johnnydan9
04-06-2013, 15:53
Tại Cuba, cựu Chủ tịch Fidel Castro nói thế giới đang đối mặt cuộc khủng hoảng hạt nhân cực kỳ nghiêm trọng sau vụ khủng hoảng tên lửa ở Cuba năm 1962.
<table style="margin:auto;" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" width="1"><tbody><tr><td>http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2013/04/06/tham_hoa_hat_nhan_1. jpg</td></tr><tr><td style="font-family:Arial; font-size:10pt;color:#002 060;" align="center">Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thị sát quân đội Triều Tiên tập trận - Ảnh: RT </td></tr></tbody></table>“Nếu cuộc chiến xảy ra, 70% dân số thế giới sẽ bị ảnh hưởng và Tổng thống Mỹ Obama sẽ bị coi là nhân vật độc ác nhất trong lịch sử nước Mỹ”, hăng tin RT trích bài viết của cựu Chủ tịch Fidel Castro đăng trên truyền thông nhà nước Cuba.
Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc nói Triều Tiên đă chuyển thêm tên lửa tầm trung đến bờ biển phía đông nước này hôm 5/4.
Động thái được cho là nhằm đối phó việc Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường hệ thống pḥng thủ tên lửa “để tự vệ trước nguy cơ đến từ tên lửa Triều Tiên”.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc pḥng Kim Kwan-jin tuyên bố “những khiêu khích của B́nh Nhưỡng chỉ là màn ‘vơ mồm’ và quy mô không lớn”.
<table style="margin:auto;" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" width="1"><tbody><tr><td>http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2013/04/06/chien_tranh_trieu_ti en_7.jpg</td></tr><tr><td style="font-family:Arial; font-size:10pt;color:#002 060;" align="center">Bán đảo Triều Tiên được cho là đang sôi sục bên bờ vực chiến tranh - Ảnh: RT </td></tr></tbody></table>
Trước đó, truyền thông Trung Quốc nói B́nh Nhưỡng đề nghị sứ quán các nước di tản nhân viên trước ngày 10/4 tới do “chiến tranh sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào”.
Tân Hoa xă dẫn nguồn phóng viên thường trú tại B́nh Nhưỡng nói Bộ Ngoại giao Triều Tiên gửi thông báo đề nghị “tham khảo việc di tản nhân viên sứ quán các nước đang đóng tại đây”.
Trong thông báo, B́nh Nhưỡng khẳng định t́nh h́nh trên bán đảo Triều Tiên đang “cực kỳ căng thẳng, chiến tranh sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào”.
V́ thế, B́nh Nhưỡng khuyến cáo nhân viên ngoại giao các nước nên rời khỏi Triều Tiên trước ngày 10/4 tới.
B́nh Nhưỡng cũng cáo buộc Mỹ là nguyên nhân chính dẫn đến t́nh h́nh căng thẳng và đẩy bán đảo Triều Tiên tới bờ vực chiến tranh.
Tuy nhiên, Tân Hoa xă dẫn nguồn sứ quán Anh tại Triều Tiên nói “B́nh Nhưỡng đang tham khảo ư kiến của các nhân viên sứ quán về việc rời Triều Tiên. Đây không phải là mệnh lệnh hay yêu cầu sứ quán phải rút nhân viên về nước”.
Ông Denis Samsonov, phát ngôn viên sứ quán Nga tại Triều Tiên xác nhận thông tin trên cũng được gửi tới sứ quán Nga. Tuy nhiên, ông Denis Samsonov nói Matxcơva hiện chưa có kế hoạch di tản nhân viên.
Hăng tin RT dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nói “Nga đang liên hệ và theo dơi chặt chẽ thông tin với Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản về thông báo mới của Triều Tiên”.
Ông Sergey Lavrov kêu gọi các bên kiềm chế và tuyên bố chỉ có giải pháp chính trị và ngoại giao mới có thể làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Trong tuyên bố được hăng tin RT trích thuật, ông Sergey nói “Nga sẽ cố gắng làm sáng tỏ nguyên nhân đằng sau thông báo được phát đi từ B́nh Nhưỡng”.
