tonny_thuong
05-16-2013, 01:23
- Tuy bị đánh giá là lạc hậu nhưng kho vũ khí Quân đội Philippines vẫn có một vài “điểm sáng” hiếm hoi.
Lực lượng tăng - thiết giáp biên chế chưa đầy 500 chiếc, chủ yếu là ḍng xe thế hệ cũ sản xuất từ những năm 1950-1960. Loại phương tiện mới nhất trong lực lượng này là 6 xe chiến đấu bộ binh ACV-300 mua từ Thổ Nhĩ Kỳ năm 2009.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-1.jpg
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-2.jpg
ACV-300 là xe bọc thép chiến đấu mới nhất Quân đội Philippines, so với các loại c̣n lại nó hiện đại hơn một chút, dù hỏa lực không hơn nhiều.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-3.jpg
ACV-300 nặng khoảng 14 tấn, dài 5,26m, rộng 2,83m, cao 2,88m. Xe bọc thép dày chống đạn súng máy 14,5mm, trang bị tháp pháo lắp súng máy hạng nặng M2 12,7mm.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-4.jpg
Xe tăng mạnh nhất của Quân đội Philippines gồm 41 chiếc FV-101 Scorpion mua năm 1977. Đây vốn là ḍng xe tăng trinh sát hạng nhẹ, bọc giáp mỏng, hỏa lực trung b́nh với pháo 76mm và súng máy 7,62mm. Dẫu bị đánh giá yếu nhưng FV-101 là xe tăng tốt nhất, mạnh nhất mà Philippines có được.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-5.jpg
Lực lượng Lính thủy Đánh bộ Philippines được ưu tiên trang bị xe bọc thép chiến đấu LAV-300 trang bị pháo 90mm. Trong toàn bộ lực lượng tăng – thiết giáp Philippines, LAV-300 là phương tiện cơ giới sở hữu ṇng pháo to nhất.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-6.jpg
Về lực lượng pháo binh, Philippines chỉ có khoảng 300 khẩu pháo có cỡ ṇng 105mm và 155mm. Trong đó, uy lực nhất, có tầm bắn xa nhất là 14 khẩu Soltam M-71 nhập khẩu từ Israel năm 1983. Pháo M-71 cỡ ṇng 155mm đạt tầm bắn hơn 24km. Ảnh minh họa.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-7.jpg
Không quân Philippines nổi danh vì không c̣n máy bay chiến đấu thực thụ từ năm 2004. Hiện nước này buộc phải dùng máy bay trinh sát, huấn luyện kiêm nhiệm vai tṛ chiến đấu. Mạnh nhất trong số này là các máy bay “bà già” OV-10 Bronco (12 chiếc).
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-8.jpg
Dù thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ trinh sát thì trong Không quân Philippines, OV-10 phải kiêm nhiệm vai tṛ cường kích hạng nhẹ. OV-10 có 7 giá treo trên thân và cánh mang được tên lửa không đối không AIM-9, bom, rocket 70mm và súng máy.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-9.jpg
Ngoài ra, Philippines c̣n có 5 chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu phản lực AS-211 (mua của Italy) có thể đảm nhiệm vai tṛ cường kích khi cần.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-10.jpg
AS-211 trang bị một động cơ tuốc bin phản lực cho phép đạt tốc độ tối đa 667km/h, tầm bay 1.668km, trần bay 12.200m. Máy bay chỉ có 4 giá treo mang được 660kg vũ khí gồm: súng máy, bom và rocket không điều khiển.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-11.jpg
Có khả năng chở nhiều hàng hóa nhất trong không quân vận tải Philippines là 3 chiếc C-130B/H chở được 20 tấn hàng hóa, bay được gần 4.000km. Đây là những chiếc máy bay mà nước này mới đại tu, bảo dưỡng sau thời gian dài cất giữ trong kho (hiện vẫn c̣n 6 chiếc nữa).
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-12.jpg
Mới nhất, hiện đại nhất trong không quân trực thăng Philippines là 8 chiếc W-3A Sokol mua của Ba Lan (chuyển giao trong năm 2012-2013).
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-13.jpg
Trực thăng W-3A Sokol có khả năng đạt tốc độ 238km/h, bay được 745km, chở tối đa 12 lính. W-3A có thể trang bị súng máy hạng nhẹ M60 cỡ 7,62mm để yểm trợ hỏa lực mặt đất.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-14.jpg
Kém cỏi nhất trong lực lượng vũ trang Philippines là hải quân. Tuy có 101 tàu các loại nhưng đều là tàu chiến “tuổi cao, sức yếu”. Thậm chí, có những tàu của Philippines đang giữ ngôi vị “già nhất thế giới” c̣n hoạt động. Trong nỗ lực hiện đại hóa, nước này mua 2 tàu tuần duyên bờ biển lớp Hamilton của Mỹ và tân trang lại. Tuy được xưng tụng là chiến hạm lớn nhất, hiện đại nhất của Hải quân Philippines nhưng hỏa lực chỉ có duy nhất một pháo hạm 76mm.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-15.jpg
Philippines từng công bố kế hoạch hiện đại hóa một trong 2 tàu Hamilton trang bị tên lửa chống tàu mặt nước Harpoon, tên lửa đối không, ngư lôi. Tuy nhiên, kế hoạch này không rơ bao giờ mới có thể thực hiện sau gần một năm công bố.
