PDA

View Full Version : Ấn Độ từ chối ủng hộ quan điểm của Trung Quc về biển Đông


saigon75
05-21-2013, 03:00
Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Lư Khắc Cường ngày 20-5, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đă từ chối ủng hộ lập trường của Trung Quốc về vấn đề tranh chấp các đảo trên Biển Đông.

http://dantri4.vcmedia.vn/6DQQJ7yW5QPfG6EzuGal/Image/2013/05/5-627f6.jpg
Ông Lư Khắc Cường (trái) và ông Manmohan Singh trong cuộc gặp ngày 20-5
Theo Đài tiếng nói nước Nga, phía Trung Quốc đang cố gắng đưa vào dự thảo Tuyên bố chung, văn bản cần được thông qua theo kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc đến Ấn Độ, những điều mục quy định rằng tranh chấp lănh thổ trong khu vực Thái B́nh Dương thuần túy là vấn đề nội bộ của các bên liên quan và các quốc gia khác không nên can thiệp vào. Tuy nhiên Thủ tướng Manmohan Singh đă từ chối ủng hộ quan điểm này và ông cho rằng ở đây nói về vùng biển quốc tế. Như vậy, rất có thể là trong văn bản sẽ đề cập đến vấn đề an ninh của khu vực châu Á-Thái B́nh Dương nói chung.
Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lư Khắc Cường tới Ấn Độ, hai bên sẽ nghiên cứu cách thức mới để giảm bớt căng thẳng dọc hai bên biên giới giữa hai nước. Thủ tướng Trung Quốc Lư Khắc Cường và Thủ tướng Manmohan Singh nhất trí cùng xây dựng ḷng tin để giải quyết các bất đồng biên giới hiện nay.
Thủ tướng Manmohan Singh nhấn mạnh “ḥa b́nh và yên tĩnh ở biên giới là vấn đề hai bên cần duy tŕ”, bởi những căng thẳng ở khu vực này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ song phương. Trong khi đó, Thủ tướng Trung Quốc Lư Khắc Cường khẳng định cả Bắc Kinh và New Dehli đều mong muốn sớm đạt được đồng thuận về vấn đề biên giới. Hai bên đă thiết lập các nguyên tắc chung trong vấn đề này, và việc cần làm hiện nay là thực hiện các cơ chế tranh chấp biên giới một cách hiệu quả. Chuyến thăm của Thủ tướng Lư Khắc Cường đến Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới kéo dài hàng thập kỷ giữa hai nước bùng phát hồi tháng trước.
Theo Thu Nguyên
An ninh thủ đô

cgdl
05-21-2013, 08:59
Thằng Chệt cộng thấy thằng cộng phía nam từ lại ngoan ngoăn dể biểu bảo ǵ nghe nấy nên tưởng bở, ai dè phía đông đụng Nhật bản và Nam hàn, phía tây gặp Ấn độ, phía bắc dính Nga toàn là dân cứng đầu nên dù vẫn c̣n hung hăng con bọ xít nhưng coi bộ cũng run tim hơi lạnh gáy rồi .
-Nên nhớ Ấn độ có số dân ngang ngữa với Chệt+
-Nên nhớ Ấn độ có thể nền công nghiệt tự chế tạo được mọi thứ từ xe hơi, tàu thủy đến bom đạn súng ống chứ không đi ăn cắp bắt chước như tụi Chệt+
-Nên nhớ Ấn độ không có mộng xâm chiếm nước khác nên không bị mất cảm t́nh với thế giới.
-Nên nhớ Nhật bản tuy đất nhỏ dân ít nhưng có nền kinh tế giàu mạnh, tiềm năng quân sự không ai đoán được ra sao.
-Nên nhớ tinh thần dân Nhật rất đoàn kết và rất cực đoan trong việc bảo vệ đất nước.
-Nên nhớ Nam hàn tuy là quốc gia mới phát triển nhưng sức lớn mạnh cao gấp nhiều lần Chệt+
-Nên nhớ Nam hàn cũng là quốc gia đă có khả năng tự sản xuất nhiều hàng hóa cao cấp và công nghệ tinh vi
-Nên nhớ Nga là đàn anh xưa của Chệt+, cùng gốc cộng sản mí nhau nên thằng Chệt+ vừa quẩy đuôi một cái là đàn anh biết nó muốn ǵ rồi.