johnnydan9
04-19-2013, 16:59
Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cùng đông đảo người dân.
Phát biểu tại lễ giỗ Tổ, bà Vơ Thị Dung, phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhấn mạnh: “Giỗ quốc tổ Hùng Vương trở thành biểu tượng cao đẹp trong cộng đồng của mỗi người Việt Nam.
<table style="MARGIN: auto" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" width="1"> <tbody> <tr> <td>http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2013/04/19/thu_tuong.jpg</td></tr> <tr> <td style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #002060; FONT-SIZE: 10pt" align="center"> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tại đền thờ chính Đền tưởng niệm các vua Hùng, quận 9, TP.HCM sáng 19/4. Ảnh: Minh Đức
</td></tr></tbody></table>
Đồng bào ta dù đang sinh sống nơi đâu, miền xuôi hay miền ngược, nông thôn hay thành thị, trong nước hay nước ngoài đều nêu cao đạo lư lá rụng về cội.
Đồng bào từ ngàn xưa, hôm nay và măi măi mai sau luôn khắc sâu gốc tích, cội nguồn dân tộc. Đó là cơ sở để dân tộc ta tiếp tục xây dựng, phát huy truyền thống nhân nghĩa, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau".
Ngày nay, chúng ta tự hào và ra sức thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: Các vua Hùng đă có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.
Giữ nước là bảo vệ toàn vẹn giang sơn, bờ cơi, biển trời, ṇi giống, đồng thời phải xây dựng đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, xứng đáng với truyền thống Lạc Hồng.
Phát biểu tại lễ giỗ Tổ, bà Vơ Thị Dung, phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhấn mạnh: “Giỗ quốc tổ Hùng Vương trở thành biểu tượng cao đẹp trong cộng đồng của mỗi người Việt Nam.
<table style="MARGIN: auto" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" width="1"> <tbody> <tr> <td>http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2013/04/19/thu_tuong.jpg</td></tr> <tr> <td style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #002060; FONT-SIZE: 10pt" align="center"> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tại đền thờ chính Đền tưởng niệm các vua Hùng, quận 9, TP.HCM sáng 19/4. Ảnh: Minh Đức
</td></tr></tbody></table>
Đồng bào ta dù đang sinh sống nơi đâu, miền xuôi hay miền ngược, nông thôn hay thành thị, trong nước hay nước ngoài đều nêu cao đạo lư lá rụng về cội.
Đồng bào từ ngàn xưa, hôm nay và măi măi mai sau luôn khắc sâu gốc tích, cội nguồn dân tộc. Đó là cơ sở để dân tộc ta tiếp tục xây dựng, phát huy truyền thống nhân nghĩa, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau".
Ngày nay, chúng ta tự hào và ra sức thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: Các vua Hùng đă có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.
Giữ nước là bảo vệ toàn vẹn giang sơn, bờ cơi, biển trời, ṇi giống, đồng thời phải xây dựng đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, xứng đáng với truyền thống Lạc Hồng.