vuitoichat
05-08-2013, 14:18
http://img.vietnamnet.vn/logo.gif - Ông bố vợ cùng con rể dắt theo dao, tham gia cuộc hỗn chiến để rồi con rể dính án tội Giết người, c̣n bố vợ nhận án tội Cố ư gây thương tích.
Ngày 8/5, TAND Thành phố Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Thành Luân (SN 1986), Ngô Văn Truy (SN 1958) và Lê Văn Hiển (SN 1964, cùng trú tại xă Nam Phong, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) ra xét xử các tội Giết người, Cố ư gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/05/08/16/20130508160836-cac-bc.jpg
Các bị cáo tại ṭa.
Trong số các bị cáo trên, Luân là con rể Truy. Sống cùng một nhà, ông bố vợ cùng con rể dắt theo dao, tham gia cuộc hỗn chiến để rồi cả hai cùng dính án.
Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 19/9/2011, ông Truy điện thoại cho Lê Văn Hiển để đ̣i tiền công thợ xây. V́ việc này, hai bên lời qua tiếng lại trên điện thoại.
Hiển hẹn ông Truy ra ngă ba Thao Chính, huyện Phú Xuyên để “nói chuyện”. Khi ông Truy đi được một lúc th́ anh con rể là Nguyễn Thành Luân dắt theo con dao nhọn phóng theo bố vợ.
Hai bố con ông Truy đợi một lúc th́ Hiển chở Đặng Văn Vi (SN 1972) tới. Sau khi lời qua tiếng lại, Hiển cao giọng với Luân: “Mày thích ǵ?”, rồi lấy mũ cối lao vào đánh Luân.
Trong lúc đó, ông Truy và Vi cũng đuổi đánh nhau. Thấy Vi bỏ chạy, ông Truy quay lại chỗ Luân, Hiển.
Bị tấn công, Hiển bỏ chạy, sau đó gọi điện cho Lê Văn Quang (SN 1970) và Lê Văn Tuyển (đều là em ruột Hiển) nói rằng anh ta đang bị bố con nhà ông Truy đánh, phải vứt xe ở lại và nhờ Quang, Tuyên ra lấy xe mang về.
Nhận điện thoại của Hiển, anh Quang gọi cho đứa cháu ruột là Nguyễn Đăng Huế (SN 1980) và anh Nguyễn Loan (SN 1963) cùng ra chỗ Hiển.
Nhóm người này khi qua cầu chui đường cao tốc Pháp Vân th́ gặp Truy và Luân đang đi xe về.
Chung chỉ tay vào Luân nói: “Đây thằng này”, rồi cả nhóm dừng xe lại. Hai bên đă xông vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Luân rút con dao nhọn mang theo đâm 3 nhát vào ngực, tay anh Huế.
Đúng lúc đó, anh Quang chạy đến bị ông Truy cầm tuưp nước vụt vào trán. Hiển cầm gạch đập vào mồm ông Truy. Anh Lê Văn Tuyên (SN 1972, em ruột Chung) chở vợ Hiển đến cũng bị Luân cầm dao lao vào đâm 3 nhát vào ngực, lưng, vai.
Anh Loan vào can và lấy dao, tuưp nước th́ đám đông mới giải tán. Anh Quang, Huế, Tuyên được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng chiều 20/9/2011, anh Huế tử vong tại Bệnh viện Việt Đức.
Anh Tuyên được xác định bị tổn hại 9% sức khỏe, anh Quang 2%.
Ngày 8/5, sau khi xem xét, HĐXX đă tuyên phạt bị cáo Luân mức án chung thân về tội “Giết người”; Bị cáo Truy nhận 19 tháng 8 ngày tù về tội “Cố ư gây thương tích”; Bị cáo Hiển nhận 22 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
T.Nhung
Ngày 8/5, TAND Thành phố Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Thành Luân (SN 1986), Ngô Văn Truy (SN 1958) và Lê Văn Hiển (SN 1964, cùng trú tại xă Nam Phong, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) ra xét xử các tội Giết người, Cố ư gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/05/08/16/20130508160836-cac-bc.jpg
Các bị cáo tại ṭa.
Trong số các bị cáo trên, Luân là con rể Truy. Sống cùng một nhà, ông bố vợ cùng con rể dắt theo dao, tham gia cuộc hỗn chiến để rồi cả hai cùng dính án.
Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 19/9/2011, ông Truy điện thoại cho Lê Văn Hiển để đ̣i tiền công thợ xây. V́ việc này, hai bên lời qua tiếng lại trên điện thoại.
Hiển hẹn ông Truy ra ngă ba Thao Chính, huyện Phú Xuyên để “nói chuyện”. Khi ông Truy đi được một lúc th́ anh con rể là Nguyễn Thành Luân dắt theo con dao nhọn phóng theo bố vợ.
Hai bố con ông Truy đợi một lúc th́ Hiển chở Đặng Văn Vi (SN 1972) tới. Sau khi lời qua tiếng lại, Hiển cao giọng với Luân: “Mày thích ǵ?”, rồi lấy mũ cối lao vào đánh Luân.
Trong lúc đó, ông Truy và Vi cũng đuổi đánh nhau. Thấy Vi bỏ chạy, ông Truy quay lại chỗ Luân, Hiển.
Bị tấn công, Hiển bỏ chạy, sau đó gọi điện cho Lê Văn Quang (SN 1970) và Lê Văn Tuyển (đều là em ruột Hiển) nói rằng anh ta đang bị bố con nhà ông Truy đánh, phải vứt xe ở lại và nhờ Quang, Tuyên ra lấy xe mang về.
Nhận điện thoại của Hiển, anh Quang gọi cho đứa cháu ruột là Nguyễn Đăng Huế (SN 1980) và anh Nguyễn Loan (SN 1963) cùng ra chỗ Hiển.
Nhóm người này khi qua cầu chui đường cao tốc Pháp Vân th́ gặp Truy và Luân đang đi xe về.
Chung chỉ tay vào Luân nói: “Đây thằng này”, rồi cả nhóm dừng xe lại. Hai bên đă xông vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Luân rút con dao nhọn mang theo đâm 3 nhát vào ngực, tay anh Huế.
Đúng lúc đó, anh Quang chạy đến bị ông Truy cầm tuưp nước vụt vào trán. Hiển cầm gạch đập vào mồm ông Truy. Anh Lê Văn Tuyên (SN 1972, em ruột Chung) chở vợ Hiển đến cũng bị Luân cầm dao lao vào đâm 3 nhát vào ngực, lưng, vai.
Anh Loan vào can và lấy dao, tuưp nước th́ đám đông mới giải tán. Anh Quang, Huế, Tuyên được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng chiều 20/9/2011, anh Huế tử vong tại Bệnh viện Việt Đức.
Anh Tuyên được xác định bị tổn hại 9% sức khỏe, anh Quang 2%.
Ngày 8/5, sau khi xem xét, HĐXX đă tuyên phạt bị cáo Luân mức án chung thân về tội “Giết người”; Bị cáo Truy nhận 19 tháng 8 ngày tù về tội “Cố ư gây thương tích”; Bị cáo Hiển nhận 22 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
T.Nhung