saigon75
04-25-2013, 11:33
(VOV) - 21 người thiệt mạng trong vụ bạo lực mà Trung Quốc gọi là tấn công khủng bố ở khu vực Tân Cương.
Giới hữu trách Trung Quốc đă cáo buộc “những kẻ khủng bố” ở vùng viễn tây của nước này lập bẫy sát hại các sỹ quan cảnh sát trong vụ bạo động ở Tân Cương hôm 23/4 vừa qua. 21 người đă thiệt mạng trong vụ bạo lực mà Trung Quốc gọi là tấn công khủng bố ở khu vực Tân Cương, miền tây Trung Quốc vào hôm 23/4 vừa qua. Theo giới chức địa phương, 6 kẻ khủng bố người thiểu số Duy Ngô Nhĩ đă bị bắn chết trong các vụ đụng độ với cảnh sát sau khi chúng bị t́nh nghi âm mưu tấn công khủng bố.
<table align="center"><tbody><tr><td>http://vov.vn/Uploaded/thuthuy/2013_04_25/tan-cuong-trung-quoc.jpg</td></tr><tr><td>ảnh minh họa</td></tr></tbody></table> “Những kẻ khủng bố có thể đă gài bẫy”, tờ Thời báo Hoàn cầu của nhà nước Trung Quốc dẫn lời giới chức địa phương cho biết. Theo tờ báo, những kẻ mang dao quân dụng này đă mai phục cảnh sát và dụ họ vào một ngôi nhà ở huyện Barchuk, phía tây Tân Cương.
Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, 15 cảnh sát và “các nhân viên xă hội” đă bị sát hại trong vụ việc, trong đó có 10 người thuộc cộng đồng Duy Ngô Nhĩ. Người Duy Ngô Nhĩ chủ yếu theo đạo Hồi và coi Tân Cương là đất tổ của họ.
Tân Cương, khu vực lớn gấp đôi Thổ Nhĩ Kỳ, có khoảng 9 triệu người Duy Ngô Nhĩ. Đây là vùng thường xuyên xảy ra bạo loạn, xung đột sắc tộc và tôn giáo.
Hiệp hội người Duy Ngô Nhĩ ở Mỹ đă kêu gọi cộng đồng quốc tế bác cách gọi của Trung Quốc về vụ bạo lực hôm thứ ba vừa qua là “khủng bố” và cáo buộc giới chức địa phương lạm dụng cáo buộc khủng bố để đàn áp người Duy Ngô Nhĩ.
Ngày 24/4, Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc tiến hành điều tra độc lập về vụ việc và cho biết Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc đă đi thăm khu vực vào tuần này, trong phái đoàn thương mại của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell kêu gọi Trung Quốc “có biện pháp giảm căng thẳng và củng cố ổn định lâu dài tại Tân Cương”.
Theo con số chính thức, 46% dân số Tân Cương là người Duy Ngô Nhĩ, trong khi 39% là người Hán sau khi họ chuyển tới khu vực trong những thập niên gần đây./.
Theo Vũ Quư/Dân trí
Giới hữu trách Trung Quốc đă cáo buộc “những kẻ khủng bố” ở vùng viễn tây của nước này lập bẫy sát hại các sỹ quan cảnh sát trong vụ bạo động ở Tân Cương hôm 23/4 vừa qua. 21 người đă thiệt mạng trong vụ bạo lực mà Trung Quốc gọi là tấn công khủng bố ở khu vực Tân Cương, miền tây Trung Quốc vào hôm 23/4 vừa qua. Theo giới chức địa phương, 6 kẻ khủng bố người thiểu số Duy Ngô Nhĩ đă bị bắn chết trong các vụ đụng độ với cảnh sát sau khi chúng bị t́nh nghi âm mưu tấn công khủng bố.
<table align="center"><tbody><tr><td>http://vov.vn/Uploaded/thuthuy/2013_04_25/tan-cuong-trung-quoc.jpg</td></tr><tr><td>ảnh minh họa</td></tr></tbody></table> “Những kẻ khủng bố có thể đă gài bẫy”, tờ Thời báo Hoàn cầu của nhà nước Trung Quốc dẫn lời giới chức địa phương cho biết. Theo tờ báo, những kẻ mang dao quân dụng này đă mai phục cảnh sát và dụ họ vào một ngôi nhà ở huyện Barchuk, phía tây Tân Cương.
Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, 15 cảnh sát và “các nhân viên xă hội” đă bị sát hại trong vụ việc, trong đó có 10 người thuộc cộng đồng Duy Ngô Nhĩ. Người Duy Ngô Nhĩ chủ yếu theo đạo Hồi và coi Tân Cương là đất tổ của họ.
Tân Cương, khu vực lớn gấp đôi Thổ Nhĩ Kỳ, có khoảng 9 triệu người Duy Ngô Nhĩ. Đây là vùng thường xuyên xảy ra bạo loạn, xung đột sắc tộc và tôn giáo.
Hiệp hội người Duy Ngô Nhĩ ở Mỹ đă kêu gọi cộng đồng quốc tế bác cách gọi của Trung Quốc về vụ bạo lực hôm thứ ba vừa qua là “khủng bố” và cáo buộc giới chức địa phương lạm dụng cáo buộc khủng bố để đàn áp người Duy Ngô Nhĩ.
Ngày 24/4, Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc tiến hành điều tra độc lập về vụ việc và cho biết Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc đă đi thăm khu vực vào tuần này, trong phái đoàn thương mại của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell kêu gọi Trung Quốc “có biện pháp giảm căng thẳng và củng cố ổn định lâu dài tại Tân Cương”.
Theo con số chính thức, 46% dân số Tân Cương là người Duy Ngô Nhĩ, trong khi 39% là người Hán sau khi họ chuyển tới khu vực trong những thập niên gần đây./.
Theo Vũ Quư/Dân trí