Dự kiến, những người đứng đầu phái đoàn ngoại giao của các nước EU sẽ gặp nhau tại B́nh Nhưỡng trong hôm nay, 6/4, để thảo luận biện pháp ứng phó trước t́nh h́nh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.
<table style="margin:auto;" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" width="1"><tbody><tr><td>http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2013/04/06/tham_hoa_hat_nhan_1. jpg</td></tr><tr><td style="font-family:Arial; font-size:10pt;color:#002 060;" align="center">Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thị sát quân đội Triều Tiên tập trận - Ảnh: RT </td></tr></tbody></table>“Nếu cuộc chiến xảy ra, 70% dân số thế giới sẽ bị ảnh hưởng và Tổng thống Mỹ Obama sẽ bị coi là nhân vật độc ác nhất trong lịch sử nước Mỹ”, hăng tin RT trích bài viết của cựu Chủ tịch Fidel Castro đăng trên truyền thông nhà nước Cuba.
Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc nói Triều Tiên đă chuyển thêm tên lửa tầm trung đến bờ biển phía đông nước này hôm 5/4.
Động thái được cho là nhằm đối phó việc Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường hệ thống pḥng thủ tên lửa “để tự vệ trước nguy cơ đến từ tên lửa Triều Tiên”.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc pḥng Kim Kwan-jin tuyên bố “những khiêu khích của B́nh Nhưỡng chỉ là màn ‘vơ mồm’ và quy mô không lớn”.
<table style="margin:auto;" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" width="1"><tbody><tr><td>http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2013/04/06/chien_tranh_trieu_ti en_7.jpg</td></tr><tr><td style="font-family:Arial; font-size:10pt;color:#002 060;" align="center">Bán đảo Triều Tiên được cho là đang sôi sục bên bờ vực chiến tranh - Ảnh: RT </td></tr></tbody></table>
Trước đó, truyền thông Trung Quốc nói B́nh Nhưỡng đề nghị sứ quán các nước di tản nhân viên trước ngày 10/4 tới do “chiến tranh sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào”.
Tân Hoa xă dẫn nguồn phóng viên thường trú tại B́nh Nhưỡng nói Bộ Ngoại giao Triều Tiên gửi thông báo đề nghị “tham khảo việc di tản nhân viên sứ quán các nước đang đóng tại đây”.
Trong thông báo, B́nh Nhưỡng khẳng định t́nh h́nh trên bán đảo Triều Tiên đang “cực kỳ căng thẳng, chiến tranh sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào”.
V́ thế, B́nh Nhưỡng khuyến cáo nhân viên ngoại giao các nước nên rời khỏi Triều Tiên trước ngày 10/4 tới.
B́nh Nhưỡng cũng cáo buộc Mỹ là nguyên nhân chính dẫn đến t́nh h́nh căng thẳng và đẩy bán đảo Triều Tiên tới bờ vực chiến tranh.
Tuy nhiên, Tân Hoa xă dẫn nguồn sứ quán Anh tại Triều Tiên nói “B́nh Nhưỡng đang tham khảo ư kiến của các nhân viên sứ quán về việc rời Triều Tiên. Đây không phải là mệnh lệnh hay yêu cầu sứ quán phải rút nhân viên về nước”.
Ông Denis Samsonov, phát ngôn viên sứ quán Nga tại Triều Tiên xác nhận thông tin trên cũng được gửi tới sứ quán Nga. Tuy nhiên, ông Denis Samsonov nói Matxcơva hiện chưa có kế hoạch di tản nhân viên.
Hăng tin RT dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nói “Nga đang liên hệ và theo dơi chặt chẽ thông tin với Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản về thông báo mới của Triều Tiên”.
Ông Sergey Lavrov kêu gọi các bên kiềm chế và tuyên bố chỉ có giải pháp chính trị và ngoại giao mới có thể làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Trong tuyên bố được hăng tin RT trích thuật, ông Sergey nói “Nga sẽ cố gắng làm sáng tỏ nguyên nhân đằng sau thông báo được phát đi từ B́nh Nhưỡng”.
Dự kiến, những người đứng đầu phái đoàn ngoại giao của các nước EU sẽ gặp nhau tại B́nh Nhưỡng trong hôm nay, 6/4, để thảo luận biện pháp ứng phó trước t́nh h́nh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.