, có mười một người tham gia biểu t́nh chính quyền địa phương đă bị bắt giữ với tội danh “Vi phạm hoạt động chống lại Trung Hoa”. “Phát thanh Mỹ Quốc” báo cáo có khoảng 20.000 người dân Tây Tạng sinh sống tại Nepal do vậy chính phủ Nepal phải chịu áp lực rất lớn từ Bắc Kinh do dung nạp những người dân Tây Tạng lưu vong.
TM