Romano
04-15-2013, 07:57
Mấy ngày nay, người dân đến với Phú Thọ trong niềm hân hoan khi di tích Đền Hùng được công nhận là di sản văn hóa. Cùng với niềm vui khi di tích “quê cha đất tổ” đã trở thành biểu tượng văn hóa là những hiếu kì, ngạc nhiên trước “hòn đá lạ” ở nơi đây.
http://media.tinmoi.vn//2013/04/15/1365990951-chuyen-la--1-.jpgHòn đá có ký tự cổ, dấu ấn vuông. Nguồn: Internet
ông Nguyễn Xuân Các, Giám đốc Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùngnói về nguồn gốc của hòn đá là do một người tên Khảm ở Hà Nội cung tiến lên Đền Hùng năm 2009, khi đó là thời kỳ tôn tạo, tu sửa Khu di tích. Ông tên Nguyễn Minh Thông (là một đại tá quân đội, kiêm cán bộ của một đơn vị thuộc UNESCO Việt Nam) đã lên đây làm lễ. Hòn đá có ý “là để trấn giữ quốc gia”.
http://media.tinmoi.vn//2013/04/15/1365990951-chuyen-la--2-.jpg
Hòn đá có họa tiết phức tạp khó hiểu. Nguồn: Internet
“Hòn đá lạ” cao khoảng 50 cm, bề rộng nhất 35 cm, hình cánh buồm đặt trên bệ được gia cố khá đẹp, đặt trong đền Thượng. Mặt trước và sau của hòn đá có ký tự cổ, dấu ấn vuông, họa tiết phức tạp khó hiểu.
http://media.tinmoi.vn//2013/04/15/1365990951-chuyen-la--3-.jpg
Cận cảnh của hòn đá lạ. Nguồn: Internet
Người người đến với đền Hùng đã xì xào bàn tán, người chụp ảnh, chạm sờ, người lại thận trọng đứng cách vài mét quan sát hòn đá khá lâu.
Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, hòn đá lạ không có trong hồ sơ của Ban quản lý đền Hùng. Ông Nguyễn Xuân Các, Giám đốc Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết là chưa hiểu nội dung và ý nghĩa được tạc trên hòn đá lạ và sẽ thành lập hội đồng đánh giá về ý nghĩa và nội dung ghi trên hòn đá này.
TM
http://media.tinmoi.vn//2013/04/15/1365990951-chuyen-la--1-.jpgHòn đá có ký tự cổ, dấu ấn vuông. Nguồn: Internet
ông Nguyễn Xuân Các, Giám đốc Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùngnói về nguồn gốc của hòn đá là do một người tên Khảm ở Hà Nội cung tiến lên Đền Hùng năm 2009, khi đó là thời kỳ tôn tạo, tu sửa Khu di tích. Ông tên Nguyễn Minh Thông (là một đại tá quân đội, kiêm cán bộ của một đơn vị thuộc UNESCO Việt Nam) đã lên đây làm lễ. Hòn đá có ý “là để trấn giữ quốc gia”.
http://media.tinmoi.vn//2013/04/15/1365990951-chuyen-la--2-.jpg
Hòn đá có họa tiết phức tạp khó hiểu. Nguồn: Internet
“Hòn đá lạ” cao khoảng 50 cm, bề rộng nhất 35 cm, hình cánh buồm đặt trên bệ được gia cố khá đẹp, đặt trong đền Thượng. Mặt trước và sau của hòn đá có ký tự cổ, dấu ấn vuông, họa tiết phức tạp khó hiểu.
http://media.tinmoi.vn//2013/04/15/1365990951-chuyen-la--3-.jpg
Cận cảnh của hòn đá lạ. Nguồn: Internet
Người người đến với đền Hùng đã xì xào bàn tán, người chụp ảnh, chạm sờ, người lại thận trọng đứng cách vài mét quan sát hòn đá khá lâu.
Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, hòn đá lạ không có trong hồ sơ của Ban quản lý đền Hùng. Ông Nguyễn Xuân Các, Giám đốc Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết là chưa hiểu nội dung và ý nghĩa được tạc trên hòn đá lạ và sẽ thành lập hội đồng đánh giá về ý nghĩa và nội dung ghi trên hòn đá này.
TM