theo kienthuc
Lực lượng tăng - thiết giáp biên chế chưa đầy 500 chiếc, chủ yếu là ḍng xe thế hệ cũ sản xuất từ những năm 1950-1960. Loại phương tiện mới nhất trong lực lượng này là 6 xe chiến đấu bộ binh ACV-300 mua từ Thổ Nhĩ Kỳ năm 2009.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-1.jpg
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-2.jpg
ACV-300 là xe bọc thép chiến đấu mới nhất Quân đội Philippines, so với các loại c̣n lại nó hiện đại hơn một chút, dù hỏa lực không hơn nhiều.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-3.jpg
ACV-300 nặng khoảng 14 tấn, dài 5,26m, rộng 2,83m, cao 2,88m. Xe bọc thép dày chống đạn súng máy 14,5mm, trang bị tháp pháo lắp súng máy hạng nặng M2 12,7mm.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-4.jpg
Xe tăng mạnh nhất của Quân đội Philippines gồm 41 chiếc FV-101 Scorpion mua năm 1977. Đây vốn là ḍng xe tăng trinh sát hạng nhẹ, bọc giáp mỏng, hỏa lực trung b́nh với pháo 76mm và súng máy 7,62mm. Dẫu bị đánh giá yếu nhưng FV-101 là xe tăng tốt nhất, mạnh nhất mà Philippines có được.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-5.jpg
Lực lượng Lính thủy Đánh bộ Philippines được ưu tiên trang bị xe bọc thép chiến đấu LAV-300 trang bị pháo 90mm. Trong toàn bộ lực lượng tăng – thiết giáp Philippines, LAV-300 là phương tiện cơ giới sở hữu ṇng pháo to nhất.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-6.jpg
Về lực lượng pháo binh, Philippines chỉ có khoảng 300 khẩu pháo có cỡ ṇng 105mm và 155mm. Trong đó, uy lực nhất, có tầm bắn xa nhất là 14 khẩu Soltam M-71 nhập khẩu từ Israel năm 1983. Pháo M-71 cỡ ṇng 155mm đạt tầm bắn hơn 24km. Ảnh minh họa.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-7.jpg
Không quân Philippines nổi danh vì không c̣n máy bay chiến đấu thực thụ từ năm 2004. Hiện nước này buộc phải dùng máy bay trinh sát, huấn luyện kiêm nhiệm vai tṛ chiến đấu. Mạnh nhất trong số này là các máy bay “bà già” OV-10 Bronco (12 chiếc).
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-8.jpg
Dù thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ trinh sát thì trong Không quân Philippines, OV-10 phải kiêm nhiệm vai tṛ cường kích hạng nhẹ. OV-10 có 7 giá treo trên thân và cánh mang được tên lửa không đối không AIM-9, bom, rocket 70mm và súng máy.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-9.jpg
Ngoài ra, Philippines c̣n có 5 chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu phản lực AS-211 (mua của Italy) có thể đảm nhiệm vai tṛ cường kích khi cần.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-10.jpg
AS-211 trang bị một động cơ tuốc bin phản lực cho phép đạt tốc độ tối đa 667km/h, tầm bay 1.668km, trần bay 12.200m. Máy bay chỉ có 4 giá treo mang được 660kg vũ khí gồm: súng máy, bom và rocket không điều khiển.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-11.jpg
Có khả năng chở nhiều hàng hóa nhất trong không quân vận tải Philippines là 3 chiếc C-130B/H chở được 20 tấn hàng hóa, bay được gần 4.000km. Đây là những chiếc máy bay mà nước này mới đại tu, bảo dưỡng sau thời gian dài cất giữ trong kho (hiện vẫn c̣n 6 chiếc nữa).
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-12.jpg
Mới nhất, hiện đại nhất trong không quân trực thăng Philippines là 8 chiếc W-3A Sokol mua của Ba Lan (chuyển giao trong năm 2012-2013).
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-13.jpg
Trực thăng W-3A Sokol có khả năng đạt tốc độ 238km/h, bay được 745km, chở tối đa 12 lính. W-3A có thể trang bị súng máy hạng nhẹ M60 cỡ 7,62mm để yểm trợ hỏa lực mặt đất.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-14.jpg
Kém cỏi nhất trong lực lượng vũ trang Philippines là hải quân. Tuy có 101 tàu các loại nhưng đều là tàu chiến “tuổi cao, sức yếu”. Thậm chí, có những tàu của Philippines đang giữ ngôi vị “già nhất thế giới” c̣n hoạt động. Trong nỗ lực hiện đại hóa, nước này mua 2 tàu tuần duyên bờ biển lớp Hamilton của Mỹ và tân trang lại. Tuy được xưng tụng là chiến hạm lớn nhất, hiện đại nhất của Hải quân Philippines nhưng hỏa lực chỉ có duy nhất một pháo hạm 76mm.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130515/khungvkPhil_Kienthuc-15.jpg
Philippines từng công bố kế hoạch hiện đại hóa một trong 2 tàu Hamilton trang bị tên lửa chống tàu mặt nước Harpoon, tên lửa đối không, ngư lôi. Tuy nhiên, kế hoạch này không rơ bao giờ mới có thể thực hiện sau gần một năm công bố.
theo kienthuc